Chàng salesman nhà Cáo mê bóng đá

Nếu có mặt trên sân tập hàng tuần của đội tuyển FTEL Miền Bắc, bạn chắc hẳn sẽ ấn tượng với chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, tay ôm trái bóng tròn, liên tục rảo bước trên đường biên cùng nụ cười tỏa nắng. Chàng trai ấy là Thiện Phong - salesman Trung tâm kinh doanh Box OTT, đồng thời là một thành viên nhiệt huyết của phong trào thể thao tại FPT Telecom. 


Gần 2 năm làm việc tại nhà Cáo cũng chính là khoảng thời gian Thiện Phong gắn bó với phong trào bóng đá nơi đây. Chàng trai 28 tuổi này hiện là một trong 7 thành viên thuộc ban chấp hành Liên đoàn bóng đá FPT Telecom (DFF) và là một trong những tuyển thủ xuất sắc của FTEL. 


Đam mê bộ môn thể thao vua từ thuở nhỏ, từ năm 6 tuổi, Phong đã có mặt trong hầu hết các giải bóng đá do trường và tỉnh tổ chức. Tình yêu bóng đá cứ vậy lớn lên trong anh mỗi ngày. Ngoài thời gian học trên lớp, Phong thường xuyên dành thời gian tham gia luyện tập, nâng cao những kĩ năng cá nhân và phối hợp. Không có cơ hội theo đuổi con đường chuyên nghiệp, khi trưởng thành, Phong luôn dành tình yêu và tâm huyết cho phong trào bóng đá tại đơn vị anh tham gia.


Chàng trai có nụ cười tỏa nắng của đội tuyển FTEL Miền Bắc

Qua những giải đấu, chàng salesman của Box OTT có cơ hội quen biết nhiều anh em làm việc tại đơn vị khác nhau, cùng luyện tập sức khỏe và giúp đỡ nhau trong công việc. Cúp C1 năm 2019 là giải đấu đầu tiên anh tham gia khi làm việc tại FPT. Trong mùa giải 13/9 cùng năm, anh cũng ghi tên mình vào danh sách các tuyển thủ chính thức của đội hình FPT Telecom. 


Hai năm làm việc, tham gia gần 10 giải đấu, nhưng ấn tượng nhất với Thiện Phong là trận đấu giao hữu FTEL 3 miền, được tổ chức tại sân bóng Quân khu 7, TP. HCM. Lần đầu tiên, anh được gặp mặt những tuyển thủ yêu bóng đá của FPT Telecom 3 đầu cầu Bắc - Trung - Nam. Đây cũng là trận đấu anh ghi bàn, gỡ hòa 1 - 1, giúp tuyển FTEL Miền Bắc có cơ hội đá luân lưu và giành chiến thắng chung cuộc. 


Phong (áo cam hàng dưới cùng) cùng anh em trong buổi giao lưu bóng đá 3 miền 


"Mỗi ngày đi làm về mệt, anh em lại xỏ giầy ra sân, vừa thỏa mãn đam mê, vừa luyện tập sức khỏe. Vui nhất là những lúc kết thúc buổi tập, anh em ngồi nghỉ ngơi, bàn bạc, rút kinh nghiệm về trận đấu vừa xong, chia sẻ những câu chuyện về công việc, gia đình, vợ con,... Chính điều đấy đã tạo nên sự gắn kết." - Phong chia sẻ. 


Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh em yêu bóng đá tại FTEL ít có điều kiện và cơ hội ra sân, nhưng Phong và các tuyển thủ vẫn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kĩ năng học được qua các nhóm trao đổi, hẹn buổi gặp mặt gần nhất. 


DFF là viết tắt của Liên đoàn bóng đá FPT Telecom (DJ Football Federation), một tổ chức dành cho những thành viên nhà Cáo đam mê môn thể thao vua. Đây là sân chơi được thành lập với mục đích xây dựng phong trào bóng đá của FTEL phát triển lành mạnh, tăng tinh thần đoàn kết, thể thao, rèn luyện sức khỏe, thể lực cho CBNV. 

DFF cũng là đơn vị xây dựng và hoàn thiện hệ thống thi đấu bóng đá phù hợp với hệ thống thi đấu của Tập đoàn FPT; tổ chức, quản lý, điều hành các giải bóng đá của Công ty và đăng cai tổ chức các giải bóng đá của Tập đoàn (bao gồm cả các trận đấu giao hữu). 


Ann 


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn