FPT Telecom HN11 vô địch Siêu Cúp miền Bắc 2021

Ngày 16/1, tại sân bóng Bảo Sơn Long (Bắc Giang), giải bóng “Tứ hùng” - Siêu Cúp Miền Bắc 2021 diễn ra cùng sự góp mặt của 4 đội bóng, đại diện cho Vùng 1, 2 và 3. Sau những trận đấu cam go, chủ nhân Cup Vô địch đã thuộc về TT HN11.


Sáng ngày 16/1, lễ khai mạc giải đấu “Tứ Hùng” với sự góp mặt của 4 đội bóng là chủ nhà Bắc Giang, Trung tâm Kinh doanh HN11, Trung tâm Điều hành mạng và FPT Telecom Nghệ An. Chương trình có sự tham gia của anh Nguyễn Hoàng Linh - PTGĐ FPT Telecom, anh Phạm Trung Hà - GĐ kinh doanh Vùng 1, anh Nguyễn Anh Đức - GĐ kinh doanh Vùng 2 cùng các cầu thủ, cổ động viên tới từ các vùng 1, 2, 3.


Sau lễ chào cờ và lời tuyên thệ của đại diện tổ trọng tài, BTC đã bốc thăm chia cặp đấu: đội chủ nhà Bắc Giang gặp TT Điều hành mạng và TT HN11 gặp chi nhánh Nghệ An trong lượt trận đầu đầu tiên.


Nổi bật trong vòng đấu đầu tiên của khuôn khổ giải bóng Siêu Cup là trận đấu giữa CN Nghệ An và TT HN11. FPT Telecom Nghệ An là đương kim Vô định giải Bóng đá Vùng 3 trong khi đối thủ TT HN11 là Quán quân giải Bóng đá "Cúp Vàng FTEL Hà Nội 2020". Không ngạc nhiên khi trận đấu giữa 2 nhà vô địch diễn ra vô cùng gay cấn. Dù cố gắng cầm cự nhưng Nghệ An vẫn thua cuộc trước TT HN11 với tỉ số 6-0.


Trận tiếp theo, chủ nhà Bắc Giang gặp đối thủ NOC (Trung tâm điều hành mạng) - đội bóng lần đầu tham gia giải đấu mà không có liên quân. Kết thúc trận, Bắc Giang chứng tỏ sức mạnh từ dàn cầu thủ có kỹ thuật và thể lực đáng gờm, giành chiến thắng 4-1 trước NOC. Sau 2 lượt trận, Bắc Giang là cái tên thứ 2 có mặt tại Chung kết Siêu Cup. 

Sau khi kết thúc vòng loại, trận bóng giao lưu giữa Ban Lãnh đạo Vùng 1 và liên quân BGĐ Vùng 2, 3 đã diễn ra không kém phần sôi nổi. Các cầu thủ thi đấu với tâm lý thoải mái, giao lưu đã phần nào giảm bớt không khí căng thẳng. Kết thúc trận giao hữu, liên quân Vùng 2, 3 giành chiến thắng với tỉ số 1-0.


Trận đấu quan trọng nhất - chung kết Tứ Hùng giữa Bắc Giang và TT HN11 diễn ra với không khí căng thẳng khi cả hai đội bóng đều không để lộ sơ hở và liên tục đưa ra các phương án tấn công khác nhau. 

Nhiều tình huống tranh chấp nguy hiểm xảy ra khiến cho cầu thủ của hai đội bị những chấn thương không đáng có. Với một pha tấn công chớp nhoáng khiến hàng phòng thủ của Bắc Giang luống cuống không đỡ kịp, HN11 mở màn tỉ số 1-0. Nhận bàn thua đầu tiên, chủ nhà Bắc Giang không nhún nhường mà gia tăng hàng công, gây nhiều tình huống khiến thủ thành đối phương phải thót tim nhưng đáng tiếc vẫn không có bàn thắng nào xảy ra.


Sang hiệp 2, Bắc Giang tiếp tục đưa ra các phương án phối hợp tấn công ăn ý lên hàng thủ đối phương, HN11 hạ thấp đội hình nhưng vẫn phản ứng nhanh khi đội bạn lơ là và đã ra tăng cách biệt lên 2 bàn khi thời gian hiệp 2 chỉ còn một nửa. Từ một pha sút phạt lỗi, Bắc Giang bất cẩn để đối thủ phản công nhanh và phải nhận bàn thua thứ 3. Kết thúc trận đấu với tỉ số cách biệt 3-0, TT HN11 đăng quang Vô địch, trở thành đội bóng đứng đầu “Tứ hùng” 2021.


Lễ bế mạc của giải Siêu Cup Miền Bắc diễn ra ngay sau đó, với chủ nhân của Cup “Tứ hùng” là Hà Nội 11. Sau đó lần lượt là Chi nhánh Bắc Giang, TT NOC và Chi nhánh Nghệ An.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn