Tại sao cuốn sách lại có tên là Đồng Đội?

Đây là câu hỏi mà một Lãnh đạo FPT đã nêu ra, sau khi đọc xong bản thảo cuốn sách này. Và anh muốn biết, Ban Biên tập đã chọn tên sách theo những tiêu chí nào?


Một cuốn sách có nội dung hay thì tên nhất định phải hay. Một cuốn sách có nội dung dở thì tên càng phải hay. Đó là lẽ thông thường, quá dễ hiểu với người FPT.


Một cuốn sách được coi là nghiêm túc nếu tên sách gắn liền với nội dung cuốn sách. Không thể tên sách là “Dạy nấu ăn” mà nội dung lại là “Dạy võ”. Có ý kiến cho rằng, phong cách FPT là hiệu quả, vì thế tên sách nên ngắn gọn xúc tích. Lại có ý kiến khác cho rằng, người FPT đang bị phê phán là quá thực dụng, nên tên sách cần chọn trong số tên có vẻ lãng mạn nhất.


Vậy là, tên sách phải hay, phải phù hợp với nội dung, phải ngắn gọn và phải lãng mạn. Để phát huy trí tuệ tập thể, Ban Biên tập đã tiến hành một cuộc thảo luận trên mạng. Sau một tháng bình chọn, 10 tên xuất sắc nhất được vào vòng chung kết.


Nhưng cuối cùng, không có tên nào trong số những tên trên được chọn cho cuốn sách. Nguyên nhân rất đơn giản: Anh Trương Gia Bình đã quyết trước đó rồi. Cuốn sách, theo ý của anh Bình, nhất định phải có tên là “Đồng Đội”.


Ban Biên tập không hoàn toàn bất ngờ, bởi dân chủ theo phong cách FPT, vẫn thường được hiểu là “Anh quyết rồi, các chú cứ thảo luận thoải mái”.



Lời bàn:


Cũng may, “Đồng Đội” thực sự là một tên hay cho cuốn sách này.


Một đối thủ của chúng ta đã từng hỏi “Tại sao tụi FPT chúng mày lại chơi được với nhau lâu thế”? Quả thật, có nhiều công ty ngày xưa lớn hơn FPT, tụ tập được không ít anh tài, nhưng họ giống như các tế bào, cứ lớn lên là phân chia. Lúc đầu, họ cũng giống chúng ta, có tuổi trẻ, có tài năng, có chí hướng, có tâm huyết. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Nhưng họ thiếu một cái gì đó để tiếp tục ở lại bên nhau khi đã thành công, bên nhau cho những thành công lớn hơn.


Chúng ta tự hào là Công ty Tin học hàng đầu Việt Nam, tự hào về doanh số và lợi nhuận hàng năm liên tục tăng. Nhưng điều đáng quý nhất mà chúng ta có được chính là tinh thần Đồng Đội, là sự đoàn kết trong nội bộ FPT.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn