FPT Telecom thưởng 'nóng' gần 40 triệu đồng cho đội quân 13/9

Viễn Thông FPT vừa quyết định thưởng 39 triệu đồng cho BTC và các thành viên tham gia Hội thao, Hội diễn vì đã đạt thành tích xuất sắc trong Lễ hội 13/9 tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.


Những năm gần đây, FPT Telecom luôn chứng tỏ có duyên với "thi cử" khi liên tiếp đạt giải cao ở các hoạt động mừng sinh nhật tập đoàn. Năm 2014, đơn vị đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hoạt động phong trào khi giành giải Nhất toàn đoàn (Hội thao và Hội diễn) tại Hà Nội và Cần Thơ, Nhất Hội thao tại Đà Nẵng và Nhất Hội thao tại TP HCM. Năm nay, kịch bản đó tiếp tục lặp lại khi nhà "Cáo" cũng ẵm trọn giải Nhất tại tất cả hạng mục ở ba miền (trừ TP HCM không tổ chức thi).


Vở kịch đạt giải Nhất của nhà Cáo tại Hội diễn Hà Nội.


Ghi nhận thành tích đó, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà vừa ký quyết định tuyên dương khen thưởng BTC và các thành viên tham gia Hội thao, Hội diễn trong Lễ kỷ niệm 29 năm thành lập tập đoàn tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức và đạt nhiều giải thưởng. Tổng giải thưởng là 39 triệu đồng - số tiền khen thưởng lớn nhất từ trước đến nay cho mùa Lễ hội 13/9 của đơn vị. Đặc biệt, giải thưởng các hạng mục của "nhà Cáo" tương đương hoặc cao hơn cả giải thưởng của tập đoàn.


Theo đó, các giải thưởng cho nhóm ở Hà Nội gồm: Giải Nhất Diễu hành - Đồng diễn: 5 triệu đồng; Giải Nhất Hội diễn: 5 triệu đồng; Giải Nhất môn nhảy dây: 3 triệu đồng; Giải Nhì môn bóng sọt: 2 triệu đồng; Giải Ba môn kéo co: 1 triệu đồng; Tập thể cán bộ phong trào Hà Nội: 2 triệu đồng.


Các cá nhân như GĐ Sáng tạo Truyền hình FPT Đinh Tiến Dũng được thưởng 1 triệu đồng cho kịch bản xuất sắc; Nguyễn Hoàng Quân, Truyền hình FPT, được thưởng 1 triệu đồng với vai trò diễn viên ấn tượng; Chị Bùi Thị Thu Hằng, FUN FPT Telecom: 1 triệu đồng; Nguyễn Đức Việt (INF Hà Nội), Nguyễn Thị Trang Nhung (Văn phòng), Bùi Mạnh Hà (Vùng 1) đều được thưởng 500.000 đồng cho cán bộ phong trào xuất sắc.


Màn đồng diễn công phu của FPT Telecom tại Hội thao Hà Nội.


Với thành tích Nhất toàn đoàn Hội thao, đội quân tại Đà Nẵng được thưởng 5 triệu đồng và Cần Thơ được thưởng 4 triệu đồng. Tại TP HCM, FPT Telecom cũng trao cho tập thể Cán bộ phong trào Sài Gòn 5 triệu đồng, chị Lê Thị Thùy Dương (FUN Sài Gòn) 1 triệu đồng; Các cán bộ phong trào xuất sắc: Tăng Xuân Lý (chi nhánh Sài Gòn 9), Phan Nhựt Hoài Quốc (NOC), Nguyễn Khắc Hiếu (INF Sài Gòn) đều được thưởng 500.000 đồng.


Trước đó, tại Hà Nội, FPT Telecom xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao (gồm các nội dung: Bóng sọt nữ, Kéo co, Nhảy dây và phần Diễu hành - Đồng diễn). Riêng nội dung đồng diễn tại Hội thao Hà Nội, Viễn thông FPT giành vị trí Quán quân 3 năm liên tiếp. Ở Hội diễn STCo, đơn vị cũng xuất sắc về Nhất với vở kịch Người (bị) Nhện (cắn).


Lễ hội đa sắc màu tại Cần Thơ.


Lễ hội 13/9 Cần Thơ năm nay cũng rất sôi động với giải bóng đá nam truyền thống, giải tennis mở rộng, các môn thi đấu bơi lội và cầu lông. Với sự nỗ lực và máu lửa, nhà Viễn thông đã xuất sắc đón nhận chiếc Cup vô địch toàn đoàn Lễ hội 13/9 miền Tây sau ba năm chờ đợi, kể từ lần vô địch cuối năm 2014. Đơn vị đã có chiến thắng thuyết phục khi giành số điểm cao qua loạt hoạt động phong phú kéo dài trong suốt lễ hội.


Thi đấu quyết tâm và đoàn kết, FPT Telecom Đà Nẵng cũng đã giành chiến thắng phần lớn nội dung tranh tài (Vũ điệu chào mừng, Chinh phục đỉnh cao, kéo co, nhảy dây tập thể, phần thi kiến thức “Đấu trường 4.0") để trở thành Quán quân toàn đoàn Lễ hội 13/9 khu vực miền Trung.


Viễn thông FPT nhất toàn đoàn Hội thao Đà Nẵng.


Chia sẻ về niềm vui này, anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom, cho hay, thành công của mùa 13/9 năm nay trên toàn quốc là thành công chung của mọi người, vừa được tham gia một sân chơi rộng lớn vừa có thêm giải mang về nên niềm vui nhân đôi.


"Nhưng điều quan trọng là năm nay lực lượng đội ngũ cán bộ nằm vùng đã cùng làm phong trào, đó mới là niềm vui lớn nhất. Bởi phong trào là của toàn dân và khi cùng nhau chơi, cùng nhau làm, mọi người sẽ cùng có những kỷ niệm, gắn bó với công ty nhiều hơn. Một ngày nào đó, khi anh em làm tốt, phong trào đơn vị phát triển, các cán bộ nằm vùng phát huy tối đa năng lực của họ, công ty bảo tôi là hết nhiệm vụ, mọi người tự chơi tự vui rồi. Đó mới thực sự là thành công", anh Nhật bày tỏ.


"Tôi rất vui và bất ngờ khi được công ty trao riêng giải Diễn viên ấn tượng. Trước đến nay, tôi chủ yếu đảm nhận vai trò MC, chưa thử sức diễn xuất bao giờ. Tuy chưa may mắn nhận giải trên sân khấu Hội diễn 13/9 nhưng tôi rất vui khi được Ban lãnh đạo và đồng nghiệp ghi nhận trao riêng giải thưởng này", MC Nguyễn Hoàng Quân, diễn viên trong vở kịch "Người (bị) Nhện (cắn)", chia sẻ.


Nguồn: Chungta (9/2017)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn