CLB Trường Tồn mừng sinh nhật 10 tuổi

"10 năm qua, Trường Tồn đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong các hoạt động hướng tới lợi ích thiết thực dành cho con em CBNV FPT, góp phần nâng cao tri thức và tầm hiểu biết cũng như chia sẻ khó khăn để các cháu có được tương lai tươi sáng hơn", chị Trương Thanh Thanh, Chủ tịch CLB Trường Tồn, chia sẻ.


Sau hành trình tham quan và tìm hiểu Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi của FPT Teen HCM, buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 10 của CLB Trường Tồn được tổ chức tại nhà hàng của khu di tích. Tham gia buổi lễ kỷ niệm có chị Trương Thanh Thanh (GĐ FPT HCM kiêm Chủ tịch CLB Trường Tồn), chị Vũ Thị Vân Hải (Phó Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT), anh Nguyễn Tiến Danh (Ban Trách nhiệm xã hội FPT - CSR) cùng 18 FPT Teen trong đoàn.


Mục đích của CLB Trường Tồn là chăm lo đời sống về mặt tinh thần cũng như tạo điều kiện cho các bé được tiếp cận nền giáo dục của nước ngoài, nâng cao trình độ ngoại ngữ.


Chi Trương Thanh Thanh cho biết, Trường Tồn là một trong số ít CLB phong trào của FPT còn duy trì hoạt động suốt 10 năm qua. Ngay từ khi thành lập, CLB đã xác định tôn chỉ hoạt động là chung sức làm phong phú cuộc sống tinh thần của các thành viên FPT bằng chính sự thành đạt của con cái họ.


"Tiêu chí lớn nhất mà CLB hướng tới là hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các cháu nâng cao nhận thức về khả năng ngoại ngữ, giao tiếp và sẵn sàng hội nhập quốc tế", Chủ tịch CLB Trường Tồn nhấn mạnh.


CLB Trường Tồn được thành lập ngày 7/11/2003, do chị Trương Thanh Thanh (GĐ FPT HCM) làm Chủ tịch. Mục đích của CLB là chăm lo đời sống về mặt tinh thần cũng như tạo điều kiện cho các bé được tiếp cận nền giáo dục của nước ngoài, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ năm 2011, bên cạnh các hoạt động thường niên, CLB dùng ngân sách để giúp đỡ cho các trường hợp con em FPT có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo...


Hình ảnh mừng sinh nhật CLB Trường Tồn tròn 10 tuổi:


Qua chuyến thăm quan và tìm hiểu lịch sử địa đạo Củ Chi nói riêng và các hoạt động phong trào nói chung, Chủ tịch CLB Trường Tồn mong muốn rằng FPT Teen sẽ luôn học tập tốt và vươn lên trên tinh thần học hỏi, giao lưu lẫn nhau. 


Chủ tịch CLB cùng các bé và BTC hát vang bài "Happy birthday", thổi nến đánh dấu cột mốc 10 năm CLB Trường Tồn xây dựng và phát triển.


FPT Teen HCM đồng ca bài hát "Tiếp bước cha anh làm nghìn việc tốt".

Nhân dịp này, BTC đã dành tặng nhiều phần quà cho các bé. Các bé tỏ ra hào hứng khi vừa được đi chơi lại vừa được nhận quà từ bác Thanh.


Trong dịp này, các bé còn được nhận thêm một bộ lịch Doremon ngộ nghĩnh.

Các cháu nhỏ tỏ ra thích thú với món quà nhận được là chiếc ôtô điều khiển từ xa.


Các chị lớn hơn thì nhận phần quà là những chú gấu bông đáng yêu, rất hợp với sở thích của bé gái.


Tiếp đến là phần trò chơi sôi nổi dành cho các bé. Mở đầu là trò chơi Đứng hình. Các bé sẽ cùng nhảy theo điệu nhạc Gangnam Style theo phong cách tự do. Nhạc sẽ đột ngột dừng lại và các bé cũng phải giữ nguyên động tác mình vừa thực hiện.


Nhiệm vụ khó khăn của các bé là phải bất động dù chú Kim Đồng (cán bộ Tổng hội FPT IS HCM) có "dụ dỗ" đến mức nào đi nữa. Ví dụ: "Con đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình, mời con đứng ra sân khấu nhận quà", hoặc "Con đã hoàn thành rất tốt, chú mời con về lại chỗ ngồi"... Rất nhiều bé đã bị đánh lừa vì "cứ tưởng là chú nói thật". Bé Lê Khánh Mai (con mẹ Đặng Thị Bích Thủy, FPT Telecom) đã thực hiện khá tốt trong phần thi này khi "giữ vững lập trường" của mình.


Cậu bé Lê Vũ Chí An (con mẹ Bùi Lam Giang, FPT Trading) cũng chứng tỏ "bản lĩnh thép" trước những lời "dụ dỗ" của chú Kim Đồng. Vẻ mặt "tỉnh rụi" của Chí An và các bé khác trong trò chơi này khiến khán giả được một phen cười nghiêng ngả.


Kết thúc phần trò chơi này, bé Chí An nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả nên giành giải Nhất. Xếp thứ Nhì và Ba là bé Đạm Phương Uyên (con mẹ Lương Thị Nhung, FPT Trading) và Lê Khánh Mai.


Ở trò chơi tiếp theo là "Cặp đôi hoàn hảo" có 4 đội gồm một nam một nữ tham gia. Quả bong bóng sẽ được đặt giữa 2 thành viên. Nhiệm vụ của mỗi thành viên là phải giữ được quả bóng trong tầm kiểm soát trong khi xoay người và di chuyển.


Cặp đôi của cô chú Phước Nhật (FPT Telecom) - Thanh Trang (FPT IS) tỏ ra không ăn ý nên phải sớm dừng cuộc chơi.


Trong khi đó các bé thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong ảnh là bé Nguyễn Tiến Hoàng Duy (con bố Nguyễn Tiến Danh, CSR) và bé Lê Phiên Nhi (con mẹ Đặng Thị Bích Thuỷ, FPT Telecom).


Trò chơi chỉ còn lại 2 cặp: Nguyễn Tiến Hoàng Duy - Lê Phiên Nhi (bên trái) và Lê Hữu Minh Phú (con bố Lê Hữu Lộc, FPT IS) - Lê Khánh Mai.


Sau khi dùng đủ mọi cách mà không thể thành công, BTC phải "đặc cách" để các bé dùng tay ép nổ trái bóng. Hai "cặp đôi hoàn hảo" cũng là 2 đội cuối cùng giành chiến thắng trong trò chơi này.


Tiếp theo, các bé được chú Kim Đồng dạy nhảy vũ điệu Chicken Dance vui nhộn.


Cô Vân Hải cũng tham gia với vai trò vũ công và vũ đạo, làm mẫu cho các bé từng động tác nhảy.


Khép lại chương trình là tiết mục văn nghệ do FPT Teen thể hiện. Hai chị em Phiên Nhi - Khánh Mai song ca bài hát " You raise me up". Chương trình mừng sinh nhật lần thứ 10 của CLB Trường Tồn kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày. Đoàn khởi hành trở lại trung tâm thành phố.

Nguồn: Chungta (12/2013)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn