FPT Telecom lên ngôi vương FPT Cup miền Trung

Tối 16/12, trận chung kết giải bóng đá FPT Cup miền Trung giữa đại diện FPT Telecom và FPT Software Đà Nẵng diễn ra rất căng thẳng, thu hút hàng trăm CBNV nhà F theo dõi, cổ vũ nhiệt thành.

Trải qua gần 1 tháng khởi tranh với các loạt trận thi đấu quyết liệt, giải bóng đá kết nối các đơn vị nhà F tại miền Trung đã chọn ra 4 gương mặt xuất sắc bước tiếp vào vòng trong. Theo đó, 2 đội bóng đứng đầu bảng FPT Telecom và FPT Software Đà Nẵng sẽ cạnh tranh trực tiếp ngôi vị vô địch. Trong khi đó, FPT DPS và FPT Retail sẽ chạm trán để giành một vị trí có huy chương.


Trong ngày cuối cùng của giải, mọi sự chú ý đều đổ dồn về trận chung kết giữa 2 đội bóng được đánh giá là ngang tài ngang sức. FPT Telecom rất tự tin khi họ là đội đương kim vô địch. Tuy nhiên, FPT Software đã từng có chiến thắng 3-2 ở lượt trận vòng bảng, họ cũng là đội bóng ghi bàn hàng đầu tại giải, khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ.


Trận chung kết diễn ra gay cấn giữa FPT Telecom (áo xanh) và FPT Software Đà Nẵng (áo cam).


Cục diện trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu. Phần mềm Đà Nẵng triển khai lối chơi cầm bóng quen thuộc, song FPT Telecom không phải là đối thủ “dễ ăn”. Họ liên tiếp bẻ gãy các đường chuyền của đối phương, sử dụng tốc độ của cầu thủ chạy cánh làm hàng thủ FPT Software chao đảo.


FPT Telecom tấn công nhanh, gọn và rất hiệu quả. Bóng được luân chuyển liên tục, khiến đối phương tỏ rõ sự lúng túng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 2, từ một pha cắt bóng ở giữa sân, cầu thủ số 7 Đặng Hưng Thịnh nhanh chóng nhận ra sơ hở của hàng thủ. Anh tung cú sút xa đẹp mắt hạ gục thủ thành đối phương, mở tỉ số cho FPT Telecom.


Sau bàn thua, các cầu thủ FPT Software càng tỏ rõ sự nôn nóng, đánh mất đi bản lĩnh vốn có. Những đường chuyền không còn chuẩn xác, họ cũng không có cú sút nào thực sự nguy hiểm. Tất cả đều bị cuốn theo lối chơi mà FPT Telecom đã giăng sẵn cái bẫy. Hai đội tạm kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước thuộc về FPT Telecom.


FPT DPS và FPT Retail cũng có cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ 3 kịch tính.


Bước sang hiệp 2, Phần mềm Đà Nẵng có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Họ tăng cường mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, cái họ thiếu là một sát thủ ở hàng tiền đạo biết cách toả sáng đúng lúc. Điều này thì FPT Telecom làm rất tốt. Một lần nữa, cái tên Nguyễn Phước Trường - cầu thủ dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới, phải khiến các thủ thành ôm hận. Phút thứ 39, FPT Telecom được hưởng quả đá phạt ngoài vòng 16m50. Cầu thủ số 26 bình tĩnh sút bóng bằng má ngoài, bóng xoáy khiến thủ môn Nguyễn Bảo Lâm không kịp trở tay. Bàn thắng này cũng khiến các cổ động viên bên phía FPT Telecom rất phấn khích.


Chưa dừng lại ở đó, ở những phút cuối của trận đấu, FPT Telecom còn ghi thêm 2 bàn thắng, nâng tổng tỉ số lên 4-0 chung cuộc. Đây cũng là dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch của FPT Software.


Trước đó, ở trận tranh hạng ba, FPT Retail và FPT DPS hoà nhau 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu may rủi, FPT Retail đã xuất sắc hạ FPT DPS, giành tấm huy chương đồng của giải.


FPT Telecom bảo vệ thành công ngôi vô địch mùa thứ 2 liên tiếp.


Ngay sau trận đấu, lễ bế mạc giải bóng đá FPT Cup miền Trung cũng được tổ chức trên sân vận động Massda, khu công nghiệp An Đồn, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo đơn vị, các cầu thủ, cổ động viên. Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Nguyễn Đăng Duy, Giám đốc FPT Telecom Đà Nẵng, phấn khởi khi giải đấu đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cũng như cống hiến các loạt trận hấp dẫn cho khán giả và người hâm mộ. Anh kỳ vọng, giải đấu sẽ tiếp tục lớn mạnh, xứng đáng là sân chơi hàng đầu kết nối các đơn vị nhà F tại miền Trung.


Tại đây, BTC đã trao giải Nhất và cup vô địch cho FPT Telecom; giải Nhì thuộc về FPT Software Đà Nẵng; giải Ba thuộc về FPT Retail. Đại diện FPT DPS cũng mang về giải Phong cách. Cầu thủ Nguyễn Phước Trường bên phía FPT Telecom giành danh hiệu vua phá lưới.


Giải bóng đá kết nối các đơn vị nhà F miền Trung FPT Cup ĐN 2020 diễn ra trên sân vận động Massda, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội bóng đến từ 6 công ty thành viên nhà FPT khu vực miền Trung gồm: FPT Software Đà Nẵng, Synex FPT miền Trung, đại diện FPT Telecom, FPT Education, FPT Retail và FPT DPS. Theo BTC, đây giải bóng đá kết nối các đơn vị FPT miền Trung lớn nhất trong năm. Hứa hẹn là nơi để tất cả CBNV nhà FPT giao lưu, gặp gỡ, chiến đấu hết mình trong và ngoài sân cỏ.

Giải thi đấu theo thể thức sân 7 người, đá vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đội Nhất, Nhì vào chơi trận chung kết. Hai đội xếp tiếp theo vào chơi trận tranh giải ba. Đội giành giải Nhất sẽ nhận được 5 triệu đồng; giải Nhì 3 triệu đồng; giải Ba trị giá 2 triệu đồng. BTC cũng trao thêm giải Phong cách (giải Tư), giải Thủ môn xuất sắc nhất và giải Vua phá lưới mỗi giải 1 triệu đồng.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn