Lãnh đạo nhà F tế trời mong năm mới 'sáng tạo nở hoa'

Sáng nay (ngày 5/2), Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cùng các lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo công ty thành viên đã thực hiện nghi lễ tế trời đất, cầu ước tập đoàn đồng lòng, sáng tạo, vượt qua được giới hạn bản thân, đẩy mạnh tuân thủ để thực hiện mục tiêu chung.


Do ảnh hưởng phức tạp của đại dịch Covid, sự kiện Hội làng FPT 2021 đã tạm dừng. Tuy nhiên, theo phong tục truyền thống của tập đoàn, các lãnh đạo nhà F tiến hành lễ tế trời đất (1 trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội làng). Buổi lễ diễn ra Toà nhà FPT, 17 Duy Tân.


Về phần lễ, Ban tổ chức vẫn chu đáo, tỉ mỉ chuẩn bị đồ dâng hương, các nghi thức diễn ra đầy đủ. Người tham dự sự kiện hạn chế, chỉ bao gồm lãnh đạo FPT. Để đảm bảo an toàn, lãnh đạo tập đoàn và CTTV dự sự kiện thực hiện đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách.


Sự kiện tổ chức rút gọn hơn mọi năm rất nhiều


Chủ tế là nhạc sỹ Trương Quý Hải (Ban Văn hoá & Đoàn thể FPT) thay mặt Ban lãnh đạo FPT báo cáo kết quả năm 2020. Cụ thể, năm Canh Tý vừa qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động nặng nề, với sự đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kỷ luật, FPT đã vững vàng vượt qua đại dịch, hoàn thành các mục tiêu đề ra.


Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 29.830 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6%. Quân số là 38.189 CBNV góp phần gia tăng sức mạnh cốt lõi giúp FPT thích nghi với những bất ổn của nền kinh tế, linh hoạt sáng tạo trong phương thức làm việc, tương tác với đối tác, khách hàng, sẵn sàng nắm bắt cơ hội bứt phá hướng đến mục tiêu Top 50 công ty dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu thế giới.


Chủ tịch Trương Gia Bình dâng hương tế trời đất.


Bất chấp những tác động tiêu cực của Covid-19, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng hai chữ số với doanh thu đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6%. Đồng thời, vượt qua hàng trăm công ty CNTT tên tuổi để trở thành đối tác ưu tiên của những tập đoàn lớn trên toàn cầu với những hợp đồng quy mô trên 100 triệu USD.


Trong năm mới 2021, FPT tiếp tục hướng đến OKR Leng Keng. Người đứng đầu FPT Trương Gia Bình mong muốn lãnh đạo và CBNV đồng lòng, sáng tạo, vượt qua được giới hạn bản thân, đẩy mạnh tuân thủ để thực hiện mục tiêu chung. Năm 2021 sẽ là năm của sáng tạo, của những nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn từ đại dịch, thịnh vượng thời Bình thường mới. Kết thúc, lãnh đạo nhà F tiến hành dâng hương, cúng bái trời đất.


Trước đó, sau buổi lễ tế trời đất, FPT có nghi thức 'Rước Trạng về làng' để tham dự sự kiện Hội làng nhà F. Sự kiện dự kiến tổ chức tại toà nhà FPT mới toạ lạc trên đường Phạm Văn Bạch. Sự kiện tổ chức theo chủ đề 36 phố phường. Với sự phức tạp từ dịch, sự kiện chuyển lên nền tảng online. 


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn