Giám đốc FPT Telecom Bình Định - người "vác tù và hàng tổng" máu lửa

"Rất áp lực khi tổ chức chương trình cho chi nhánh. Mỗi lần có sự kiện, ekip đều phải cố gắng thực hiện một cách hoàn hảo nhất, vì anh Hoàng Anh là người cầu toàn trong công việc cũng như các hoạt động phong trào" - chị Bảo Chi, Thủ lĩnh nằm vùng chi nhánh Bình Định chia sẻ. 


Với số lượng phiếu bình chọn lớn cùng sự đánh giá cao của hội đồng thẩm định, anh Hoàng Anh - Giám đốc Chi nhánh Bình Định đã xuất sắc lọt TOP3 chương trình 'Lãnh đạo Phong trào FTEL 2020'. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những lãnh đạo có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa đoàn thể và lan tỏa văn hóa FPT/FTEL lần đầu tiên được tổ chức tại nhà 'Cáo'. 


Trưa ngày 04/02, khi đang họp với các lãnh đạo Vùng 4, anh Hoàng Anh bỗng dưng nghe thấy các phòng ban trong chi nhánh hò reo khí thế, hàng loạt tin nhắn tới tấp đổ về chúc mừng, lúc đó, anh mới biết mình lọt TOP3 Lãnh đạo Phong trào FTEL 2020. "Thật bất ngờ! Bất ngờ đầu tiên là được các bạn trong chi nhánh đưa lên "thớt", bất ngờ thứ 2 là số lượng các thành viên FPT Telecom dành tình cảm và ưu ái bình chọn cho mình, bất ngờ thứ 3 là mình đã lọt TOP." - anh chia sẻ. 


Đằng sau vẻ ngoài nghệ sĩ là tinh thần máu lửa của người con 'đất võ'


Theo thông tin đề cử, anh Hoàng Anh là người nghiêm khắc trong công việc nhưng lại là người có tâm hồn trẻ, phóng khoáng và thích đi chơi để trải nghiệm. Vậy nên đối với các hoạt động phong trào, anh luôn luôn ủng hộ tạo điều kiện và động lực cho toàn thể CBNV tham gia. Hầu như anh luôn là người gợi ý, đề xuất cho mỗi chuyến đi, cho mỗi chương trình để mọi người có thể xích lại gần nhau hơn. 


Đối với Giám đốc Chi nhánh Bình Định, một tập thể mạnh là tập thể có văn hóa phong trào mạnh, làm được chơi được: "Phong trào là một phần trong môi trường làm việc để giúp CBNV hiểu hơn về doanh nghiệp và đồng nghiệp. Điều đó sẽ thúc đẩy tính gắn kết, tạo nên một tập thể có sức mạnh đoàn kết. Một khi CBNV đã đoàn kết thì không khó khăn, vất vả nào có thể cản trở". Với mỗi chương trình tại đơn vị, anh luôn là người truyền cảm hứng, giải đáp và gỡ khó về mọi vấn đề, đặc biệt là vấn đề xoay kinh phí. Sau mỗi chương trình, anh cùng đội ngũ ban tổ chức ngồi lại đánh giá rút kinh nghiệm để làm tốt hơn những lần sau.


Anh luôn có mặt cổ vũ anh em cầu thủ chi nhánh trong bất cứ giải thể thao nào tham gia

"Ở đâu có phong trào, ở đó có anh Hoàng Anh"

Theo các CBNV tại 'đất võ', chính sự tươi trẻ trong suy nghĩ, tinh thần máu lửa trong các hoạt động, niềm đam mê trong các phong trào, mong muốn truyền đạt những giá trị văn hóa của FPT cho lớp trẻ đã giúp anh Hoàng Anh đạt được danh hiệu này. 


"Mình được tiếp xúc với anh Hoàng Anh không nhiều, nhưng lần nào gặp, anh cũng để lại cho mình những ấn tượng rất khó quên. Anh luôn thẳng thắn và chia sẽ hỗ trợ khi gặp khó, anh nhẫn nại giải đáp thắc mắc và chưa từng từ chối khi mình cần giúp đỡ." - anh Quý Phương, CBNV nhà Cáo tại chi nhánh Quảng Bình, người đầu tiên gửi lá phiếu bình chọn của mình cho anh Hoàng Anh chia sẻ. 


Đằng sau những chương trình quy mô, chỉn chu của chi nhánh Bình Định
 là ekip ban tổ chức tận tâm và người lãnh đạo máu lửa

Nghiêm túc trong công việc, hết mình trong hoạt động vui chơi

Với giám đốc của chi nhánh Bình Định, công việc "vác tù và hàng tổng" chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nhận được sự ủng hộ của các CBNV cùng với "bộ gen" văn hóa tinh thần FPT được thấm nhuần qua lối sống trong 15 năm làm việc tại đây, anh chẳng ngại bất cứ việc khó nào mà luôn cùng các thành viên bứt phá mọi giới hạn. 


"Việc mình làm “như chiếc lá trong vô vàn hoa lá rợp trời”, mình thích thì mình làm thôi, nhưng thật sự rất vui khi được ghi nhận từ các bạn đồng nghiệp và các anh/chị Ban điều hành. Đây là động lực để mình tiếp tục cùng các bạn trẻ cùng xây dựng phong trào cho FPT" - anh chia sẻ. 


Anh Hoàng Anh (ngoài cùng tay phải) sát cánh cùng CBNV Bình Định trên mọi 'mặt trận'


Anh Nguyễn Thế Quang - Giám đốc Vùng 4 trao cúp Vàng cho anh Hoàng Anh


Cùng với anh Hoàng Anh, chị Tô Nam Phương (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình) và anh  Vũ Đức Huy (Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng Miền Nam) cũng nhận được danh hiệu này. Xem thêm thông tin công bố tại đây.


Nhằm tôn vinh những lãnh đạo có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa đoàn thể và lan tỏa văn hóa FPT/FTEL, phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom tổ chức chương trình 'Lãnh đạo Phong trào FTEL 2020'. Chương trình đã ghi nhận 24 gương mặt lãnh đạo tiêu biểu trong lĩnh vực do các CBNV toàn quốc đề cử. 

Trang bình chọn chính thức http://lanhdaophongtrao.ftel.fun/ ghi nhận gần 15.000 lượt truy cập trong 7 ngày và nhận được 8069 phiếu bình chọn. Xem thêm thông tin về chương trình tại đây. 

Anh Vũ Đức Huy (Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng Miền Nam), chị Tô Nam Phương (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình), anh Hoàng Anh (Giám đốc Chi nhánh Bình Định) là 3 gương mặt xuất sắc nhất trong chương trình "Lãnh đạo Phong trào FTEL 2020". 

Xem thêm thông tin công bố tại đây.


A.N


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn