FPT thần tốc triển khai hạ tầng và tặng thiết bị CNTT cho 2 Bệnh viện dã chiến ở Thủ Đức

Giữ vững tinh thần chung tay góp sức phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố, FPT nhanh chóng triển khai lắp đặt hạ tầng, thiết bị CNTT cấp thiết cho bệnh viện dã chiến ở Thủ Đức. Hệ thống thiết bị và công nghệ FPT được hoàn thiện trong một ngày, để kịp thời hỗ trợ cho hoạt động khám, chữa bệnh hàng ngày của các y bác sĩ tuyến đầu.

TPHCM đang trong đợt bùng phát Covid-19 cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 3.987 ca, tính tới chiều ngày 30/6. Trước diễn biến phức tạp này, ngày 26/6, Sở Y tế TP HCM quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 và số 2 được thành lập với quy mô hơn 5.000 giường.

Hệ thống Wi-Fi với 100 điểm phát cùng 20 dàn máy tính, 10 máy in, hệ thống họp trực tuyến Onmeeting được FPT chung tay Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 và 2 của TP HCM góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng. Những thiết bị đang là cấp thiết trong vận hành bệnh viện đã được trao tặng cùng 2 đường truyền với băng thông lớn, lắp đặt các Access Point để phủ sóng Wi-Fi cho tổng cộng 4 block nhà (với 232 phòng), lắp thiết bị cho phòng hội nghị trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu hội chuẩn, họp trực tuyến của các y bác sĩ.

CBNV FPT lắp đặt thiết bị cho khu vực

Với việc áp dụng hạ tầng, thiết bị CNTT, Tập đoàn FPT hướng tới giảm tải công việc tiếp xúc trực tiếp của y bác sĩ, đồng thời nâng cao vận hành an toàn, hiệu quả của bệnh viện dã chiến. Địa hình cản trở khó di chuyển trong thời tiết Sài Gòn những ngày nắng gắt, song, đội ngũ FPT luôn nỗ lực ở mức cao nhất khi Thành phố cần.

Anh Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, khẳng định: “Công tác lắp đặt trang thiết bị công nghệ cần triển khai nhanh chóng, kịp thời, để ngay lập tức phục vụ hoạt động xét nghiệm, hội chẩn của bác sĩ tiền tuyến. Trước làn sóng Covid-19 lần thứ tư diễn biến nghiêm trọng và khó lường, FPT mong muốn góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng tại tâm dịch TP HCM cũng như trên cả nước.”

Với thiết bị CNTT, anh Trần Minh Trí, đại diện nhà Phần mềm và 6 đồng nghiệp chịu trách nhiệm lắp đặt và cấu hình. Công việc hoàn thành trong ngày 29/6 ở Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1. Riêng Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 nhóm mới hoàn thành lắp đặt chiềy ngày 30/6.

Nhanh chóng từ khâu lên kế hoạch tới triển khai, ngày 29/6, đội kỹ thuật FPT đã tiến hành thi công vào 13h cùng ngày, sau khi hoàn tất khảo sát, thống nhất phương án với bệnh viện. FPT Telecom huy động hơn 40 người từ Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam (PNC), Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Nam (INF), để triển khai hạ tầng Internet. Riêng Viễn thông quốc tế FPT (FTI) chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống họp trực tuyến Onmeeting.

Kỹ thuật viên FPT Telecom miệt mài leo trụ để kéo cáp trong đêm

Phụ trách toàn dự án, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam Hà Thanh Phước cho hay, nhóm dùng 5km cáp và khối lượng công việc bình thường phải làm trong 5 ngày nhưng do sự cần kíp, anh em FPT đã hoàn thành trong 1 ngày. “Khó khăn nhất là về tiến độ, vì cần hoàn thành càng sớm càng tốt để phục vụ kịp thời cho Bệnh viện”.

Địa hình cản trở khó di chuyển trong khi thời tiết Sài Gòn nắng gắt. Đến đêm, công việc càng gặp khó khăn hơn khi trời chuyển mưa, mọi công tác có thể phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

“Dù gặp nhiều khó khăn do địa hình, nhưng các kỹ thuật viên vẫn cố gắng dốc toàn lực để làm việc. Lo lắng nhất là thời điểm sấm chớp giật liên tục, có dấu hiệu chuyển mưa, anh em phải tranh thủ chia nhau ăn để kịp làm việc. Những đoạn cáp cuối đang thi công thì vướng mưa”, anh Nguyễn Vương Nghi (INF) chia sẻ.

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến Thủ Đức điều trị Covid 19

Bằng sự tận lực, hệ thống mạng đã có thể cung cấp dịch vụ cho toàn bệnh viện vào 23h30 đêm 29/6. Công tác kiểm tra dịch vụ lần cuối và bàn giao cho Sở Y tế thành phố được FPT Telecom hoàn tất sáng nay (ngày 30/6).

Theo: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn