Hơn 2000 bông hoa, hơn cả một điều ước

Chiến dịch #2000FlowersaWish được tiếp nối, những cây hoa được trồng để khoe sắc và tiếp tục lan tỏa điều tử tế của người FPT.


Sáng ngày 11/9 vừa qua, 4 cây hoa đã được trồng tại FPT Tân Thuận với sự tham gia của Chủ tịch Hoàng Nam Tiến, Tổng giám đốc Hoàng Việt Anh và anh em tại tòa nhà. Đây là hoạt động tiếp nối chiến dịch #2000FlowersaWish.


Chủ tịch Hoàng Nam Tiến và Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh đang cùng nhau hạ cây xuống hố để trồng.


Vào tháng 2/2020, một ý tưởng nhỏ đã được anh Phan Phước Nhật (trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom) đề xuất và thực hiện mang tên 2000 bông hoa một điều ước.


Trong đợt dịch Covid lần 1, được một người bạn gửi thông tin về việc hoa hồng ở Đà Lạt cần giải cứu giúp bà con nông dân, anh đã tìm hiểu và cùng chia sẻ ý tưởng nhỏ: Mua 2000 bông, tặng tất cả CBNV trong tòa nhà, để cùng nhau ước nguyện: “Dịch bệnh mau chóng qua đi, ổn định lại nhịp sống.”


Với mong muốn ý tưởng nhỏ này sẽ được mọi người chung tay, anh Nhật đã đi trình bày từng anh chị quản lý ở FPT Tân Thuận 2 để xin tài trợ, mỗi người anh cũng chỉ nhận một ít để có thể góp được từ nhiều người.


Gặp được nhiều anh chị và cũng được ủng hộ, nên số tiền sau khi mua 2000 bông hồng vẫn còn thừa, anh Nhật quyết định sẽ mua cây kèn hồng và chuông vàng trồng tại tòa nhà nhân dịp sinh nhật FPT 32.

 

Hai loại cây kèn hồng và chuông vàng được chọn để trồng tại khu vực bên hông của tòa nhà FPT Tân Thuận 2.


Theo chia sẻ của anh Phan Phước Nhật tại sao lại chọn hai loại cây kèn hồng và chuông vàng là bởi hai cây này không chỉ che bóng mát mà có hoa rất đẹp. Cây sẽ lớn mỗi ngày, mang hoa mỗi năm cũng như mong muốn rằng những điều tốt đẹp tại FPT sẽ luôn đâm chồi nảy lộc và lớn lên mỗi ngày.


Các hố trồng cây được chính tay các thành viên Phòng Văn hóa & Đoàn thể đào trước đó 1 ngày.


Trước 1 ngày, Phòng Văn hóa & Đoàn thể đã cùng nhau đào hố để sẵn sàng trồng cây vào sáng ngày hôm sau. Công việc khó khăn bởi đất xung quanh toà nhà có hệ thống dây điện, mạng và ống nước khá nhiều nên đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng trong lúc thực hiện. Bên cạnh đó, trong lớp đất có khá nhiều tảng đá to, các thành viên phải cùng nhau bê ra khỏi khu vực cây trồng. Công việc này được bắt đầu lúc 18h tối và kết thúc lúc 20h cùng ngày. Đến 22h đêm, cây được nhà cung ứng mang đến.


Các thành viên tham gia góp sức cùng trồng cây tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2.


Với sự góp sức của một số thành viên tại tòa nhà, 4 cây xanh đã được trồng cẩn thận để sẵn sàng vươn mình đón nắng mới, khoe sắc cùng tòa nhà.


Các thẻ bài có thông điệp của chương trình được gắn trên thân các cây hoa.


Anh Nhật chia sẻ: "Có lẽ việc trồng cây là việc mà chúng ta đã biết về lợi ích của nó, tuy nhiên cũng không nhiều dịp để chúng ta thực hiện được việc này. Thế nên quan điểm của mình là mỗi lúc có thể thì chúng ta hãy cứ trồng cây, cây xanh không chỉ là tốt cho việc lọc không khí, mà mỗi khi bạn cần cảm xúc tốt hơn hãy đi ra ngoài, nhìn cây cối, hòa mình vào thiên nhiên để tái tạo những điều tích cực, tràn đầy năng lượng để tiếp tục làm mới chính mình."



Dự án #2000FlowersaWish là sự chung tay góp sức của Phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom và rất nhiều cá nhân - các anh/chị người FPT với mong muốn giúp đỡ những người nông dân ở Đà Lạt và đẩy lùi dịch bệnh nCovid-19.

Xem lại chương trình tại đây.


Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn