Chương trình TOP50 và những điều đọng lại

TOP50 là chương trình tôn vinh các cá nhân xuất sắc của FPT Telecom và người thân. 2020 là một năm đặc biệt của chương trình thường niên này, khi diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Tôi may mắn được trở thành thành viên BTC của chương trình và đảm nhận phần kỹ thuật, với nhiệm vụ đảm bảo tất cả các kết nối được thông suốt. 


Chuẩn bị kĩ lưỡng


Lần đầu tiên phụ trách kỹ thuật của một chương trình lớn, được đảm nhận vị trí quan trọng, tôi cùng anh em cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể, từ khâu chuẩn bị, diễn ra cho tới lúc kết thúc chương trình. Các phương án kỹ thuật phải được tính toán sao cho gọn gàng, dễ thao tác, dễ truyền đạt đến từng gia đình. Test và thử nghiệm tất cả các ứng dụng có thể: Facebook, Zalo, Workplace, Webex… Cuối cùng, chúng tôi quyết định đặt trọn niềm tin ở ứng dụng Google Meeting cho sự kiện quan trọng này.

Google Meeting là ứng dụng có thể kết nối tối đa 100 người trong 1 lần


Thay đổi để tốt hơn


Chúng tôi lên kịch bản, test demo và chuẩn bị kịch bản rủi ro cho các trường hợp xảy ra. Cận kề ngày diễn ra chương trình, team kĩ thuật chúng tôi quyết định thay đổi phương án. Thay vì kết nối bằng 2 đường link chạy nối tiếp, chúng tôi điều chỉnh bằng cách sử dụng phương án mỗi cá nhân là một đường link kết nối riêng. Việc thay đổi này giúp chúng tôi có thể điều khiển được sự duy trì kết nối liên tục của các cá nhân TOP50 dễ dàng và khoa học. Mỗi chương trình bị giới hạn bởi thời gian, vì vậy, việc chuẩn xác là vô cùng quan trọng.


Ý tưởng kết hợp bất ngờ


24 giờ cuối cùng trước khi tới ngày diễn ra chương trình… Sau khi gửi mail đường kết nối tới tất cả các cá nhân TOP50, ekip chúng tôi ngồi lại họp với nhau để check lại tất cả các hạng mục nhằm đảm bảo chương trình diễn ra “mượt” nhất. Một ý tưởng mới lóe lên, một món quà tinh thần đặc biệt cho TOP50. Bài hát “Niềm tin chiến thắng” của nhạc sĩ Lê Quang cùng sự góp sức của hơn 400 người trong chương trình sẽ tạo nên món quà đặc biệt này. Mỗi người ở mỗi nơi khác nhau, họ cùng nhau ghép từng chữ để thể hiện được nội dung của bài hát. Một nhiệm vụ nữa được ghi thêm, tham gia từng kết nối của mỗi TOP50 và ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất, cảm xúc nhất của mỗi gia đình.


Cá nhân xuất sắc TOP50 FPT Telecom cùng những người đồng đội thực hiện quay

clip “Niềm tin chiến thắng”


Những cảm xúc nơi hậu trường


Không phải là những người trực tiếp được chia sẻ cùng các cá nhân TOP50, nhưng chúng tôi, những người làm BTC chương trình, có những niềm vui khác. Cảm giác vui sướng, vỡ òa khi kết nối thành công những cá nhân TOP50 đang ở xa gia đình đến giờ vẫn đọng lại trong tôi. Ngồi trước màn hình máy tính, chúng tôi liên tục phải kết nối và hỗ trợ các anh em đang gặp vấn đề. Không thể có lắng nghe để cảm nhận trọn vẹn được tất cả các cuộc chia sẻ nhưng khi thấy những nụ cười nở trên môi hay những giọt nước mắt hạnh phúc từ phụ huynh thì chúng tôi cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sau chương trình, tôi tự nhủ, mình cố gắng thật nhiều để ít nhất được một lần được cảm nhận trực tiếp niềm vui ấy. Khi được yêu cầu thực hiện clip nhỏ cho MV “Niềm vui chiến thắng”, một cảm xúc khác lạ, vui tươi đến từ các gia đình dù chúng tôi không bật mí đó chính là món quà dành cho họ.

Hạnh phúc là khi các đầu cầu đều được kết nối trơn tru


Lời hỏi thăm bất ngờ từ chủ tịch


Sau khi cuộc gọi kết nối của gia đình cuối cùng kết thúc, anh Hoàng Nam Tiến - chủ tịch FPT Telecom đã hỏi: “Cho anh hỏi, Bạn Tuấn là bạn nào nhỉ, sao cứ mỗi khi anh kết thúc cuộc trò chuyện với gia đình thì nghe “Em là Tuấn”  rồi tắt cái bụp?” Một câu hỏi với sự quan tâm từ chủ tịch làm cho tôi cảm thấy rất vui sướng trong lòng vì đã có một ấn tượng tốt với chủ tịch nhà Cáo. Những chia sẻ, những lời khen ngợi từ Chủ tịch Hoàng Nam Tiến và Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh đến toàn bộ Ban tổ chức của lễ vinh danh TOP50 là nguồn động lực vô cùng lớn với chúng tôi. 


Được đánh giá và một chương trình thành công hơn mong đợi, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi mình đã góp phần tạo nên một niềm vui, sự kết nối cho mọi người. Cảm ơn vì FPT Telecom đã cho tôi được trải nghiệm những cảm xúc thật đặc biệt thế này. 


Trần Minh Tuấn

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn