Gặp gỡ 'BLV quốc dân' nhà Cáo

"Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn. Tôi là bình luận viên Thanh Hiền từ phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom. Hôm nay tôi đang được quay trở lại với các bạn trong giải đấu....", mỗi khi âm thanh này vang lên, người FTEL biết rằng một trận đấu thể thao gay cấn của nhà Cáo sắp bắt đầu. 


Hơn 2 năm làm việc tại FTEL, Thanh Hiền - cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn đã làm bình luận viên cho 4 giải đấu lớn tại nhà Viễn thông. "Oanh vàng" của phòng Văn hóa & Đoàn thể đã có những chia sẻ thú vị xung quanh công việc của mình. 


Tháng 5/2019, khi FPT Telecom tổ chức giải Futsal (bóng đá sân 5 người trong nhà), lần đầu tiên Hiền nhận nhiệm vụ "đứng máy" livestream trận đấu. Sau đó, được team cổ vũ và tin tưởng, Hiền tiếp tục thử sức với vai trò làm bình luận viên và duy trì vị trí này cho các mùa giải sau đó. 


Trải qua 4 giải tranh tài của công ty và tập đoàn, cô gái 24 tuổi không còn bỡ ngỡ như lần đầu mà tự tin làm chủ, dự đoán trước các tình huống của trận đấu. Chỉ cần nghe thấy giọng Thanh Hiền qua livestream, những người yêu phong trào thể thao nhà Viễn thông biết rằng, đây là dấu hiệu dự báo một trận đấu thú vị sắp bắt đầu.

"Phong trào thể thao của người FTEL nói riêng và người FPT nói chung được hưởng ứng rất tích cực. Các giải đấu lớn của công ty và tập đoàn có số lượng người quan tâm theo dõi rất lớn và tăng đều theo từng năm. Đây cũng là động lực khiến mình cố gắng làm tốt hơn qua mỗi lần livestream." - Thanh Hiền chia sẻ. 


Thanh Hiền vừa đứng máy livestream, vừa bình luận trận đấu


Bình luận nhiều trận tranh tài trong một năm, nhưng đáng nhớ nhất với cô gái nhỏ này là ba trận chung kết gần của nhất của đội tuyển FTEL. Cả 3 lần thi đấu quan trọng, nhà Viễn thông đều gặp tuyển FIS. "Mình vẫn nhớ cảm xúc khi FTEL giành chiếc cúp vô địch giải FFA năm ngoái, mặc dù cố giữ giọng khỏi run để khán giả nghe rõ kết quả, nhưng tim mình lúc ấy chỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực vì quá vui sướng" - cô gái 1m52 nhớ lại. 


Theo 'bình luận viên quốc dân', các thành viên yêu thích bóng đá và thể thao tại FTEL nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía công ty. Tổ chức Liên đoàn bóng đá FPT Telecom (DFF) không chỉ là sân chơi, mà còn là môi trường giao lưu, huấn luyện dành riêng cho các anh em đam mê môn thể thao vua tại FTEL. 


Mới đây, "oanh vàng" của Phòng Văn hóa & Đoàn thể còn thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, khi cô được chọn là người hát chính cho MV "Niềm tin chiến thắng". Clip dài hơn 6 phút này đã nhận được hơn 1.500 lượt xem sau 1 tuần chia sẻ. Những trải nghiệm "lần đầu tiên" đã giúp Hiền thoải mái và tự tin hơn khi xuất hiện và nói chuyện trước đám đông. 


"Vừa hát, vừa thể hiện tinh thần quyết tâm của bài hát không phải điều dễ" - Hiền chia sẻ

"Mình rất tâm đắc với câu nói của anh Phan Phước Nhật sẻ trong buổi tân binh: "Nếu bạn có một công việc tốt, rất tuyệt vời. Nhưng nếu bạn tìm được nơi để là chính mình, đó mới là sống". Mình nghĩ rằng tại FTEL, tại công việc mình đang làm, mình đã được sống với chính mình.
Đó là hạnh phúc mà mình luôn trân trọng." - Hiền chia sẻ.

Hãy cùng gặp gỡ cô gái nhỏ BLV này trong chương trình live stream trận đấu chung kết của đội tuyển FTEL vào tối nay trên các kênh Văn hóa nhé.


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn