CEO FPT Telecom thưởng 'nóng' dự án hạ tầng Internet Bệnh viện dã chiến

Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh đã quyết định thưởng ‘nóng’ 5.000 gold - tương đương 5 triệu đồng - cho toàn đội dự án hạ tầng Internet miễn phí tại Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng sau 2 ngày làm việc liên tục. 'Dũng sĩ' FPT chạy đua với dịch.

Theo đó, 11h ngày 6/8, FPT Telecom chính thức bàn giao hạ tầng Internet lắp đặt miễn phí cho Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn sau 2 ngày thi công liên tục của đội ngũ kỹ thuật chi nhánh Đà Nẵng. Gần 20 nhân sự trực tiếp tham gia lắp đặt toàn bộ hạ tầng, đường truyền Internet tốc độ cao; hệ thống Internet phủ kín hơn 10.000 m2 và ứng dụng FPT Play miễn phí cho y, bác sĩ, bệnh nhân tại khu vực. Đây là nỗ lực rất lớn của những ‘dũng sĩ’ nhà Cáo, thần tốc hoàn thành theo tiến độ đề ra.

CEO Hoàng Việt Anh quyết định khen thưởng đến toàn đội kỹ thuật dự án hạ tầng Internet tại Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng.

Trước tinh thần chiến đấu hết mình, không ngại khó khăn của ‘Cáo’ Đà Nẵng ngay trong thời điểm tâm dịch, Tổng Giám đốc  Hoàng Việt Anh quyết định ‘rút’ thẻ thưởng kèm theo 5.000 gold trên ứng dụng myFPT - tương đương 5 triệu đồng - cho toàn đội. “Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần quyết liệt, trách nhiệm của toàn đội dự án. Cảm ơn và chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẻ và thành công”, anh Hoàng Việt Anh nhắn gửi.

Đây là sự biểu dương, động viên rất kịp thời của Ban điều hành trước những nỗ lực của toàn đội dự án. Với khối lượng công việc rất lớn, kèm theo đó là áp lực về thời gian phải hoàn thành càng sớm càng tốt, toàn đội đã dốc hết sức, thần tốc hoàn thành sau 2 ngày thi công.  Khoảng 1.200m cáp trong nhà, 2.200m cáp ngoài trời, 29 thiết bị modem hiện đại,… đã được lắp đặt, phủ sóng toàn bộ khu vực.

Ngày 6/8, hạ tầng Internet đã được FPT Telecom bàn giao đến Sở Y tế, phục vụ tại Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng

Ngay tại thời điểm hoàn tất dự án, Phó Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng Nguyễn Chí Cường cũng quyết định thưởng ‘nóng’ một khoản tiền cá nhân đến tất cả nhân sự trực tiếp tham gia, động viên tinh thần toàn đội đã ‘lăn xả’ trực chiến. “Chúng tôi rất vui khi mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao đến Sở Y tế để vận hành, sử dụng miễn phí. Chi nhánh sẽ bố trí 4 nhân sự ‘trực chiến’sẵn sàng kiểm tra, giám sát, xử lí sự cố tại khu vực khi cần thiết”, anh Cường cho hay.

Ngày 4/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng có công văn gửi FPT Telecom Đà Nẵng về việc đề nghị hỗ trợ hạ tầng Internet khu vực Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. Theo đó, Sở Y tế mong muốn FPT Telecom hỗ trợ lắp đặt hạ tầng Internet nhằm đảm bảo thông tin liên lạc giữa Bệnh viện dã chiến với Sở Y tế, các đơn vị liên quan cũng như giữa các bộ phận, cá nhân trong bệnh viện.

BS. Võ Thu Tùng, Chánh Văn phòng Sở Y tế, cho biết, Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch được thiết lập, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng. Việc đảm bảo thông tin liên lạc là điều rất cần thiết, góp phần nâng cao công tác tiếp nhận, theo dõi, điều trị… và các hoạt động khác tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được công văn từ Sở Y tế, Ban điều hành FPT Telecom, lãnh đạo Vùng miền 4 và chi nhánh Đà Nẵng đã phê duyệt phương án hỗ trợ miễn phí toàn bộ hạ tầng, đường truyền Internet tốc độ cao; hệ thống Internet phủ kín hơn 10.000 m2 sử dụng và ứng dụng FPT Play miễn phí cho y, bác sĩ, bệnh nhân tại khu vực.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn