Thu ngân chi nhánh Yên Bái bán nông sản giúp khách hàng

Mỗi lần 1 - 2 bao tải nông sản, tuy chưa phải nhiều nhưng đó là tấm lòng mà cô thu ngân nhà Cáo muốn giúp đỡ khách hàng trong mùa dịch khó khăn này. 


Chị Nguyễn Thị Hòa - nhân viên tại chi nhánh Yên Bái chính là nhân vật chính trong câu chuyện giúp đỡ khách hàng này. Trong một lần thu cước, chị gặp một vị khách hàng đang vào mùa nông sản nhưng không bán được hàng do tình hình dịch Covid. Không nghĩ lâu, chị quyết định sẽ giúp đỡ người khách hàng của mình ngay lúc đó. 


Những món nông sản mà chị Hòa bán giúp người khách hàng của mình.

Chị Hòa trao đổi cùng khách hàng, sau đó tự mình chở 2 bao tải bí ngô về chi nhánh, kêu gọi các anh chị em trong đơn vị mua ủng hộ cho khách hàng. Bao tải nông sản vừa to vừa nặng nhưng không cản được tấm lòng muốn giúp đỡ khách hàng của cô thu ngân FPT Telecom. 


Thời điểm mùa dịch, chị Hòa vẫn cần mẫn tới nhà các khách hàng để thu cước.


Không chỉ có bí ngô, nhiều lần chị Hòa cũng kêu gọi anh em mua ủng hộ khoai, rau cho khách hàng. Hành động nhỏ này vừa giúp khách hàng bán được nông sản, vừa giúp chị em CBNV trong chi nhánh có thể mua thực phẩm mà không phải ra chợ hay đi xa trong thời điểm hạn chế di chuyển. 


Minh Cát

Nguồn tin: Thanh Chung - TLNV Yên Bái

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn