Tân đội trưởng đội tuyển FPT Telecom: chiến đấu vì logo trước ngực

"Tuấn Em" - chàng cầu thủ sinh năm 96 với 3 năm tham gia phong trào thể thao ở FTEL, mới đây đã chính thức "nhậm chức" đội trưởng đội tuyển bóng đá nhà Viễn thông.


Liên đoàn bóng đá FPT Telecom vừa công bố 2 vị trí đội trưởng và đội phó của đội tuyển bóng đá FTEL. Vị trí đội trưởng sẽ do Phạm Anh Tuấn (cán bộ kinh doanh FTI) đảm nhiệm. Chàng trai trẻ của FTI được kì vọng sẽ làm nên kỳ tích cho nhà Viễn thông khi dẫn dắt đội tuyển thi đấu năm nay. 


Nếu thường xuyên theo dõi các giải thể thao của FPT Telecom thời gian gần đây, đặc biệt trong năm 2020, chắc hẳn bạn sẽ không thể không chú ý tới một chàng trai có dáng người đậm, nước da trắng cùng đôi chân linh hoạt, liên tục hô to nhắc nhở đồng đội, đó là TuấnPA, hay còn gọi là "Tuấn Em", người đã khiến các đối thủ phải dè chừng và làm lụi tim bao cô gái trên sân cỏ.


Trước khi làm đội trưởng, Tuấn thi đấu tại vị trí tiền vệ hộ công của đội tuyển FPT Telecom 


Vốn có ông ngoại là cầu thủ, từ khi còn nhỏ, chàng trai đất Vĩnh Phúc đã được theo ông ra sân và làm quen với trái bóng. Trong suốt thời gian làm bạn với môn thể thao vua này, Tuấn đã nhận được nhiều giải thưởng từ cá nhân đến tập thể. Năm 2020, chàng trai đã cùng đồng đội mang về cho FTI giải nhì Cúp Vàng giải FTEL Hanoi Open 2020, giúp FC Fornix đăng quang ngôi vô địch trong giải đấu FTI Chớm Đông CUP. 


FC Fornix vô địch giải đấu Chớm Đông Cup 2020


Luôn cháy hết mình trong từng trận đấu, Tuấn được ban huấn luyện phát hiện là một nhân tố tài năng cho đội tuyển nhà Viễn thông. Ngay lập tức, chàng trai 25 tuổi được Liên đoàn bóng đá FPT Telecom "bắt" ngay về rèn luyện. Qua thời gian đào tạo hơn một năm, trải qua nhiều giải đấu, Tuấn đã khẳng định mình, trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí Thủ quân của đội tuyển nhà Cáo. 


"Nhậm chức" trong sự bất ngờ, chàng trai cho biết chính anh cũng hơi giật mình khi nghe ban huấn luyện công bố, "nhưng kèm theo đó là niềm vui, sự tự hào, vinh dự bởi được toàn đội tin tưởng và đặt trọng trách lớn lên vai". Tuấn đoán: "Chắc ở sân mình hay to miệng, hò hét anh em nên được giao nhiệm vụ làm thủ lĩnh". 


Đội tuyển bóng đá FPT Telecom có hơn 20 cầu thủ đến từ nhiều đơn vị với độ tuổi đa dạng, tính cách và thói quen sinh hoạt khác nhau, trong nội bộ đôi khi không tránh khỏi các ý kiến trái chiều. "Điều quan trọng nhất khi ấy là cần phải biết lắng nghe. Mình sẽ cùng ban huấn luyện, anh em trong đội trao đổi, đóng góp ý kiến tích cực, dựa trên tinh thần xây dựng cho đội bóng. Mình tin chắc khi có những người đồng đội, những người anh em bên cạnh thì việc giải quyết mọi khó khăn đều sẽ đơn giản hơn rất nhiều", chàng đội trưởng chia sẻ. 


"Tuấn Em" (hàng dưới, thứ 4 từ phải sang) cùng đội tuyển FTEL


"Cốt lõi là tâm lý thi đấu của toàn đội. Đội bóng vẫn sinh hoạt thường xuyên, trình độ toàn đội khá tốt và đều nhau, tuy nhiên do đội ít có dịp cọ xát các giải đấu ngoài FPT nên có thể tâm lý chưa được vững vàng. Thời gian tới, mình cùng anh em sẽ cải thiện vấn đề này để hướng tới những giải thưởng cao nhất trong giải đấu sắp tới.. Các bạn biết đấy, anh em FTEL nhà mình "lành" mà hehe", thủ quân nhà Cáo tự tin. 


Trong vai trò mới, đội trưởng của tuyển FPT Telecom sẽ sát sao đội bóng, tập trung lắng nghe nhiều hơn để hiểu rõ từng cá nhân, kết nối anh em toàn đội để tất cả hòa chung một nhịp đập. "Đoàn kết là sức mạnh. Khi tập thể đoàn kết, anh em sẽ gắn kết hơn, mạnh mẽ hơn và những cú ghi điểm cũng trở nên thăng hoa hơn", anh Tuấn tâm đắc. 


Không những là một cầu thủ giỏi, Tuấn còn là một cán bộ kinh doanh xuất sắc của FTI


Với Phạm Anh Tuấn, tham gia các phong trào thể thao, ngoài việc được rèn luyện sức khỏe, sống cùng đam mê, mỗi cá nhân còn được làm quen, giao lưu học hỏi thêm nhiều điều trong cuộc sống từ những người anh em bên cạnh.


Chàng tân đội trưởng gửi gắm tới những người đồng đội yêu bóng đá FTEL: "Bóng đá cũng như cuộc sống, có lúc thăng lúc trầm, nhưng ở bất cứ thời điểm nào, đội tuyển cũng cần các bạn bên cạnh. Cảm ơn những người đồng đội đã theo dõi đội tuyển trong suốt thời gian qua, mình cùng đội bóng trong thời gian tới sẽ có những sự thay đổi tích cực hơn để không phụ lòng tất cả mọi người. Hãy luôn đồng hành cùng đội tuyển FTEL!"


"Hãy chiến đấu hết mình vì tập thể, vì logo trước ngực nhé anh em", Tuấn nhắn nhủ với đội bóng của mình. 


Ly Ly

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn