Vòng 1 FPT Cup 2020: Các ‘ông lớn’ ra quân thuận lợi

Trong lượt trận đấu khai mạc diễn ra sáng ngày 1/11, những đội bóng được đánh giá mạnh hơn đều giành chiến thắng. Các đội đến từ FPT Software, FPT IS và FPT Telecom đồng loạt có những bước chạy đà hoàn hảo.

Ở bảng A, FPT IS - đương kim Vô địch FPT Champions League 2019 - có chiến thắng đậm đà 6-1 trước đội bóng FPT HO. Thành tích này của FPT IS không nói lên quá nhiều điều khi FPT HO là đội bóng có truyền thống “lót đường” trong các giải bóng đá của FPT. Dù vậy, với những cầu thủ như Lê Đức Trường (Trường “Neymar” - áo số 10), Trần Tiến Đức (Đức “Quất Lâm” - số áo 98) hay Kiều Văn Vinh (20), FPT IS sẽ là ứng cử viên sáng giá cho một suất vào chơi trận đấu cuối cùng của giải.

Trường "Neymar" (áo đỏ) và các đồng đội "đánh tennis" trước FPT HO.


Trong trận còn lại của bảng A, FSOFT 2 có chiến thắng 2-0 trước FRT. Chơi bế tắc trong hiệp một, FSOFT 2 chỉ có được thế trận tốt khi Trần Trọng Tâm (số áo 89) được tung vào sân trong hiệp hai. Cầu thủ quê Đông Anh có một bàn thắng ở phút 36 và một đường kiến tạo ở phút thứ 48. Chiến thắng 2-0 giúp FSOFT 2 có được bước chạy đà thuận lợi ở giải đấu năm nay.


Ở bảng đấu này, FE 2 là đội chưa ra quân ở lượt trận đầu tiên. Do đó, người hâm mộ sẽ phải chờ màn trình diễn của FE 2 ở lượt trận cuối tuần này để có thể có được cái nhìn tổng quát hơn về tương quan lực lượng giữa hai đội.


Kết quả vòng 1 FPT Cup 2020.


Sang bảng B,  FSOFT 1 có chiến thắng khá vất vả trước các sinh viên của FPT Education (đội FE 1). Vượt lên dẫn trước ở phút thứ 15 của hiệp một nhờ cú đánh đầu của Phạm Thế Phong (số 98), nhưng FSOFT 1 không thể giữ vững được lợi thế khi hiệp một kết thúc. Sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải trả giá ngay sau đó ít phút.


Bước sang hiệp hai, FSOFT 1 có một vài sự điều chỉnh nhân sự rồi làm chủ hoàn toàn thế trận. Cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Quang Huy (số 22) đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Phần mềm. Với 3 điểm có được sau lượt trận thứ nhất, đại diện nhà Phần mềm đang chiếm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua giành hai tấm vé đi tiếp. Tấm vé còn lại nhiều khả năng là cuộc cạnh tranh giữa FPT Telecom và FE 1.



Tình hình hai bảng đấu sau lượt trận đầu tiên.


Trong trận đấu còn lại của bảng này, FPT Telecom đã “thị uy” sức mạnh trước đội bóng Ngân hàng TPBank. Phải nhận bàn thua sớm ở phút thứ 6 của trận đấu, FPT Telecom đã có liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút thứ 10 và 11 để vượt lên dẫn trước 2-1 sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Hai bàn thắng của nhà Viễn thông được ghi do công của Lê Tuấn Đạt (số 5) và một bàn phản lưới nhà của thủ môn TPBank.


FPT Telecom (áo vàng) có chiến thắng thuyết phục trước TPBank.


Bước sang hiệp hai, FPT Telecom có thêm 2 bàn thắng của Nguyễn Thanh Bình (số 9) và Lưu Đại Dương (17) để kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm đà 4-1. Dù thắng đậm, lối chơi của FPT Telecom vẫn chưa thực sự thuyết phục. Hàng tiền vệ của đội bóng này kiểm soát bóng chưa thật sự tốt và còn trong các đường chuyền còn nhiều sai số. Các trận đấu với FSOFT 1 hay FE 1 ở những vòng đấu tiếp theo sẽ kiểm chứng sức mạnh và tham vọng thật sự của đội bóng nhà Viễn thông.


Lượt trận thứ 2 của vòng bảng FPT Cup 2020 sẽ diễn ra Chủ nhật tuần này (8/11) trên sân bóng Nhà văn hóa Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.


Tiền thân là Cup 13/09, FPT Cup quy tụ các đội bóng từ các CTTV của FPT nhằm mục đích phát triển phong trào bóng đá trong tập đoàn; tăng cường đoàn kết và hiểu biết giữa các đơn vị; nâng cao sức khỏe, góp phần tăng năng suất lao động; xây dựng, giữ gìn, phát huy văn hóa doanh nghiệp. Giải đấu năm nay dự kiến diễn ra vào 8h các buổi sáng Chủ nhật từ 1/11 đến 13/12 tại sân Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

FPT Software và FPT Education mỗi đơn vị có hai đội tham dự; FPT Telecom, FPT Retail, FPT IS, Synnex FPT, FPT HO, TPBank mỗi đơn vị đóng góp một đội bóng. 10 đội được chia làm hai bảng và thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, chọn 4 đội (hai đội dẫn đầu hai bảng) vào đá Bán kết và Chung kết. Đội vô địch FPT Cup 2020 sẽ nhận được 10 triệu đồng và cúp. Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng, giải Ba và giải Tư lần lượt trị giá 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.

CBNV nhà F có thể đến sân Yên Hòa mỗi sáng Chủ nhật hoặc theo dõi livestream trên các kênh truyền thông của giải đấu để cổ vũ cho đội bóng mình yêu mến.


Nguồn: Chungta




Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn