'Tôi tuyên dương vai trò tiên phong của FPT 25 năm qua'

"Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hôm nay chính là ghi nhận những nỗ lực và đóng góp cho ngành, cho đất nước của các bạn. Tôi hy vọng sẽ luôn thấy các bạn FPT trong đội ngũ tiên phong của nước nhà trong những năm tới", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập FPT tại Hà Nội sáng nay (ngày 7/9).


Tại chương trình, GS-TS. Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã thay mặt Chính phủ trao tặng bằng khen cho FPT vì thành tích "Xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam".


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Bằng khen cho FPT, ghi nhận nỗ lực và đóng góp của tập đoàn cho ngành CNTT và cho đất nước.


Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm FPT 25 năm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.


Kính thưa đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam;


Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành;


Thưa bạn bè quốc tế và các bạn FPT thân mến,


Trước hết, thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng Công ty cổ phần FPT tròn 25 tuổi.


25 năm qua, ngành CNTT quốc gia đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ một vài chiếc máy tính cuối những năm 80, CNTT hiện nay đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tăng trưởng doanh thu bình quân toàn ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong giai đoạn 2001-2012 đạt 20-25% mỗi năm, gấp 3 lần tăng trưởng bình quân GDP của cả nước. Đến cuối năm 2012, tổng doanh thu của công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt trên 25,5 tỷ USD (tương đương trên 535 nghìn tỷ đồng) đóng góp khoảng 4,55 tỷ USD vào GDP của cả nước (chiếm 3%), đưa tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông đạt trên 33,8 tỷ USD, gấp 37 lần so với năm 2000.


Đến cuối năm 2012, cả nước có khoảng 1.200 doanh nghiệp phần mềm, với tổng nhân lực trên 80.000 người, tăng trên 8 lần trong 12 năm qua. Hạ tầng viễn thông và dịch vụ viễn thông Việt Nam đang từng bước phát triển để ngang tầm khu vực và thế giới. Việt Nam đã có vị trí trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới. Mức độ triển khai Chính phủ điện tử của Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 4 trong các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã đứng trong Nhóm 10 nước hấp dẫn nhất về gia công phần mềm và trở thành đối tác lớn thứ 3 của Nhật Bản. Hà Nội và TP HCM đã lọt vào danh sách 10 thành phố mới nổi về gia công phần mềm. Việt Nam đang trên con đường trở thành một quốc gia mạnh về CNTT.


Trong những thành tựu của ngành CNTT Việt Nam ngày hôm nay, FPT có vị trí quan trọng với những đóng góp tích cực trong suốt 25 năm qua. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong nhiều năm, FPT đã trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam, góp phần hình thành ngành công nghiệp CNTT và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành.


Một số thành tích nổi bật của FPT trong thời gian qua có thể kể đến: Tham gia xây dựng các hệ thống thông tin lớn của quốc gia, khẳng định năng lực công nghệ của doanh nghiệp CNTT Việt Nam; Là một trong 4 ISP đầu tiên đóng góp tích cực cho sự phát triển của Internet Việt Nam, thành công trong xuất khẩu phần mềm, góp phần đưa Việt Nam có tên trong bản đồ số của thế giới; Tiên phong đổi mới trong đào tạo đại học, gắn đào tạo với thực tiễn nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành CNTT Việt Nam. 10 năm trở lại đây, doanh thu FPT tăng 8 lần, đạt 1,3 tỷ USD, nhân lực tăng 8 lần, đạt 15 ngàn người, đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Chương trình Violympic của FPT phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biến học toán thành niềm yêu thích của 10 triệu học sinh trên khắp mọi miền đất nước. Có thể nói, đây là những thành tích, con số thống kê rất ấn tượng, đúc rút lại kết quả 25 năm xây dựng và phát triển của FPT.


Thay mặt Chính phủ, tôi tuyên dương vai trò tiên phong của FPT trong suốt 25 năm qua, các bạn đã trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu của Việt Nam. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hôm nay chính là ghi nhận những nỗ lực và đóng góp cho ngành, cho đất nước của các bạn.


Thưa các vị đại biểu và các bạn FPT,


Bên cạnh những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu đồng bộ hạ tầng.


Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng động bộ đưa đã đưa hạ tầng thông tin là một trong 10 kết cấu hạ tầng đồng bộ của đất nước phục vụ mục tiêu đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, ứng dụng CNTT cần được đẩy mạnh trong quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Phát triển và ứng dụng CNTT được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực.


Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/6/2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW với một số mục tiêu trọng tâm của phát triển hạ tầng thông tin bao gồm: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục - đào tạo, y tế; xây dựng và triển khai Chương trình đầu tư nâng cao năng lực phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt trình độ quốc tế.


Như vậy, CNTT là yếu tố xuyên suốt và là một trong những nhân tố quyết định thực hiện thành công 03 đột phá chiến lược mà Đảng đã đề ra. CNTT cần tham gia trực tiếp và toàn diện vào công cuộc cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch của hệ thống thể chế. CNTT phải trở thành công cụ nâng cao vượt trội hiệu quả của hệ thống hạ tầng quốc gia.


Để đặt công tác ứng dụng và phát triển CNTT tương ứng với vai trò, tầm quan trọng mà các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ đã đề ra, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được thành lập trên cơ sở kiện toàn, nâng cấp Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đứng đầu. Một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Ủy ban Quốc gia là chỉ đạo những vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các ngành, nghề trọng điểm, để công nghệ thông tin thực sự trở thành công cụ hữu hiệu đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.


CNTT đang đứng trước bước ngoặt chưa từng có; sự thay đổi không ngừng của công nghệ đã và đang hình thành một thế giới thông minh, được kết nối chặt chẽ và có hàm lượng tri thức khổng lồ. Tôi tin rằng, con người Việt Nam ta với truyền thống hiếu học và sự thông minh, sáng tạo, sẽ bắt kịp và làm chủ những công nghệ mới. Những thách thức đặt ra đối với ngành CNTT là rất lớn nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình, tiến tới xây dựng một nền kinh tế tri thức, một xã hội thông tin hiện đại.


Tôi trông đợi FPT tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, nhận thức và hành động tích cực, hiệu quả để đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Tôi hy vọng sẽ luôn thấy các bạn FPT trong đội ngũ tiên phong của nước nhà trong những năm tới.


Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi chúc FPT tiếp tục đạt được nhiều thành công, tiếp tục duy trì vị trí và vai trò của một doanh nghiệp mạnh về CNTT trong nước, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT.


Cuối cùng, tôi chúc tất cả các quý vị đại biểu và tất cả các bạn FPT sức khỏe, thành công và hạnh phúc.


Nguồn: Chungta (9/2013)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn