Những ‘mốc son’ trong hoạt động thiện nguyện FPT

Coi CSR là một phần trong Hội nghị Chiến lược của tập đoàn, giải thưởng Tình nguyện Chim én tròn 5 tuổi, quyết định chọn ngày 13/3 là ngày “Vì cộng đồng” hằng năm là những dấu ấn quan trọng trong hoạt động thiện nguyện của FPT suốt thời gian qua.''


1. Ngày ‘Vì cộng đồng’ 13/3


Với mục tiêu lan tỏa và nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái của mỗi CBNV đối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, bắt đầu từ năm 2010, ngày 13/3 chính thức được FPT lấy làm ngày "Vì cộng đồng". Ngay lập tức, hoạt động này đã thu hút và nhận được hưởng ứng của hàng nghìn CBNV trên toàn quốc tham gia.


Vào ngày này, cán bộ nhân viên FPT sẽ tổ chức và tham gia các hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng như: Hiến máu, quyên góp từ thiện, đi thăm các bệnh nhi ung thư, quyên góp sách, mở gian hàng gây quỹ…



Mỗi năm, ngày Vì cộng đồng sẽ có một chủ đề riêng. Năm 2013, FPT chọn chủ đề là “ Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ”. Theo đó, CBNV sẽ cùng quyên góp sách để đem đến cơ hội tiếp cận nguồn tri thức, xây dựng văn hóa đọc đối với trẻ em, học sinh các trường học khó khăn, chưa có điều kiện xây dựng thư viện trên cả nước, trong thời gian từ 3/2013 đến tháng 3/2014. Chương trình đã quyên góp được hàng nghìn quyển sách, gần 44 triệu đồng và 246 đơn vị máu.


2. CSR trở thành một phần trong chiến lược phát triển của Tập đoàn


Tại Hội nghị Chiến lược FPT 2010, lần đầu tiên công tác nhân đạo, hoạt động thiện nguyện, trách nhiệm xã hội (CSR) được người FPT kiến nghị và cân nhắc như một hướng chiến lược của Tập đoàn tại một hội nghị cấp cao.


Chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc FPT HCM, phụ trách hoạt động CSR của tập đoàn, mong muốn khi CSR trở thành một phần trong chiến lược FPT sẽ giúp cho vấn đề này không chỉ nhận được sự quan tâm của lãnh đạo mà là của cả Tập đoàn cho một mảng hoạt động mang lại ích lợi trước mắt cho cộng đồng và những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp trong tương lai. Ba định hướng CSR giai đoạn 2011-2014 là: Nâng tầm trí tuệ, Tiếp sức tương lai và San sẻ đồng bào.



Theo đó, rất nhiều chương trình đã được FPT tổ chức hướng tới cộng đồng như: Ngày “Vì cộng đồng” (13/3), Hỗ trợ các chương trình Hiến máu, Giờ Trái đất, Go for Zero (Nói không) với động vật hoang dã, dành một ngày lương hỗ trợ các bạn Nhật Bản trong vụ sóng thần, ủng hộ bệnh nhân ung thư, quyên góp sách chắp cánh ước mơ…


3. Trao tặng 25 tủ sách trong năm 2013


Lấy chủ đề trọng tâm là mảng giáo dục, bắt đầu từ ngày 13/3 năm nay, người FPT chung tay góp sách, ủng hộ học sinh nghèo trên cả nước. Từ mục tiêu này, FPT mong muốn 100% CBNV trong tập đoàn bằng nhiều hình thức sẽ chung tay quyên góp và trao tặng 25 tủ sách, tương đương 25.000 cuốn sách cho các trường học nghèo trên cả nước.


Đến nay, các đơn vị trong toàn FPT đã thực hiện trao hơn 10 tủ sách tại những trường học khó khăn của các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang, Huế, Quảng Nam, Long An…


Cô Võ Thị Mai, giáo viên trường THCS Chiềng Ve, nơi được FPT tặng tủ sách, chia sẻ: “Những cuốn sách không chỉ giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn mà các thầy cô cũng có điều kiện bổ sung kiến thức của mình để giảng dạy”.



4. Chim Én tròn 5 tuổi


Giải thưởng Tình nguyện Chim Én được tổ chức lần đầu năm 2009 nhằm tôn vinh những cống hiến vì cộng đồng của các cá nhân, tổ chức thiện nguyện tiêu biểu. Những năm qua, website vicongdong.vn đã quy tụ gần 500 nhóm tình nguyện với khoảng 54.000 tình nguyện viên trên cả nước. Các sứ giả của giải thưởng Chim Én gồm: Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân (hai năm 2011-2012), Á hậu Việt Nam năm 2010 Thụy Vân, Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007 Ngô Phương Lan và Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.


Năm 2013, giải thưởng Chim Én chính thức được FPT phát động từ ngày 2/7 với chủ đề "Hành trình vì một Việt Nam nhân ái”. So với năm ngoái, giải thưởng được rút ngắn còn hai giai đoạn gồm: Tiếp nhận hồ sơ - đánh giá trực tuyến (3/7-8/9) và Đánh giá của Hội đồng thẩm định (9/9-26/9).


Thông tin chi tiết của Giải thưởng Tình nguyện Chim Én 2013 được cập nhật tại website http://chimen2013.vicongdong.vn.


5. Tài trợ cuộc thi ViOlympic


Năm học 2012-2013 là năm thứ 5 cuộc thi giải toán qua Internet (ViOlympic) do FPT phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng tới học sinh cấp tiểu học, THCS và THPT được tổ chức trên toàn quốc.


Chính thức khởi động từ năm 2008 với chỉ 800.000 thành viên tham gia, đến nay, ViOlympic thu hút hơn 12 triệu thành viên và trở thành sân chơi chung cho học sinh yêu toán.


6. Trao học bổng Nguyễn Văn Đạo


Chương trình Học bổng Nguyễn Văn Đạo ra đời từ năm 2010 với mục tiêu tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam, tạo điều kiện để các em được học tập tại ĐH FPT.



Năm 2012, FPT đã trao tặng 350 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo với trị giá hơn 72 tỷ đồng, 30 suất học bổng cho sinh viên kinh tế trong lĩnh vực CNTT với tổng giá trị 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đầu tư tuyển sinh cho Trung tâm Bồi dưỡng Tài năng trẻ FPT (FYT) nhằm đem lại “nguồn lợi” cho xã hội về nhân tài.


Từ năm 2013, ĐH FPT công bố chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo mới với quy mô mở rộng, giá trị học bổng bao gồm toàn bộ học phí chương trình đào tạo đại học kèm theo học phí của khóa học tiếng Anh dự bị. Nhà trường cũng hỗ trợ chi phí ăn ở trong thời gian học theo định mức 2 triệu đồng/tháng cho mỗi suất, tối đa không quá 48 tháng. Tổng trị giá mỗi suất học bổng lên tới trên 300 triệu đồng.


7. Hoạt động thiện nguyện lan tỏa đến các đơn vị thành viên và cá nhân


Ngoài các hoạt động cấp tập đoàn, các đơn vị thành viên cũng có nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Tiêu biểu phải kể đến FPT Software, ĐH FPT với hàng loạt chương trình quyên góp ủng hộ với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng như trường hợp của FPT Small bị ung thư Nguyễn Doãn Hạ (con anh Nguyễn Anh Tuấn, FPT Software); ca ghép thận của anh Nguyễn Thành Huy (ĐH FPT).



Đặc biệt, ĐH FPT còn tổ chức chuỗi chương trình tiết thực vào ngày 13 hằng tháng, lôi kéo được các thầy cô và học sinh đều đặn tham gia. Từ đó đã xây dựng được rất nhiều tủ sách tiết thực cho nhiều địa phương nghèo trên cả nước. Bên cạnh hoạt động của các đơn vị, có nhiều nhóm, hội ở FPT đã tự đứng lên quyên góp, ủng hộ và tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện ý nghĩa. Điểm sáng của hoạt động này là nhóm “Khoa và những người bạn” (FPT Trading HCM). Trong năm 2012, nhóm đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh bất hạnh. Cụ thể, Nhóm thực hiện 6 chương trình thiện nguyện, trao tặng học bổng Vượt khó cho một trường hợp. Tổng số tiền đã quyên góp được là 175 triệu đồng, 1.100 hoàn cảnh đã được giúp đỡ.


Chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc FPT HCM, phụ trách mảng CSR của tập đoàn, cho biết: “Trong năm 2013, FPT sẽ tiếp tục đi theo định hướng chiến lược CSR dựa trên thế mạnh công nghệ. Tập đoàn kỳ vọng có thể triển khai 25 chuyến đi từ thiện, vận động được 2.500 đơn vị máu hiến dâng cho đời… đóng góp vào hành trình “Niềm tin FPT - ¼ thế kỷ”. Xa hơn, FPT sẽ là đơn vị có vị trí quan trọng về CSR trong khu vực và đạt các chuẩn quốc tế về CSR toàn cầu. Năm 2014, FPT đặt mục tiêu dẫn đầu về hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) tại Việt Nam nên các hoạt động thiện nguyện sẽ còn sôi nổi và kéo dài hơn nữa.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn