FPT Telecom làm mới 'Bài ca của chúng ta'

Với thông điệp Internet FPT tự hào đồng hành 20 năm Internet Việt Nam, bài hát tái hiện chặng đường tiên phong 'xé rào' và hành trình gian khó góp phần phổ cập sâu rộng Internet tại dải đất hình chữ S.


"Bài ca của chúng ta không rắc đầy những cành hoa hồng/Không bằng những mơ hoa, khi vinh quang ai nào cho không/ta vươn đường dây, đi muôn nơi như những khuông nhạc dài...", những lời ca giản dị, hình ảnh con người FPT Telecom nhiều thế hệ hiện lên mạnh mẽ, nghị lực và đầy tình nghĩa. 


Đây là bài hát đầu tiên viết về FPT Telecom, về những con người đã và đang gắn bó với công ty trong chặng đường hơn 20 năm phát triển. Bài hát được giới thiệu lần đầu tiên trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập FPT Telecom (ngày 4/1) và sau đó là lễ hội FPT Telecom - Nhiệt huyết tuổi 20. Ngay sau khi ra mắt, "Bài ca của chúng ta" đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong mỗi thành viên của đại gia đình Viễn thông FPT.


"Bài ca của Chúng ta" do GĐ Sáng tạo Truyền hình FPT Đinh Tiến Dũng sáng tác và ca sĩ Tuấn Phương thể hiện. Mới đây, FPT Telecom đã làm mới bài hát, với bước chân người nhà "Cáo" trải khắp Việt Nam, từ Tây Bắc đến Hạ Long rồi miền Trung, Tây Nguyên và Phương Nam nắng ấm. Các khung hình đẹp và hoành tráng được quay bởi đội ngũ Truyền hình FPT.


Một phân cảnh được quay tại Tây Bắc.


Chính thức kết nối mạng toàn cầu từ ngày 19/11/1997, sau 20 năm phát triển, Internet Việt Nam đã đạt nhiều bước phát triển ấn tượng, trong đó có đóng góp không nhỏ của FPT - đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ không thuộc doanh nghiệp Nhà nước. 


20 năm trước, Trung tâm Internet FPT khuấy động thị trường với những chiêu chưa từng xuất hiện trước đó: Nhân viên giao dịch xinh như người mẫu, gửi xe miễn phí khi đăng ký dịch vụ, khuyến mại ào ạt... Cú sốc là quyết định tặng modem cho khách hàng mới đăng ký dịch vụ, rồi là đơn vị đầu tiên tung ra dịch vụ Internet trả trước.


Sự xuất hiện của nhà cung cấp mới với thương hiệu FPT đã đem lại nhiều lựa chọn cho người dùng hơn với cam kết về tốc độ đường truyền bên cạnh dịch vụ “tận răng”.


Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập FPT Telecom hồi tháng 1, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực chia sẻ: "Nhiều doanh nghiệp cảm ơn Tổng cục Bưu điện và tôi. Nhưng tôi mới phải cảm ơn lại FPT, Viettel vì nếu họ không thành công tức là chính sách của tôi thất bại", ông Trực nhấn mạnh vai trò của các đơn vị tạo sự cạnh tranh, xóa bỏ độc quyền ở thị trường Internet.


Đến năm 2017, Việt Nam đã có 64 triệu người dùng Internet, chiếm 67% dân số cả nước. Với con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực châu Á.


“Tại Việt Nam, Internet đã len lỏi vào khắp các ngõ ngách của cuộc sống. Từ người nông dân, công nhân đến học sinh, sinh viên, kỹ sư, bác sĩ... đều có thể tìm được những thông tin cần thiết trên Internet. Chính Internet đã dần làm thay đổi thói quen, cuộc sống của chúng ta hiện nay”, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn nói.


Đi lên từ những giọt mồ hôi, những bàn tay chai khô sần sùi, FPT Telecom giờ đây đã trở thành một trong những công ty viễn thông hàng đầu khu vực. Sáng ngày 22/11, tại lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam ở Hà Nội, FPT Telecom được vinh danh là trong Top 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ảnh hưởng nhất Internet Việt Nam.


Cùng nghe lại giai điệu "Bài ca của Chúng ta":




Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn