Tổng giám đốc kêu gọi Người FTEL - Đoàn Kết, Chung Tay, Chiến Thắng COVID-19


Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tổng giám đốc FPT Telecom kêu gọi toàn dân Nhà Cáo phải luôn bình tĩnh, chủ động, đoàn kết cùng nhau chiến thắng.

Đêm hôm qua, Tổng giám đốc FPT Telecom - Anh Hoàng Việt Anh đã gửi một tâm thư đến hơn 17.000 CBNV của công ty. 

Mở đầu thư là sự trăn trở, lo lắng về tình hình anh em cùng gia đình đang ở tại những điểm nóng của dịch bệnh. Trong bối cảnh ấy, tập đoàn FPT đã chủ động kịp thời đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19. Tổng giám đốc cũng nhắn gửi đến anh em luôn giữ bình tĩnh, chủ động, đoàn kết tuân theo các quy định về phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị của công ty và tập đoàn, sẵn sàng ứng phó trước mọi hoàn cảnh, tình huống có thể diễn ra.

Thư Tổng giám đốc gửi đến CBNV FPT Telecom.
Nội dung bức thư của Tổng giám đốc gửi đến anh em:

"Các bạn FPT Telecom thân mến

Những ngày gần đây, sự tái bùng phát của dịch Covid-19 khiến không ít anh chị em FPT Telecom lo lắng. Mỗi sáng mở tin tức lên, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó chính là những thành viên nhà cáo tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Thái Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh - sức khỏe thế nào, các bạn và người thân có bình an không?

Từ ngày 25 tháng 7, chúng ta đã trải qua 9 ngày liên tiếp xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng cũng bước vào giai đoạn giãn cách xã hội, toàn Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức của đợt bùng phát mới.

Trong bối cảnh, đó Tập đoàn FPT ngay lập tức ban hành ba Chỉ thị liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 chỉ trong một tuần. FPT Telecom cũng nhanh chóng tái triển khai Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19: xây dựng, cập nhật các kế hoạch và kịch bản ứng phó với dịch.

Tất cả bộ phận, phòng ban chức năng phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch: thực hiện Phân tách làm việc, đảm bảo tối thiểu 70% CBNV HO, 50% Call Centers làm việc từ xa, đội ngũ Kỹ thuật quyết tâm đảm bảo hạ tầng và luôn sẵn sàng vận hành để hỗ trợ Chi nhánh. Ngành dọc kết nối chặt chẽ, 100% CBNV đeo khẩu trang và giãn cách tối thiểu 2 mét ở văn phòng: sát khuẩn tay, đo nhiệt độ khi ra - vào công ty, khai báo y tế trên mạng FPT, tự cách ly và xét nghiệm sau khi trở về từ Đà Nẵng...

Với tâm thế bình tĩnh, chủ động, đoàn kết tôi tin rằng toàn thể thành viên FPT Telecom đã và đang nỗ lực cao nhất để ngăn không cho Covid-19 bước chân vào văn phòng.

Từ trung tâm dịch, những người đồng đội của chúng ta tại điểm nóng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... vẫn miệt mài tìm cách khắc phục, ứng phó với dịch. Hàng loạt biện pháp kịp thời, chủ động được đưa ra để đảm bảo các Chi nhánh vận hành như bình thường với nhiệm vụ kết nố,i phụng sự Khách hàng không một phút ngừng nghĩ. Ban điều hành ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của các bạn. Đồng thời, tôi cũng muốn kêu gọi anh chị em FPT cả nước hãy cùng nhau chia sẻ, hướng về các vùng đang phải cách ly vì dịch bệnh để ủng hộ các đồng đội của chúng ta. Một sự đồng cảm, ủng hộ khi khó khăn có ý nghĩa vô cùng to lớn!

Trong thời gian tới, Việt Nam có thể sẽ phải trải qua làn sóng bùng phát Covid-19 phức tạp, khó lường. Hơn lúc nào hết, tôi mong muốn và yêu cầu 100% Phòng ban, Chi nhánh trên toàn quốc đoàn kết, vững tâm, tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của Công ty và Tập đoàn, đồng thời chủ động thực hiện các kịch bản ứng phó trước mọi hoàn cảnh có thể xảy ra.

Đoàn kết một lòng, chung tay góp sức, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng COVID-19!
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Tổng giám đốc FPT Telecom,
Hoàng Việt Anh."

Hình ảnh các giao dịch viên thực hiện nghiêm túc trang bị khẩu trang và mũ chống giọt bắn. Ảnh FiL - FUN is Life.

Theo thông tin trước đó từ Chungta, tối ngày 26/7, chỉ thị số 11 được FPT ban hành với yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn tập đoàn và các công ty thành viên (CTTV).

Cụ thể, chỉ thị yêu cầu toàn bộ CBNV FPT tuân thủ các chỉ thị Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và chỉ thị số 10 của CEO FPT.

Trong đó, dừng việc di chuyển đến và đi khỏi TP Đà Nẵng từ ngày 27/7 đến khi có chỉ thị tiếp theo. Các trường hợp đặc biệt cần được CEO CTTV phê duyệt. Những CBNV có thời gian lưu trú (công tác hoặc du lịch) tại Đà Nẵng từ ngày 12/7 cần thông báo cho cán bộ quản lý trực tiếp và bộ phận hành chính CTTV; đồng thời bắt buộc cách ly và làm việc tại nhà trong 14 ngày trước khi quay lại văn phòng làm việc.

CBNV bắt buộc thực hiện khai báo y tế hằng ngày qua ứng dụng myFPT và tuân thủ kế hoạch làm việc tại nhà, giãn cách 2m tại nơi làm việc theo yêu cầu của Ban điều hành CTTV.

Chỉ thị cũng nêu rõ Ban điều hành các CTTV có trách nhiệm triển khai kế hoạch làm việc tại nhà từ ngày 27/7 theo mức 2 trong kế hoạch kinh doanh liên tục, áp dụng cho toàn bộ CBNV FPT (trừ những trường hợp: trực hệ thống quan trọng, trực cơ quan và các nhiệm vụ cấp bách khác theo yêu cầu của Ban Điều hành CTTV phải đến trụ sở/văn phòng/khách hàng làm việc). Các trường hợp bắt buộc đến văn phòng làm việc cần đảm bảo giãn cách 2m. Các trường hợp làm việc với khách hàng cần đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên, giãn cách phù hợp trong quá trình làm việc.
Thùy Dương

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn