'Làm việc bằng 2', thủ kho ký hợp đồng 'to' trả trước 12 tháng

Là một nhân viên thủ kho, nhưng hàng tháng anh vẫn 'đóng vai' một người salesman để chốt được nhiều hợp đồng, có lúc anh lại nhập vai vào cả công việc thu hồi công nợ để giúp đồng đội với những ca khó.

Đó là câu chuyện về anh Lê Đình Đức, một thành viên nhà Cáo KGG vừa được chia sẻ trên group Phong trào FTEL và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng đội khắp nơi vì anh vừa 'chốt đơn' được một hợp đồng internet gói Supper200 và khách hàng trả trước 12 tháng, một kết quả ấn tượng bởi đây là gói cước mà thường các doanh nghiệp mới có nhu cầu sử dụng.

Chân dung anh Đức - người thủ kho 'mát tay'

Gia nhập FPT Telecom từ tháng 4 năm 2016 với vị trí thủ kho, đến nay trải qua gần 4 năm làm việc tại ngôi nhà chung chi nhánh KGG, anh Đức được đánh giá là luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, trước những khó khăn của dịch Covid, hưởng ứng lời kêu gọi của công ty về phong trào 'Mỗi người làm việc bằng hai', mỗi thành viên chi nhánh FTEL Kiên Giang đều khoác lên mình tấm áo salesman, sẵn sàng nhận những chỉ tiêu hợp đồng mới.

Bằng tinh thần sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới, anh Đức cùng với những đồng đội của mình nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tham gia bán hàng để mang về những hợp đồng mới cho chi nhánh.

"Bạn làm việc trách nhiệm lắm, tất cả các công việc bạn làm đều tốt em ơi, không chỉ hoàn thành công việc thủ kho của mình mà bạn còn sẵn sàng tham gia hỗ trợ cho các phòng ban khác. Có mấy ca thu hồi công nợ khó bạn cũng sẵn sàng đi thu hồi giúp cho phòng Dịch vụ khách hàng". Đó là những lời chia sẻ đầy tự hào của chị Trịnh Thị Phượng - TP Tổng hợp chi nhánh KGG, khi kể về người đồng đội của mình.

Anh Đức luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình và hỗ trợ những đồng nghiệp chi nhánh.

Trong thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp bên ngoài, nhưng với tinh thần 'Mỗi người làm việc bằng hai' chắc hẳn sẽ mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho các thành viên trong gia đình nhà Cáo. "Mình thấy chi nhánh giờ bạn nào cũng làm việc bằng hai, ba, bốn luôn, phong trào này thực sự hay vì đã giúp mọi người hiểu công việc của nhau hơn, đồng thời mang lại kết quả không chỉ cho công việc mà cho chính mỗi thành viên đó" - Chị Phượng chia sẻ.

Với kết quả ấn tượng khi thuyết phục được khách hàng sẵn sàng hợp tác lâu dài với công ty, BGĐ chi nhánh đã tặng 100 'vàng' cho anh Đức qua hệ thống MyFPT, tuy món quà nhỏ nhưng là niềm vui và động lực để anh Đức tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Sau khi đọc bài viết này, nếu thấy ấn tượng với kết quả đạt được của anh thủ kho chi nhánh KGG, bạn cũng có thể chuyển gold cho anh ấy thông qua hệ thống MyFPT nhé, và đừng quên một lời chúc mừng cho thành tích ấn tượng này.

FPT tiếp tục chế độ thời chiến, kêu gọi phong trào 'Mỗi người làm việc bằng hai' để đồng lòng vượt qua giai đoạn dịch bệnh, đồng thời Ban điều hành FPT Telecom cũng có những chỉ đạo nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho CBNV.

Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó tổng Giám đốc Chu Hùng Thắng, FPT Telecom chính thức phát động chiến dịch Thu Đông 2020, với thông điệp "Toàn FPT Telecom chung tay Chủ động Chăm sóc khách hàng", đây sẽ là chiến dịch tiếp nối thành công sau 'Mùa hè Đỏ lửa', mang đến những trải nghiệp tuyệt vời cho khách hàng, đúng với tinh thần của người FPT Telecom.


Chiri
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn