‘Cáo’ Phú Yên hỗ trợ dập lửa, xông pha ‘cứu’ hạ tầng sau đám cháy

Nhận được thông tin vụ cháy cáp do chập điện, đội kỹ thuật FPT Telecom Phú Yên đã nhanh chóng tới hiện trường, vừa hỗ trợ dập lửa, vừa gấp rút xử lý sự cố để đảm bảo kết nối hạ tầng.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 23/6, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy trước cửa hàng điện máy thuộc phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây cũng là khu vực có hạ tầng FPT Telecom chạy qua. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh lan rộng đến các thiết bị điện tử rồi bao trùm lấy cả căn nhà.

Ngay khi nhận thông tin, đội ứng cứu gồm Trưởng phòng Kỹ thuật và 4 nhân sự tức tốc có mặt tại hiện trường. Sau khi khảo sát tình hình, đội ứng cứu đã cùng lực lượng PCCC, nhân viên điện lực thống nhất phương án, triển khai công tác phân đoạn tuyến cáp, chuẩn bị đầy đủ vật tư phủ cáp, xử lý hàn nối.

Có mặt tại vụ cháy từ rất sớm, anh Nguyễn Hữu Toàn, Kỹ thuật viên điều hành, cho biết mục tiêu của toàn đội lúc đó là làm sao nhanh chóng khắc phục sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại về hạ tầng.

Hiện trường vụ cháy tại cửa hàng điện máy gây ảnh hưởng hạ tầng FPT Telecom

Đánh giá ban đầu, vụ cháy đã gây mất kết nối 3 tập điểm, làm gián đoạn đường truyền internet của nhiều hộ dân tại khu vực. “Dù lửa khói chưa được dập tắt nhưng chúng tôi luôn trong tinh thần sẵn sàng xử lý mọi sự cố bất cứ lúc nào, khắc phục nhanh chóng để đảm bảo giữ kết nối đường truyền ổn định", anh nói.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến đám cháy, Kỹ thuật viên Lê Tùng Anh kể lại, quãng đường từ công ty đến hiện trường khoảng 20km. Khi đến nơi khói, lửa vẫn còn nghi ngút. “Anh em đã hỗ trợ kéo thang lên cho điện lực, hỗ trợ điện lực cắt dây cô lập lưới điện, cùng lúc đó đội chữa cháy đã dập được lửa, chỉ còn khói mù mịt. Toàn đội cũng đã rất khó khăn để khắc phục vì trụ điện bị nước chữa cháy xịt từ trên xuống, các lỗ trụ bị than tro vùi lấp nên việc leo trụ cũng gặp rất nhiều khó khăn.”

Tới gần 10h cùng ngày, nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực của toàn đội, công tác hàn nối, chỉnh trang sự cố đã được hoàn thành, đường truyền mạng được khôi phục ổn định trở lại.

Cũng có mặt tại hiện trường vụ việc, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Cường đánh giá, đội ứng cứu đã rất kịp thời, triển khai công tác xử lí nhanh và phù hợp với tình hình thực tế. "Trong suốt quá trình xử lí, đội kỹ thuật đã chú ý thực hiện các quy định về an toàn lao động, đảm bảo hoàn thành ngay sau khi đám cháy được dập tắt, thận trọng trong thao tác và rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ", anh nói.


Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn