FPT Telecom Ninh Thuận hỗ trợ 1 tấn gạo cho người dân khó khăn mùa dịch

'Cáo' Ninh Thuận đã đóng góp 1 tấn gạo hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cùng sự kêu gọi của Trụ trì chùa Phước Lâm (tỉnh Ninh Thuận), FPT Telecom Ninh Thuận đã xây dựng chương trình "Chia sẻ yêu thương - Lan tỏa kết nối" nhằm ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid.

Sau một ngày phát động, số tiền quyên góp được quy đổi thành 1 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác. Tất cả được vận chuyển đến điểm tập kết tại chùa Phước Lâm. Đại diện UBND các phường sẽ đến nhận và trao quà tận tay cho người dân.

Gíam đốc FTEL Ninh Thuận đại diện trao quà hỗ trợ chùa Phước Lâm

Anh Lý Nguyễn Minh Đạt, Giám đốc FPT Telecom Ninh Thuận, chia sẻ: "Tuy số nhu yếu phẩm ủng hộ không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của anh em CBNV, qua đó thể hiện tinh thần san sẻ yêu thương của tập thể FPT Ninh Thuận, chung tay cùng chính quyền thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, để trao các nhu yếu phẩm đến tận tay bà con đang gặp khó khăn, góp phần nhỏ trong công tác an sinh xã hội".

Số tiền quyên góp được quy đổi thành 1 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ địa phương

Chi nhánh Ninh Thuận là một trong những đơn vị đi đầu nhà "Cáo" về các hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ người dân. Với những hành động thiết thực, xuyên suốt cùng chính quyền địa phương, FPT Telecom chi nhánh Ninh Thuận hy vọng sẽ hoàn thành sứ mệnh kết nối, đồng hành người dân trong cuộc sống.

Theo: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn