Chính thức ra mắt Hiệp hội chạy FPT Runner

Chính thức ra mắt Hiệp hội chạy FPT, tạo môi trường và sân chơi chuyên nghiệp và bổ ích, rèn luyện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần cho người nhà F. 

Không phải ngẫu nhiên mà chạy bộ được coi là hình thức tập luyện thể thao tốt nhất cho cơ thể. Khởi nguồn từ những phong trào chạy theo nhóm nhỏ, cùng nhau rèn luyện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Hiện nay, môn chạy bộ được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người FPT. Và để môn chạy bộ trở thành một sân chơi chuyên nghiệp hơn, Hiệp hội chạy FPT đã ra đời. 

Phong trào chạy bộ được đông đảo người FPT hưởng ứng.

Sáng ngày 07/10, lễ ra mắt Hiệp hội chạy FPT được tổ chức tại tầng 13 toà nhà FPT 17 Duy Tân, với sự tham dự của anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT, cùng các thành viên trong BCH lâm thời hiệp hội và đại diện các Thủ lĩnh, cán bộ ngành dọc Văn hóa - Đoàn thể các công ty thành viên. 

Sau khi đọc quyết định thành lập, BCH lâm thời ra mắt gồm 15 thành viên trong đó có 6 thành viên đến từ nhà Cáo. Anh Nguyễn Văn Nghệ (FHO) đang giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội.

BCH lâm thời Hiệp hội chạy FPT nhận hoa chúc mừng của TGĐ Nguyễn Văn Khoa.

Tham dự lễ ra mắt, Anh Nguyễn Văn Khoa - TGĐ chia sẻ: “Chạy bộ trước hết là vì sức khỏe của mỗi người FPT. Sau đó, là để lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của FPT đến với cộng đồng. Tôi cũng hy vọng, các bạn có thể lan tỏa tinh thần này đến chính gia đình nhỏ của các bạn trước. Chúng ta bằng trách nhiệm và phẩm chất bên trong người FPT, dùng hoạt động thực tế để lan tỏa hình ảnh tốt đẹp”. 

Trong buổi lễ, BCH Hiệp hội cũng đã trình bày kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, và ghi nhận thêm những ý kiến đóng góp, chia sẻ đến từ các hội viên. Buổi lễ có sự tham gia đầy đủ của các thành viên đến từ các điểm cầu trên toàn quốc như HN, HCM, DNG và Cambodia. 

Anh Nguyễn Văn Khoa - TGĐ, lắng nghe phần trình bày kế hoạch hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội chạy FPT đã chính thức đi vào hoạt động, giúp CBNV nhà F có thêm sân chơi rèn luyện sức khỏe, giao lưu với các thành viên cùng sở thích. Đây cũng là một trong những dự án nằm trong công tác xây dựng và phát triển các hoạt động văn hóa - phong trào FPT năm 2020.

Han
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn