Quỹ một ngày lương FTEL trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ FPTSmall

Mỗi tháng, Minh Khang đều phải đến viện khám, truyền thuốc và kiểm tra định kỳ. Chi phí điều trị trung bình từ 15 - 20 triệu/lần khám. 


Chiều ngày 15/1, chị Lưu Thị Lê - Giám đốc chi nhánh HN10, anh Nguyễn Xuân Bách - Phó Giám đốc chi nhánh HN10, chị Nguyễn Thị Ly - phụ trách Hành chính nhân sự HN10 và đại diện phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom đã đến thăm gia đình anh Thắng và trao tặng 10.000.000đ từ Quỹ một ngày lương FPT Telecom để hỗ trợ bé Minh Khang và gia đình. 


Đoàn đến thăm gia đình và trao tặng quỹ cho bé Minh Khang


Anh Bùi Đắc Thắng (HN10), gia nhập FTEL từ 2015, là một trong những best saller tại chi nhánh HN10. Năm 2016, anh đạt danh hiệu Cán bộ kinh doanh xuất sắc. Năm 2018, anh tiếp tục nhận bằng khen Cá nhân xuất sắc của FPT Telecom. 


Anh Thắng là con cả trong nhà, đã lập gia đình riêng và có 2 bạn nhỏ: 1 bé gái 6 tuổi và 1 bé trai mới 3 tuổi. Bé trai là Bùi Đắc Minh Khang, có sức khỏe không tốt. 


Anh Thắng cùng bé Minh Khang

Sau khi khám tại bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ chẩn đoán Minh Khang viêm da cơ. Bệnh này ảnh hưởng đến khả năng vận động, đi lại của bé. Bé không tự đứng dậy được, không thể nâng cao chân hay đi lại cầu thang. Hàng ngày, Minh Khang được ông nội tập chuyền bóng để tăng sức khỏe đôi chân. 


Bệnh này bắt buộc phải điều trị lâu dài và tốn kém, chi phí khám và điều trị mỗi tháng trung bình từ 15.000.000 - 20.000.000đ. Hàng tháng, bé Khang phải đến viện khám, truyền thuốc và kiểm tra định kỳ. 


Minh Khang được bố hướng dẫn di chuyển và vận động nhẹ

Quá trình điều trị và chữa bệnh của Khang còn rất dài và gian nan với gia đình và bản thân bé, hi vọng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các bác, các cô chú người FPT, FPT Telecom. 


-----------------------

Mọi đóng góp hỗ trợ bé Minh Khang xin gửi về:

Đại diện Phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom

STK: 00091485823

Chủ TK: Phan Phước Nhựt

Ngân hàng TP Bank

NỘI DUNG: Ho tro be Minh Khang - ThangBD6


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn