Phần mềm Đà Nẵng thắng trận kịch tính đương kim vô địch FPT Telecom

Tối 9/12, lượt trận thứ 4 giải bóng đá FPT Cup miền Trung chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng giữa đại diện FPT Software và đương kim vô địch FPT Telecom.


Cuộc chạm trán này được ví như trận "chung kết sớm" của giải, khi cả 2 đội đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Sau 3 lượt trận toàn thắng, FPT Telecom có 9 điểm, chễm chệ ở vị trí nhất bảng. Trong khi đó, FPT Software xếp ở vị trí thứ 3 sau 2 trận thắng và 1 trận thua.


Hơn ai hết, Phần mềm Đà Nẵng đang rất cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách, cầm chắc trong tay quyền tự quyết giành tấm vé chung kết. Về phía FPT Telecom, họ cũng cần 3 điểm để giữ vững vị trí nhất bảng, tạo lợi thế tiến sâu vào vòng trong.


Trận đấu giữa FPT Software và FPT Telecom căng thẳng ngay từ tiếng còi khai cuộc.


Tính chất căng thẳng của trận đấu được thể hiện ngay khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Hàng loạt các tính huống vào bóng quyết liệt được tạo ra. Bước ngoặt được tạo ra ở phút thứ 5. Trong một tình huống lên bóng tốc độ, tiền đạo số 9 Đinh Duy Toàn bên phía FPT Software có pha dứt điểm bóng ghim thẳng vào khung thành, mở tỷ số.


Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 phút, FPT Telecom nhanh chóng có bàn thắng gỡ hoà 1-1. Lần này lại là cái tên quen thuộc Nguyễn Phước Trường - người đang ghi nhiều bàn thắng nhất bên phía FPT Telecom. Tỷ số này cũng được cả 2 đội duy trì đến hết hiệp 1.


Hàng loạt tình huống vào bóng quyết liệt được cả 2 đội tạo ra.


Bước sang hiệp 2, trong một pha bóng FPT Telecom làm rung lưới đối phương nhưng trọng tài xác định đã phạm lỗi việt vị, FPT Software nhanh chóng triển khai bóng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong sự ngỡ ngàng của FPT Telecom. Lần này tiếp tục là cái tên Đinh Duy Toàn toả sáng. Chỉ cần một chút lơ là, các cầu thủ nhà Viễn thông FPT đã phải trả giá.


Chưa dừng lại ở đó, phút 39, cầu thủ số 6 Lý Công Phúc điền tên mình lên bảng tỷ số, nới rộng khoảng cách lên thành 3-1. Ở những phút cuối trận, FPT Telecom dâng cao tấn công, ghi được 1 bàn thắng rút ngắn. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà FPT Telecom làm được. Trong một ngày hàng thủ thi đấu rất kỷ luật, FPT Telecom không có nhiều khoảng trống để có thể dứt điểm, uy hiếp khung thành đối phương.


Với chiến thắng chung cuộc 3-2, FPT Software Đà Nẵng có 9 điểm sau 4 lượt trận, bằng điểm với FPT Telecom. Kết quả này cũng khiến 2 tấm vé vào chơi trận chung kết trở nên rất khó dự đoán. Ở lượt trận cuối cùng, FPT Software có quyền tự định đoạt số phận khi chỉ gặp FPT Education. Ngược lại, trận đấu giữa FPT Telecom và FPT Retail sẽ là trận đấu "sinh tử", quyết định ai sẽ là cái tên góp mặt ở trận tranh chức vô địch. 


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn