Trao gần 20 triệu đồng cho đồng đội HN11 gặp tai nạn

Không chỉ hỏi thăm sức khỏe, động viên, xử lý kịp thời các công tác hưởng bảo hiểm sớm nhất, các CBNV HN11 còn chung tay đóng góp để hỗ trợ cho người đồng đội không may gặp tai nạn trên đường làm việc. Tinh thần chung tay giúp đỡ, luôn có mặt kịp thời là một trong những điều quý giá của người FTEL.


Ngày 25/9/2020, đại diện FPT Telecom đã đến thăm và trao quỹ hỗ trợ cho anh Đặng Văn Hùng - nhân viên kĩ thuật khu vực Phú Xuyên, Hà Nội. 


Anh Ngọc Hải - quản lý thuê bao khu vực Thường Tín, Phú Xuyên đại diện trao tặng các nguồn quỹ tài trợ cho người đồng đội của mình

Ngày 31/8, trong quá trình di chuyển trên địa bàn làm việc, anh Hùng đã xảy ra va chạm giao thông với xe công nông đi ngược chiều. Anh gọi cho điều hành thông báo tình hình và xin nghỉ sớm. Lúc đó, Hùng mới chỉ cảm nhận bị đau người. Tối cùng ngày, anh được cấp cứu ở Viện 103. Cùng lúc đó, quản lý trực tiếp của anh nhận được thông tin đã gọi ngay cho người nhà để hỏi thăm tình hình sức khỏe. 


Ngày hôm sau, quản lý trực tiếp và người phụ trách hành chính nhân sự của HN11 đã đến ngay bệnh viện để thăm và hỏi thăm tình hình sức khỏe của đồng đội. Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chỉ có một người được vào thăm. Hùng bị gãy 5 xương sườn, cần nằm theo dõi để mổ. 


Ngay lập tức, các đơn vị của chi nhánh FPT Telecom HN11 và các phòng ban TIN HO đã hỗ trợ kịp thời để Hùng được hưởng chế độ của bảo hiểm. Trong thời gian nằm viện, Ban Giám đốc HN11, Ban Giám đốc TIN HO vẫn liên tục giữ liên lạc hàng ngày để chia sẻ và động viên bạn. May mắn thay, Hùng không phải mổ xương sườn mà cần nghỉ ngơi theo chế độ vận động riêng. Tuy vậy, với một gia đình thuần nông, vợ lại mới sinh, chiếc xe máy quen thuộc - phương tiện đi lại hàng ngày hư hại toàn bộ phần xe phía trước nên gia đình gặp nhiều khó khăn. 


Các anh chị em đến thăm anh Hùng tại ngôi nhà nhỏ trong huyện Phú Xuyên


Thứ 6 vừa qua, anh Đinh Thành Long - Giám đốc Trung tâm HN11, anh Khổng Đức Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm HN11 cùng các anh chị quản lý đã tới nhà anh Hùng để thăm hỏi và trao tặng quỹ. Tổng số tiền trao tặng là 18.000.000đ, trong đó quỹ đồng đội TIN đóng góp 10.000.000đ, các CBNV chi nhánh HN11 đã đóng góp 8.000.000đ. 


Hi vọng, với sự chung tay giúp đỡ từ những người đồng đội, anh Hùng mau bình phục và khỏe mạnh để có thể quay trở lại làm việc trong thời gian sớm nhất cùng anh chị em.


Ann 

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn