Cáo Gia Lai sáng tác STCo đón Chủ tịch về thăm

Clip ngắn 2 phút về một bài hát STCo đã thu hút gần 150 lượt tương tác từ cộng đồng người FTEL. Cùng khám phá xem clip đó có gì đặc biệt nhé! 


Nhắc đến STCo là nhắc đến FPT. Người FPT từ thuở "khai sinh lọt lòng" đã lớn lên cùng văn hóa sáng tạo này. Từ lãnh đạo cho tới nhân viên, ai cũng mang trong mình dòng máu STCo để khi cần tới, nó trở thành "vũ khí thép" trên thương trường hay những nụ cười trong cuộc vui gặp mặt. 


Ngày 23/9 vừa qua là một ngày như vậy, "toàn dân" FPT Telecom Gia Lai đón chủ tịch Hoàng Nam Tiến đến thăm chi nhánh bằng một bài hát STCo vui tươi, hóm hỉnh. Ca khúc "Chào anh Tiến Béo muôn năm" là bài hát mà toàn chi nhánh Gia Lai gửi tặng chủ tịch FTEL nhân dịp anh về thăm chi nhánh.  


Bài hát được chị Hồng Hạnh - nhân viên chăm sóc khách hàng FTEL Gia Lai viết lời khi biết tin anh Tiến sẽ về thăm chi nhánh. Với các anh chị em tại chi nhánh, đây là dịp "siêu đặc biệt" để "chiêm ngưỡng" và "nhìn tận mắt" vị chủ tịch của nhà Viễn thông. Với hi vọng chủ tịch sẽ có thật nhiều kỉ niệm và đáng nhớ với FTEL và chi nhánh Gia Lai, chị cùng các bạn đã luyện hát để tặng anh. 


Hồng Hạnh (bên trái) tham gia cuộc thi áo dài FTEL tháng 3/2020


Trong số rất nhiều bài hát vui tươi, cô gái Gia Lai đã chọn ca khúc "Anh xã em Number One" để thể hiện tình cảm của mình. "Bài hát có giai điệu quen tai, ai cũng thuộc và dễ hát nên mình đã chọn để STCo lại. Hơn nữa, mình nghĩ danh hiệu "Anh xã quốc dân" cũng rất hợp với anh Tiến bởi chị em nào của chi nhánh cũng rất thần tượng anh" - chị Hạnh cười chia sẻ.


Không phải lần đầu sáng tác, trước đây chị Hạnh cũng từng có "lịch sử" sáng tác tặng lãnh đạo với bài hát "Đôi mắt anh Quang Ngọc" trong dịp anh Bùi Quang Ngọc về thăm chi nhánh FPT Telecom Gia Lai. Cô gái đã gắn bó 5 năm với FTEL cũng từng sáng tác ca khúc "Là CS thật tuyệt" trong cuộc thi STCO OKRs do phòng Văn hóa & Đoàn thể FTEL tổ chức năm 2019.  


Thưởng thức ca khúc đón chủ tịch Hoàng Nam Tiến của các anh em nhà Cáo chi nhánh Gia Lai ngay tại đây: 



"Văn hóa STCo của FPT phải gọi là 'super đỉnh'. Không ở đâu có! Các bài hát không chỉ hay, sáng tác mà rất hài hước nữa. Bật mí, mình rất hâm mộ Giáo sư Xoay và các bài anh viết! Với STCo hiện hữu trong tất cả các hoạt động của anh em. Văn hóa đặc trưng này không chỉ gắn kết anh em và còn là chất riêng của người FPT. Hi vọng mình sẽ sáng tác thêm được bài hát STCo để nghe, để hát và được khoe với mọi người nữa." - chị Hạnh chia sẻ. 


Bạn đã sáng tác được ca khúc STCo nào chưa, cùng khoe với chúng mình nhé! 

Ann


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn