Quỹ Hy vọng kêu gọi chung tay vì miền Trung

Quỹ Hy vọng do FPT và VnExpress vận hành phát động chiến dịch cùng cứu trợ khẩn cấp bà con vùng lũ miền Trung.


Chị Hoàng Thị Phượng, một công nhân may ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế trở dạ giữa ngày lũ dâng cao, 12/10. Chị được chồng chở đi bệnh viện bằng xe máy. Khi cách quốc lộ 1A khoảng 100 mét, xe máy không qua được đoạn đường ngập sâu, anh nhờ một người đang thả lưới gần đó chèo ghe đưa vợ qua bờ bên kia. Chiếc ghe bị lật chỉ cách bờ 20 mét, chị Phượng cùng sinh linh sắp chào đời tử vong. Anh chỉ còn biết lăn lộn bên bờ nước gào khóc: "Trời ơi là trời. Anh đã giết em rồi em ơi".


Cũng tại huyện Phong Điền, hàng chục công nhân chết và mất tích do sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3. 13 cán bộ chiến sĩ, trên đường cứu hộ các công nhân thủy điện cũng bị đất đá vùi lấp. Sau hơn 30 phút vượt lũ, các chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà cũng đưa được bà Liền và hai người con lên Quốc lộ 1A. Bà Liền được một người lính bế lên xe đang chờ sẵn.


Sau hơn 30 phút vượt lũ, các chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà đưa được bà Hà Thị Liền (87 tuổi) bị mắc kẹt trong lũ lên Quốc lộ 1A hôm 10/10.


Lũ chồng lũ gần 10 ngày qua nhấn chìm nhiều khu vực đồng bằng trong biển nước, gây ra các vụ sạt lở đất chia cắt các khu vực ở miền núi. Dọc các tỉnh miền Trung, số người chết, mất tích và bị thương vẫn tăng lên mỗi ngày.


Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị cô lập. Hàng nghìn gia đình đang cạn dần thực phẩm và nước sạch, không có điện, thuốc men, bị đe dọa tính mạng. Mưa to, lũ đang lên, tình trạng ngập lụt được dự báo vẫn tiếp tục.


Làng mạc ở Quảng Nam bị nước lũ bủa vây hôm 12/10.


Ở chiến tuyến chống thiên tai, các chiến sĩ, bác sĩ, lực lượng cứu hộ và hàng nghìn người dân phải chống chọi thiên nhiên khắc nghiệt. Xuồng cứu trợ, thuyền chuyên dụng, thực phẩm, quần áo, vật dụng thiết yếu, thuốc men, các loại thuốc, hóa chất khử trùng và trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn... sẽ là những thứ họ cần nhất trong lúc này.


Quân đội dùng canô vượt lũ phát lượng thực cho người dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sáng 12/10.


Quỹ Hy vọng vận hành kêu gọi sự chung tay hỗ trợ khẩn cấp cho hàng triệu đồng bào trong vùng bão lũ từ các cá nhân, tập thể trong toàn xã hội. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ miền Trung nhanh nhất có thể.


Quỹ Hy vọng cảm ơn bạn đã đọc đến đây và nếu bạn muốn chung tay, thì bạn không đơn độc. Chúng tôi cam kết trực tiếp điều phối, minh bạch mọi thông tin đóng góp.


Thông tin về việc quyên góp tại đây.


Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn