Trụ sở làm việc đầu tiên của FPT

Biệt thự số 30 Hoàng Diệu. Đó là nơi sinh sống và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời. Khi đó Trương Gia Bình cùng với vợ là chị Võ Hạnh Phúc - con gái Đại tướng, được bố trí ở trong một gian nhà nối tiếp biệt thự và khu nhà bếp. Đây cũng là nơi nhóm Trao đổi Nhiệt và Chất thường xuyên tụ họp để chia sẻ chí hướng, trao đổi công việc, hay đơn giản là, ai thấy gì hay thì nói cho mọi người cùng biết. 


Cũng chính tại đây, trên chiếc bảng nhỏ đặt tạm trên cái ghế, ông Nguyễn Chí Công đã giảng cho Trương Gia Bình và mọi người về cấu trúc của máy tính cá nhân, những kiến thức đối với đa số khi đó, là những thứ hàn lâm cao siêu.



Ở đây, có chỗ để chiếc máy tính đầu tiên của công ty, có chỗ ngồi họp, bên cạnh có bếp (chủ yếu để nấu mì gói), có thể thư giãn với bàn bóng của gia đình. Cũng có khi các cuộc họp được tổ chức dưới giàn hoa lan rừng mà bộ đội Trường Sơn gửi tặng Đại tướng. Theo ông Bùi Quang Ngọc, ở đây mọi người đều cảm thấy thoải mái như ở nhà mình.


Cái làm cho mọi người vui nhất là thỉnh thoảng được Đại tướng gặp gỡ, động viên. Phong thái của Đại tướng rất giản dị, nhưng lại có sức hút mạnh mẽ... Trương Gia Bình có được sự thành công to lớn với FPT sau này, một phần là có nhiều có hội được gần gũi và học từ vị Đại tướng của nhân dân ý nghĩa sâu sắc của từ DÂN.


Người FPT sau này, khi nhắc đến địa chỉ 30 Hoàng Diệu thường liên tưởng tới chiến khu Việt Bắc, nơi ra đời Đội VNTTGPQ - tiền thân của QĐNDVN. Chiến khu 30 Hoàng Diệu dã chứng kiến sự ra đời của FPT. Và người FPT, không thể không nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp và con gái của ông là Võ Hạnh Phúc với tấm lòng biết ơn sấu sắc!


Bảo tàng FPT



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn