Sắc cam nằm vùng nhà 'Cáo' về Cần Giờ nâng tầm thủ lĩnh

60 thủ lĩnh phong trào FPT Telecom vừa hội quân tại khu dự trữ sinh quyền Cần Giờ để tham gia khoá huấn luyện cán bộ nằm vùng với kỳ vọng hoạt động văn hoá tinh thần đơn vị ngày càng hiệu quả.


6h ngày 3/11, gần 60 cán bộ nằm vùng, bao gồm các đơn vị HO, chi nhánh từ Quảng Bình đến Cà Mau và FPT Telecom Campuchia, đã hội quân tại toà nhà FPT Tân Thuận trước khi xe di chuyển đến một địa điểm bí mật tại TP HCM để tham gia 2 ngày đào tạo. Chương trình gồm 4 từ khoá: Kiến thức, kỹ năng, thử thách và đồng đội.


Các thủ lĩnh phong trào cùng sinh hoạt các bài hát STCo và Thủ lĩnh ca - bài hát chính thức của Cán bộ nằm vùng. Là những người chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản trị lĩnh vực văn hoá tinh thần tại đơn vị nên các cán bộ nằm vùng bắt nhịp nhanh, hoà đồng và tràn đầy năng lượng ngay từ những phút đầu hội quân.


Năm 2016, FPT Telecom kỷ niệm 20 năm thành lập với nhiều sự kiện nhưng mỗi lần huy động người, Ban tổ chức phải liên hệ với các hạt nhân văn hóa ở địa phương, trong khi họ chưa đủ kỹ năng để kích dậy tinh thần anh em. Từ thực tế đó, anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá – Đoàn thể FPT Telecom, nảy ra ý tưởng xây dựng Chương trình đào tạo văn hóa cho các bộ nằm vùng để có thể huy động được người ngay khi cần.

Tháng 7/2016, khóa đào tạo đầu tiên được tổ chức thành công ở hai đầu Hà Nội và Sài Gòn, kéo dài trong 2 ngày với gần 80 học viên, là các hạt nhân do Giám đốc chi nhánh đề cử. Từ khoá học, các thủ lĩnh văn hoá đã lan toả văn hoá nhà F về đơn vị/chi nhánh.


Đây là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho đội ngũ ngành dọc về truyền thông, công đoàn, tổng hội và trách nhiệm xã hội (CSR) của FPT Telecom trên toàn quốc. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi thủ lĩnh sẽ là người dẫn dắt, sáng tạo ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả theo từng chương trình mục cụ thể của công ty/đơn vị.


Từ đầu, Ban tổ chức đã bí mật nơi hội quân. Sau khoảng 2 giờ di chuyển, Thủ lĩnh phong trào đến Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, huyện ngoại thành ven biển của TP HCM. 


Đa phần nhân sự đều ở xa, từ Quảng Bình, Campuchia, Tây Nguyên hay miền Tây. Nhiều người di chuyển qua đêm đến Sài Gòn lúc sáng sớm để kịp chuyến xe của Ban tổ chức về nơi diễn ra sự kiện nhưng nét mặt vẫn thể hiện sự hào hứng. Sau khi đến điểm tập kết, Ban tổ chức khởi động chương trình hoạt náo để tăng sự giao lưu, tương tác. Với sự dẫn dắt khéo léo, lôi cuốn của người dẫn Lê Quang Huy (áo đen), người chơi đã có khởi đầu vui vẻ, hào hứng.


Tất cả cùng kết dây và chơi trò Sóng xô. Ai cũng phải đặt niềm tin vào những người xung quanh để tất cả cùng không bị té ngã là thông điệp của trò chơi.

Long Somnang, một trong hai cán bộ nằm vùng tại FPT Telecom Campuchia (Opennet), cũng về tham gia chương trình. Là chuyên viên đào tạo kiêm nhiệm thủ lĩnh phong trào, năm 2016 Long Somnang lần đầu được tham gia khoá đào tạo. "Chương trình có ý nghĩa lớn khi chúng tôi hiểu hơn về văn hoá tinh thần nhà FPT. Sau khoá học, tôi đã áp dụng được một phần chương trình đào tạo vào hoạt động tại Opennet, từ lên ý tưởng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết giữa các đồng nghiệp", đại diện FPT Telecom Campuchia nói.

Phan Thị Thuý Hằng, FPT Telecom Đồng Tháp, salesman cừ nhất FPT Telecom Vùng 7 - miền Tây Nam bộ, thắt nơ đồng phục của đội cho đồng nghiệp. Cán bộ nằm vùng hay Thủ lĩnh phong trào là tên gọi chung. Họ đều là những người kiêm nhiệm bên cạnh công việc chính có thể là lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng kinh doanh, cán bộ Hành chính - Nhân sự, salesman, trưởng phòng kỹ thuật....

Sau các trò chơi hoạt náo, mỗi đội có 90 giây để cùng thảo luận và thuộc slogan của đội. Họ phải trình diễn mạch lạc mới được Ban tổ chức cấp phép vào hội trường tham gia chương trình đào tạo.

Theo anh Nguyễn Đức Hoành, FPT Telecom Quảng Ngãi, năm ngoái đơn vị chưa có cán bộ tham gia chương trình nên khá thua thiệt so với các chi nhánh bạn. "Trước nay, chi nhánh chưa có người phụ trách văn hoá. Công việc này được các phòng ban tự lo liệu", anh Hoành chia sẻ. "Rất vui khi năm nay chi nhánh đã cắt cử người tham dự. Tôi kỳ vọng sẽ học hỏi từ chương trình và các chi nhánh bạn để đưa công tác văn hoá tinh thần của đơn vị hiệu quả, mạch lạc hơn".

Format năm ngoái, chương trình sẽ thực hiện các trò chơi ngoài trời trước. Tuy nhiên, năm nay Ban tổ chức đã có thay đổi. Các thủ lĩnh phong trào sẽ lĩnh hội phần chia sẻ từ quản lý phòng Văn hoá - Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn và TGĐ FPT Telecom trong ngày đầu chương trình.

Đánh giá sau khóa 1, anh Phan Phước Nhật cho rằng, các chi nhánh tỉnh áp dụng triệt để những nội dung được học vào chương trình team building, nghỉ mát của chi nhánh. Các trò chơi được áp dụng bài bản và thu được nhiều kết quả tốt, tạo hứng khởi trong đồng nghiệp.

Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom, Trưởng Ban tổ chức chương trình, nhấn mạnh việc lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện hướng đến gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ, xây dựng phát triển văn hóa công ty nhằm nâng cao thương hiệu của FPT Telecom hay các đơn vị thành viên.

Chị Phùng Thu Trang, Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng ban Truyền thông FPT Telecom, chia sẻ về vai trò của một người thủ lĩnh. Theo chị Trang, cán bộ nằm vùng có sức ảnh hưởng rất lớn, có nhiệm vụ bảo vệ hình ảnh, thương hiệu của công ty. "Các bạn chính là người truyền thông thông điệp lãnh đạo, tham gia định hướng, xây dựng và triển khai chính sách, giá trị văn hóa... đến toàn thể đơn vị".

Sau phần chia sẻ và đào tạo về quy trình tổ chức sự kiện của chị Phùng Thu Trang, các đội sẽ thảo luận hai chủ đề gồm: Chân dung người thủ lĩnh phong trào. Các tố chất cần có; Được và mất khi là một Thủ lĩnh phong trào.

Mỗi chủ đề có 10 phút để các đội thảo luận. Sau đó mỗi đội có 5 phút để trình bày về phần của đơn vị mình. Các đội khác có 3 phút để phản biện lấy điểm. Điểm được ghi nhận và cộng dồn cả chấm khi trình bày và điểm phản biện lại đội khác.

Đôi khi có những phần trình bày về chính những nét tính cách, được - mất của đồng đội cũng khiến những người trong cuộc được trận cười sảng khoái.

Theo chương trình, chiều nay sự kiện sẽ là khoá huấn luyện về Media trên thiết bị di động của anh Phan Phước Nhật; chia sẻ về hoạt động văn hoá của TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa trước khi các đội tập kịch cho buổi gala và lửa trại.

Nguồn: Chungta (11/2017)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn