Những cái "nhất" chỉ có tại FTEL

Làm việc tại FTEL từng ấy thời gian, bạn đã biết được bao nhiêu cái nhất của nhà Viễn thông dưới đây?


1. Ngày nhiều người FTEL mặc áo cam nhất: Thứ 2


Sáng thứ 2 hàng tuần, toàn bộ CBNV của FTEL sẽ mặc áo cam khi tới văn phòng làm việc. Đây là quy định của tập đoàn FPT. Chiếc áo cam không chỉ phân biệt FPT và các đơn vị khác, mà còn thể hiện sức mạnh tập thể, sự gắn kết, đồng lòng của người nhà F. Không chỉ vậy, chiếc áo cam cũng là bạn đồng hành thân thiết của các salesman nhà Cáo hàng ngày đó.


Sắc cam ngập tràn thứ 2 hàng tuần

2. Nơi lưu giữ nhiều hình ảnh về văn hóa phong trào FTEL nhất: Thư viện FiL - FUN is Life


Nằm tại Tầng 2, tòa nhà FPT Tân Thuận 2, TP.HCM, thư viện FiL - FUN is Life lưu giữ hơn 400 tấm ảnh về các chương trình văn hóa, đoàn thể tại FPT Telecom.


Với chiều dài trưng bày 6m, những tấm ảnh tái hiện lại phong trào của người nhà F từ năm 2014 đến năm 2020. Ngoài những tấm ảnh được in và treo khung, FUN FTEL còn lưu giữ hơn 10.000 tấm hình online về các hoạt động phong trào. Khi đến thăm thư viện, bạn còn có thể mượn thêm những cuốn sách về văn hóa, lịch sử FPT. Đừng quen ghé thăm nơi này khi có cơ hội nhé!


Thư viện nhiều màu sắc

3. Sự kiện hội tụ nhiều hạt nhân Phong trào FPT Telecom nhất: Tập huấn Thủ lĩnh nằm vùng


Tập huấn TLNV là chương trình diễn ra hàng năm dành riêng cho các hạt nhân phong trào thuộc các đơn vị FPT Telecom. Chương trình được tổ chức với mong muốn trau dồi các kĩ năng chuyên môn cho các TLNV, phục vụ công tác hoạt động phong trào tại đơn vị.


Các Thủ lĩnh phong trào tại Hải Vân Quan trong chương trình Tập huấn năm 2019

4. Cuộc thi phong trào có nhiều bài tham dự nhất: Khoảnh khắc Đỏ lửa


1555 là số lượng tác phẩm ảnh dự thi được gửi về cho Ban Tổ chức "Khoảnh khắc Đỏ lửa". Trước đó, kỉ lục bài dự thi này thuộc về phong trào rèn luyện sức khỏe: "Plank đi, Đẩy lùi Cô Vy" với 1090 bài tham gia.


Tác phẩm đạt giải nhất trong cuộc thi

5. Nơi hội tụ nhiều người yêu văn hóa phong trào FTEL nhất: Group Phong trào FTEL [FiL]

Thành lập từ 2017 năm, đến nay đã có 9280 thành viên, Group Phong trào FTEL là nơi hội tụ nhiều thành viên FPT Telecom yêu văn hóa, phong trào nhất.

Group Phong Trào FTEL [FiL]

6. Nơi có nhiều thành viên FTEL "ế" nhất: CLB Hẹn hò FTEL [FiL]

Group với gần 400 thành viên này là nơi giao lưu, chia sẻ, gắn kết các thành viên FPT Telecom đang độc thân. Tuy mới tập trung hoạt động trong 6 tháng trở lại đây, nhưng CLB luôn đạt trên 90% thành viên tích cực tương tác.

Group CLB Hẹn hò FTEL [FiL]

7. Nơi quy tụ nhiều tài năng nghệ thuật nhất FPT Telecom: CLB Nghệ Thuật FTEL [FiL]

CLB Nghệ Thuật FTEL là nơi giao lưu của những tài năng đam mê nghệ thuật nhà Viễn thông. Mỗi thành viên của Group đều sở hữu nhiều hơn một tài lẻ như ca hát, nhảy, múa, chơi nhạc cụ, diễn kịch.... Nếu bạn muốn trau dồi và học hỏi thêm về nghệ thuật, hãy tham gia group nhé!

Buổi sinh hoạt CLB Nghệ Thuật FTEL [FiL]

8. Nơi lưu giữ nhiều bài hát STCo nhất: Kênh Youtube FiL - FUN is Life.

Kênh Youtube này là nơi lưu giữ số lượng lớn bài hát STCo của FPT, FTEL. Các hoạt động phong trào, văn hóa của FPT Telecom cũng được tổng hợp và đăng tại đây.

Kênh youtube FiL - FUN is Life

9. Website chứa nhiều thông tin về văn hóa, phong trào nhất FTEL: ftel.fun

Mặc dù đang trong quá trình chạy thử nghiệm, nhưng ftel.fun đã nhận được rất nhiều lượt xem từ các CBNV nhà Viễn thông. Mỗi ngày, website này đều cập nhật các tin tức mới với đa dạng nội dung: lịch sử văn hóa, người FTEL, ham học hỏi, STCo,...

Website Ftel.fun

10. Người thân thiện dễ thương nhất tại FTEL: chính là bạn đó!

Bạn thích điều nào nhất trong số 10 điều trên? Có phải điều số 10 không nhỉ? Cùng chia sẻ với chúng mình về những cái nhất của FTEL mà bạn biết nhé! 

Minh Tuấn







Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn