FPT Small cùng gia đình góp 6,6 tấn đồ gửi miền Trung

CBNV Viễn thông FPT và các em nhỏ đã tập trung quyên góp quần áo và đồ dùng cho bà con vùng lũ.


Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn, phòng Hành chính và Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom, đông đảo CBNV nhà "Cáo" cùng các FPT Small tham gia quyên góp vì cộng đồng vào ngày 25/10.


Tham gia hoạt động ý nghĩa này, các thế hệ trẻ FPT được cùng bố mẹ làm việc tốt, giúp đỡ đồng bào khó khăn, cùng nhắn gửi lời chúc đến các gia đình hoàn cảnh, cảm nhận những yêu thương, tấm lòng chia sẻ từ nơi làm việc của bố mẹ. 


Anh Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Vùng kinh doanh số 2 - đưa con trai đến tham gia chương trình quyên góp.

Chị Nguyễn Khoa Diệu Hiền - Chánh Văn phòng - cùng hai con đã chuẩn bị, xếp gọn quần áo và các món quà từ tối hôm trước và có mặt từ rất sớm. Cô con gái lớn Hương Giang (phải) còn giúp đỡ các cô chú trong công tác phân loại quần áo, vật dụng. 

Bé Nguyễn Nhật Thanh Dương, em trai chị Nguyễn Ngọc An Khanh ở phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom, ghi lời nhắn nhủ gửi các bạn miền Trung khó khăn.

Các bé cũng như CBNV khác quyên góp chủ yếu là quần áo phù hợp, còn sử dụng được, ưu tiên đồ giữ ấm, balo đi học, mũ, tất và các đồ dùng học tập khác.

TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh cũng đưa con gái bé đến sự kiện hưởng ứng phong trào ủng hộ. Anh đánh giá cao hoạt động quyên góp tổ chức riêng cho các FPT Small đã mang lại nhiều ý nghĩa và cảm xúc, giúp các bé cảm nhận được tình yêu thương, sẻ chia lan toả.

Sự kiện được tổ chức ở hai miền đã quyên góp được 194 bao tải và 24 thùng carton (tương ứng với 6,6 tấn) là quần áo nam nữ trẻ em, người lớn cho cả mùa đông và hè, giày dép, sách vở, chăn màn… 

Không chỉ quyên góp đồ dùng, chương trình cũng nhận rất nhiều lời nhắn từ FPT Small gửi đến miền Trung.

Có những bé tuy rất nhỏ nhưng đã cùng ba mẹ đến tham gia chương trình.

Hoạt động quyên góp ủng hộ lần này của FPT Telecom nhằm chia sẻ gánh nặng cho người dân vùng lũ, trong đó có rất nhiều gia đình của nhà Viễn thông. 

Các bé tự tay xách những bao đồ ủng hộ miền Trung. Qua chương trình, các bé được giải thích nhiều hơn về những hoàn cảnh, khó khăn mà các bạn nhỏ miền Trung đang gặp phải.

Trước đó, Công đoàn, phòng Hành chính và phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom đã phát động quyên góp quần áo và vật dụng cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng từ cơn lũ. Ngay sau khi thông tin được gửi đi, CBNV đã chuyển rất nhiều quần áo và đồ dùng. 

Các chuyến xe gửi những tấm lòng của người Viễn thông FPT sẽ tới bà con đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Chungta












Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn