Từ thiện 'cho cá' đến mở lối 'đi câu'

Mô hình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của FPT sẽ được Giám đốc CSR Trương Thanh Thanh chia sẻ với các doanh nhân trẻ tại tọa đàm “Doanh nghiệp Việt Nam và Phát triển bền vững với CSR”, sẽ diễn ra tối ngày 2/12.


Chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc trách nhiệm xã hội Tập đoàn FPT.


Chương trình tọa đàm sẽ có sự tham dự của đông đảo cộng đồng doanh nhân trẻ thuộc Liên đoàn lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới (JCI) trực thuộc Hội doanh nhân trẻ TP HCM. Đây là lần đầu tiên chị Thanh truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới một cộng đồng trẻ, năng động như JCI.


Tọa đàm sẽ đề cập tới các cấp của công việc từ thiện từ 1.0 đến 3.0. Từ thiện 1.0 tương ứng với những việc làm mang tính cứu trợ khẩn cấp (cho con cá); Từ thiện 2.0 sâu hơn với việc tạo điều kiện để người được trao tặng tự vươn lên (cho cần câu) và Từ thiện 3.0 là cách làm chia sẻ giá trị, mang tính mở đường như giáo dục, tạo ra hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững (shared value). 


Chị Thanh sẽ làm rõ những khái niệm này và kể lại câu chuyện thực tế cả thành công lẫn thất bại khi thực hiện mô hình CSR tại FPT. Đồng thời, là một trong những lãnh đạo của tập đoàn công nghệ lớn, chị Thanh còn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho doanh nhân trẻ. 


Chị Thanh cùng các đồng nghiệp ở FPT trong một hoạt động của "Quỹ trường tồn FPT".


Trách nhiệm xã hội là một trong những yếu tố trọng tâm luôn được FPT nhấn mạnh. Từ năm 2010, “Ngày FPT vì cộng đồng” trở thành một sự kiện chính thức trong nhiều sự kiện CSR được FPT triển khai. Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" tập trung vào hoạt động "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo bằng việc trao tặng tủ sách và máy tính; hỗ trợ người FPT gặp khó khăn và hỗ trợ cộng đồng thiên tai, bão lụt.


Nguồn: Chungta (12/2016)


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn