FPT Cup 2020: Cầm chân FSOFT 1, TP Bank tăng phần kịch tích cho bảng B

Cầm chân FSOFT 1 - đội bóng đang dẫn đầu bảng B, TP Bank cho thấy tham vọng của họ tại FPT Cup năm nay. Trận hòa này cũng sẽ khiến cục diện bảng B hấp dẫn đến lượt đấu cuối cùng.


Dù bị đánh giá là “cửa dưới”, đội bóng Ngân hàng bước vào trận đấu với FSOFT 1 bằng tâm lý rất lạc quan. So với đội hình trong trận thua FTEL 1-4 ở vòng 1, TP Bank có quá nửa sự thay đổi trong nhân sự ra sân ở trận đấu này. Bởi vậy, TP Bank là đội bóng chơi tốt hơn trong những phút đầu trận, điều này khiến cho các cầu thủ FSOFT 1 có phần bất ngờ. Phút thứ 15 của trận đấu, đội bóng Ngân hàng có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Lê Đình Chương sút bóng sống đẹp mắt từ cự ly 15m. Pha dứt điểm của Đình Chương đã chạm người một hậu vệ bên phía FSOFT 1 và khiến thủ môn Nguyễn Viết Xuân phải vào lưới nhặt bóng.


TP Bank (áo tím) suýt làm nên bất ngờ trước FSOFT 1.


Phải nhận một “gáo nước lạnh”, FSOFT 1 vùng lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đội bóng đang dẫn đầu bảng B dường như ngay lập tức có được điều mình muốn. Chỉ 2 phút sau khi phải nhận bàn thua, Vũ Anh Tuấn (số 10) đã tận dụng một tình huống bóng lập bập trước khung thành của TP Bank để mang lại bàn thắng gỡ hòa 1-1. Pha sút bóng ở cự ly chỉ khoảng 4m đã không cho thủ môn Vũ Đức Huy cơ hội cản phá. Đó cũng là lần duy nhất các cầu thủ FSOFT 1 có thể đánh bại được Đức Huy trong hiệp thi đấu thứ nhất. Những phút còn lại của hiệp 1, dù tung ra rất nhiều pha dứt điểm, đội bóng Phần mềm không thể đánh bại được thủ môn này. Những pha bắt bóng của Đức Huy khiến đồng đội rất yên. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.


Bước vào hiệp 2, FSOFT 1 có một vài sự điều chỉnh trong đội hình, quyết tâm để có được 3 điểm trước đội bóng Ngân Hàng. Thủ môn Hữu Biết và tiền đạo Quang Huy được đưa vào sân, đây đã là đội hình mạnh nhất của FSOFT 1. Dù vậy, những pha tấn công của FSOFT 1 không thể đánh bại được hàng thủ chắc chắn và đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Đức Huy bên phía đội bóng áo tím. Chơi chịu trận trong khoảng 15 phút của hiệp 2, TP Bank chỉ thực sự vùng lên ở những phút cuối trận. Tạo được 2,3 tình huống nguy hiểm về phía khung thành FSOFT 1, nhưng TP Bank cũng không thể ghi thêm được bàn thắng. Hai đội rời sân với mỗi đội 1 điểm và 1 bàn thắng. Trận hòa này khiến cho cục diện bảng B hêt sức hấp dẫn. Ngoại trừ Synnex FPT gần như đã hết cơ hội cạnh tranh, cơ hội giành tấm vé Bán kết chia đều cho cả 4 đội bóng còn lại là FSOFT 1, FE 1, TP Bank và FTEL.


Trần Trọng Tâm (áo đỏ) góp công lớn giúp FSOFT 2 góp mặt ở Bán kết.


Trong khi đó, cục diện bảng A gần như đã an bài. FSOFT 2 có chiến thắng 3-1 trước FE nhờ cú đúp của Lê Trung Thông (số 8) và một bàn thắng của Trần Trọng Tâm (số 89). Trận thắng “ngược dòng” giúp đoàn quân của ông bầu Lê Hồng Sơn là đội bóng đầu tiên có mặt ở Bán kết mùa giải năm nay. Trong khi đó, trận thua này khiến cánh cửa đi tiếp của đội bóng Giáo dục ngày càng hẹp, khi ở trận đấu còn lại FIS dù khá vất vả nhưng cũng có được chiến thắng 2-0 trước FRT. Có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, FIS sẽ “quyết chiến” với FSOFT 2 ở lượt trận thứ 4 để tìm kiếm đội bóng dẫn đầu ở bảng đấu này.



Cục diện 2 bảng đấu sau vòng 3.


Các trận đấu của vòng 4 FPT Cup 2020 sẽ tiếp tục diễn ra từ 8h30 sáng Chủ nhật tuần này (22/11) trên sân bóng Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.


Tiền thân là Cup 13/09, FPT Cup quy tụ các đội bóng từ các CTTV của FPT nhằm mục đích phát triển phong trào bóng đá trong tập đoàn; tăng cường đoàn kết và hiểu biết giữa các đơn vị; nâng cao sức khỏe, góp phần tăng năng suất lao động; xây dựng, giữ gìn, phát huy văn hóa doanh nghiệp. Giải đấu năm nay dự kiến diễn ra vào 8h các buổi sáng Chủ nhật từ 1/11 đến 13/12 tại sân Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

FPT Software và FPT Education mỗi đơn vị có hai đội tham dự; FPT Telecom, FPT Retail, FPT IS, Synnex FPT, FPT HO, TPBank mỗi đơn vị đóng góp một đội bóng. 10 đội được chia làm hai bảng và thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, chọn 4 đội (hai đội dẫn đầu hai bảng) vào đá Bán kết và Chung kết. Đội vô địch FPT Cup 2020 sẽ nhận được 10 triệu đồng và cúp. Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng, giải Ba và giải Tư lần lượt trị giá 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.

CBNV nhà F có thể đến sân Yên Hòa mỗi sáng Chủ nhật hoặc theo dõi livestream trên các kênh truyền thông của giải đấu để cổ vũ cho đội bóng mình yêu mến.

Nguồn: Chungta




Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn