8.190 'túi gạo nghĩa tình' từ FPT tới tâm dịch TP HCM

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Tiếp sức cho tâm dịch”, FPT phối hợp cùng quỹ Hy vọng triển khai trao tặng lương thực tới 8.190 hộ gia đình khó khăn tại TP HCM, với mức hỗ trợ 20 kg gạo mỗi hộ dân.

Cả nước đang hướng về TP HCM với tổng số ca nhiễm vượt ngưỡng 180.000, các biện pháp kéo dài thời gian và siết chặt giãn cách liên tục được triển khai tại tâm dịch. Trong trận chiến dài hơi này, cuộc sống của người dân ít nhiều bị ảnh hưởng, nhiều hộ gặp khó khăn trong duy trì sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Không đứng ngoài cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, FPT đã phối hợp với quỹ Hy vọng tổ chức chương trình "Túi gạo nghĩa tình" nhằm giúp các hộ gia đình khó khăn đủ lương thực để vượt qua đại dịch.

Đồng hành chương trình của Tập đoàn, FPT Japan cũng tổ chức livestream "Điều muốn nói" tối 20/8, trong đó có sự kiện CBNV đơn vị tiếp tục cùng nhau gây quỹ để ủng hộ chương trình "Túi gạo nghĩa tình". Kết quả, số tiền người F ở Nhật Bản ủng hộ cho Quỹ người FPT Vì cộng đồng được quy đổi ra hơn 1.000 túi gạo

FPT chung tay trao hơn 160 tấn gạo tới các hộ gia đình khó khăn tại TP. HCM

Ngày 24/8, những “túi gạo nghĩa tình” bắt đầu được FPT cùng quỹ Hy vọng triển khai vận chuyển tới những hộ gia đình khó khăn tại TP HCM, mỗi suất gồm 20kg gạo. Tổng cộng 8.190 suất sẽ được trao đi trong những ngày tới, góp phần chia sẻ khó khăn với các lao động, trẻ em cơ nhỡ và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đại diện Tập đoàn FPT chia sẻ: “Cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh là của chung cả nước, từ tuyến đầu trực tiếp chống dịch tới người dân, đặc biệt những người yếu thế trong tâm dịch. FPT mong muốn chia sẻ với xã hội bằng những hỗ trợ thiết thực, kịp thời tới cộng đồng, để cùng cả nước vượt qua khó khăn.”

Trước đó, FPT đã đồng hành cùng quỹ Hy vọng trao 5.000 túi rau củ quả cho các hộ nghèo, trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật tại TP HCM để ổn định cuộc sống thường nhật. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch" nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Song song với hoạt động hỗ trợ nhóm yếu thế, chương trình còn tiếp sức lực lượng tuyến đầu, gồm các chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế đang tham gia chống dịch tại các điểm nóng trên cả nước, thông qua hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế. Tính tới nay, chương trình đã tiếp sức khoảng 10.000 chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên y tế thuộc hơn 30 đơn vị tuyến đầu.

Theo: Chungta




Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn