Chặng đường 10 năm 'FPT Vì cộng đồng'

Mỗi năm, người FPT lại cùng nhau có những giây phút “đi chậm lại một chút, nghĩ đến điều làm được cho đời” - đó là Ngày FPT Vì cộng đồng 13/3. 


Từ năm 2010, FPT chọn ngày 13/3 là "Ngày FPT Vì cộng đồng" để mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 10 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho ngày 13/3 như: Tiếp sức cộng đồng, Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười, Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc, Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ, Tiên phong hành động vì cộng đồng, Tôi tử tế,…


Năm 2011, nhà F khởi động chuỗi hoạt động với chủ đề “FPT Tiếp sức cộng đồng” thu hút tới 3.700 người tham gia hưởng ứng. Rất nhiều hoạt động gồm hiến máu nhân đạo, xây dựng thư viện, sân chơi cho trẻ em, bán thiệp nhân ái và cây cảnh gây quỹ,… đã được tổ chức trên 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ. Hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng, 270 đơn vị máu đã được trao đi, góp phần lan tỏa tình yêu thương và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người F đến với cộng đồng.


Năm 2012, với thông điệp “Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười” cho bệnh nhân ung thư, ngày FPT vì cộng đồng đã được tổ chức đồng loạt tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các chi nhánh trên toàn quốc với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, nhân viên FPT. Nổi bật là hoạt động hiến máu nhân đạo đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cá nhân trong và ngoài công ty. Gần 700 đơn vị máu được người F hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, FPT cũng xây dựng một sân chơi cho trẻ em ung thư tại Viện nhi Trung ương; tặng tivi, máy tính, bàn học, đường truyền internet cho Bệnh viên Ung bướu TPHCM cùng hàng nghìn phần quà cho trẻ em ung thư,… Hoạt động tình nghĩa này đã đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị cho rất nhiều em nhỏ đang hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với bệnh ung thư quái ác.


Năm 2013, ngày Vì cộng đồng của người F mang chủ đề “Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ”. Với gần 2.000 CBNV hưởng ứng, đã có tới 432 cuốn sách được quyên góp, 246 đơn vị máu được hiến tặng cùng nhiều hình thức quyên góp ý nghĩa tại sự kiện.


Năm 2014 - “Tặng nụ cười, trao hạnh phúc” thu hút gần 3000 người F tham gia với các hoạt động như: triển lãm ảnh, thăm và tặng quà tại các bệnh viện, trường học, hiến máu nhân đạo, tổ chức gian hàng gây quỹ,… Rất nhiều phần quà ý nghĩa với tổng giá trị gần 80 triệu đồng cùng gần 600 đơn vị máu - thể hiện tấm lòng nhân ái của người F đã được trao đi.


Sau 5 năm triển khai, năm 2015 là năm FPT Vì cộng đồng thu hút được đông đảo CBNV tham gia nhất, với con số lên tới gần 5.000 người. Chương trình “FPT Chắp cánh ước mơ” được triển khai rộng rãi trên khắp 59 tỉnh thành cả nước, xây dựng 15 tủ sách ước mơ cho học sinh với 12.893 cuốn sách, tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Cạnh đó, tinh thần sẻ chia yêu thương của FPT còn được thể hiện qua 625 đơn vị máu hiến tặng, 2.572 phần quà với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; 50 suất học bổng 25 triệu đồng; 133 cây xanh được trồng mới cùng nhiều gian hàng gây quỹ từ thiện tại Hà Nội và TP HCM,…


Sự kiện FPT Vì cộng đồng luôn thu hút nhiều người tham gia.


Tiếp nối thành công của năm 2015, ngày FPT Vì cộng đồng 2016 và 2017 cũng dựa trên tinh thần “Chắp cánh ước mơ”. Năm 2016, FPT đã trao hơn 17.000 cuốn sách, 11.500 quyển vở và rất nhiều phần quà như máy tính, tủ thuốc, quần áo, đồ dùng học tập, bánh kẹo cho học sinh cả nước. Tổng cộng đã có hơn 11.000 trẻ em được hưởng lợi sau chương trình. Ngoài ra, hoạt động hiến máu vẫn tiếp tục được duy trì với con số đơn vị máu thu về đạt kỷ lục: 1.026 đơn vị máu. Năm 2017, nhà F xây dựng 23 tủ sách cho học sinh với hơn 23.000 cuốn sách.


2018 là năm đầu tiên FPT tổ chức sự kiện Vì cộng đồng tại Bờ Hồ, Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như: MC Phan Anh, ca sĩ Bảo Trâm, diễn viên Chiều Xuân, cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại và Bùi Tiến Dũng,… Với tinh thần “Tiên phong hành động vì cộng đồng”, chuỗi hoạt động đã thu hút tới 3.000 người tham gia hưởng ứng. Qua đó, người F đã hiến tặng tới 1.615 đơn vị máu, sơn sửa 91 ngôi nhà, trao tặng công trình sinh hoạt cộng đồng trị giá 500 triệu đồng cho người dân huyện Đình Lập, Lạng Sơn,…


Năm ngoái, sự kiện Người FPT vì cộng đồng mang chủ đề "Hướng về biên giới". Chương trình gồm nhiều hành động thiết thực của CBNV FPT trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và tri ân anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới xảy ra cách đây tròn 40 năm. Bên cạnh các sự kiện thường niên như hiến máu nhân đạo, mở gian hàng từ thiện, trao 1.000 góc học tập cho trẻ em nghèo và 6.000 lá cờ cho các hộ dân tại 25 tỉnh biên giới, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là hành trình thăm lại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới các năm 1979 và 1984.


Năm nay, Ngày FPT Vì cộng đồng chính thức bước sang năm thứ 10. Vừa qua, FPT đã được tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho cộng đồng tại chương trình tổng kết Saigon Times CSR 2019. Lễ tôn vinh do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức, nhằm tổng kết chương trình Saigon Times CSR 2019 và tôn vinh 40 doanh nghiệp tham gia với nhiều đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). 


Chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, từng chia sẻ: "Nhiều năm thực hiện CSR, FPT nghiệm ra rằng, các hoạt động từ thiện mang tính hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp chỉ là một phần của CSR. Doanh nghiệp không thể phát triển được nếu sống trong một xã hội không phát triển". Bởi vậy, công tác nhân đạo, hoạt động thiện nguyện, trách nhiệm xã hội đã được kiến nghị và cân nhắc như một hướng chiến lược của tập đoàn.


CSR hoạt động dựa trên mô hình kim tự tháp gồm 4 tầng trách nhiệm: trách nhiệm kinh tế; trách nhiệm thiện nguyện, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức. Tại Việt Nam, càng ngày doanh nghiệp càng ý thức hơn về trách nhiệm xã hội, các chương trình CSR cũng ngày càng đi vào thực chất hơn. Điều này góp phần giúp thương hiệu ngày càng bền vững, tỏa sáng hơn và ghi dấu ấn cho cộng đồng. 


Nguồn: Chungta (3/2020)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn