Để mầm cây mãi mãi xanh tươi

"Năm nào cũng thế, cứ đến lễ trưởng thành của các thành viên là tôi lại nao lòng, vì phải chia tay với những gương mặt quen thuộc và thực tình tôi không muốn các em rời xa. Đồng thời, mỗi lễ kết nạp thành viên mới lại đốt lên trong tôi hi vọng, Việt Nam mình còn rất nhiều người tài và với việc được tạo điều kiện phát triển, các em chắc chắn sẽ đóng góp được rất nhiều cho đất nước sau này”.


Những tâm sự chân tình của TS. Vũ Đình Hòa - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Tài năng Công nghệ trẻ FPT (FPT Technology Center for Young Talents - viết tắt là FYT) đã mở đầu một không khí thân mật cho một buổi lễ đáng nhớ với gần 50 thành viên và cựu thành viên FYT - Lễ công nhận trưởng thành cho các thành viên khóa 4 và kết nạp thành viên khóa 6 tổ chức vào chủ nhật 17/10 tại Hội trường Khoa Quản trị kinh doanh, ĐHQG Hà Nội.


Đến dự chia vui với FYT có GS-VS. Nguyễn Văn Đạo - nguyên hiệu trưởng trường ĐHQG Hà Nội, TS. Hà Quang Thuỵ - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ, GS. Nguyễn Huyền Tụng - GĐ Trung tâm Đào tạo kỹ sư tài năng - ĐHBK Hà Nội, TS. Phạm Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, ThS. Nguyễn Huy Hoàng - Phó GĐ Công ty Đào tạo Tâm Việt và anh Trương Gia Bình - người đặt nền móng cho sự ra đời của Trung tâm. Tham dự còn có các anh chị đã gắn bó với FYT từ những ngày phôi thai như thày Vũ Đình Hoà - Giảng viên ĐH Sư phạm, GĐ TT; chị Trần Thị Thu Hà - trưởng ban TCCB FPT, PGĐ TT và anh Đỗ Văn Khôi - cựu chủ nhiệm TT cùng phóng viên các báo Giáo dục và thời đại, Sinh viên và tạp chí Tin học đời sống.



Thành lập ngày 25/12/99, vào thời khắc chuyển giao thiên nhiên kỷ, đến nay FYT đã sang tuổi thứ 5 năm. Nửa thập kỷ là một chặng đường không dài nhưng đã kịp để FYT ghi dấu ấn như một tổ chức phát hiện và nuôi dưỡng tài năng độc đáo của Việt Nam. Cho đến trước thời điểm kết nạp thành viên khóa 6, FYT đã đón nhận 101 thành viên, trong đó hiện còn 20 em đang sinh hoạt tại Trung tâm. Các cựu FYTer đều tiếp tục truyền thống tốt đẹp của trung tâm, và khẳng định được mình trên nhiều lĩnh vực trí tuệ. 51 em đi du học ở các quốc gia phát triển khắp năm châu như Mỹ, úc, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, ấn Độ, Singapore...


Trong đó nhiều người đang là nghiên cứu sinh ở các ngành khoa học trọng yếu như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Viễn thông... 30 em đi cùng Trung tâm hết chặng đường 2 năm cũng gặt hái được nhiều thành tích trong chặng đầu sự nghiệp: Nhiều người đã vinh danh trong các kỳ thi trí tuệ trong nước và quốc tế như cuộc thi sản phẩm phần mềm Trí Tuệ Việt Nam, cuộc thi Thắp sáng tài năng kinh doanh, hay trở thành những giảng viên trong các trường ĐH lớn của Việt Nam như ĐHBK, ĐHKHTN, ĐH Sư phạm... Không ít người đã kịp trở thành giám đốc các doanh nghiệp non trẻ khi mới chỉ ở lứa tuổi đôi mươi...


Cùng với sự tự hào ấy là lời chia sẻ của GS, VS. Nguyễn Văn Đạo, người mà TGĐ FPT Trương Gia Bình, đã giới thiệu với lời tri ân sâu sắc: “Anh Đạo là người thày, người đỡ đầu cũng là người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong hầu hết những sự kiện lớn của đời anh: dìu dắt trong thời gian du học ở Nga, tạo điều kiện thành lập FPT, cho ra đời Khoa Quản trị kinh doanh HSB, và kể cả việc mở FYT”. Như một người anh gần gũi, GS, VS. đã tâm sự với các em về những trải nghiệm của mình. Ông cũng gợi ý các em nên đọc những cuốn sách khơi dạy nghị lực sống và khát vọng thành công trong cuộc đời, như hồi ký “Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách” của Chung Ju Yung, sáng lập viên và là cố Chủ tịch Tập đoàn Huyndai - Hàn Quốc.


Là người sáng lập và là người đỡ đầu cho FYT, anh BìnhTG đã gửi đến các em không chỉ niềm tin tưởng mà cả lời thúc giục đi tới. “Hiếm có một dân tộc nào có được một lịch sử hào hùng như Việt Nam, từng đánh thắng những cường quốc quân sự mạnh nhất của nhiều thời kỳ như Trung Quốc, Mông Cổ, Pháp, Mỹ... Việt Nam cũng là mảnh đất sản sinh và nuôi dưỡng được những anh tài kiệt xuất của thời đại. Những năm tới đây, Việt Nam chắc chắn sẽ thay đổi một cách " khủng khiếp". Hi vọng các bạn sẽ là những người đặt dấu ấn của mình trong dòng thác đổi thay ấy. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển giao cho các bạn tất cả những gì mà mình có, vì một nước Việt hùng cường sau này”.


Cho khoá 6, FYT tiếp nhận thêm 28 thành viên mới, trong đó có 11 em được tuyển thẳng nhờ thành tích cao trong các kỳ thi Olympic Toán, Tin quốc tế. 17 em còn lại được lựa chọn từ hơn 100 sinh viên giỏi các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội qua một kỳ thi gắt gao với các môn: IQ, GMAT, Tiếng Anh và bài luận với chủ đề “Thời thế và anh hùng”. Những trích đoạn các bài luận với lời lẽ vừa khảng khái vừa hồn nhiên khiến các thành phần tham dự buổi lễ bất ngờ vì những suy nghĩ rất trưởng thành ở lứa tuổi các em. Với sự ra mắt đầy ấn tượng này, có thể đặt nhiều kỳ vọng ở thế hệ tiếp theo của FYT.


Bảo tàng FPT (2004)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn