FPT tặng máy tính cùng quận Cầu Giấy chống dịch Covid-19

Chiều 13/8, Tập đoàn FPT trao tặng UBND quận Cầu Giấy 45 bộ máy tính để hỗ trợ công tác khai báo, kê khai, phân luồng… tại các điểm tiêm vaccine trên địa bàn, với tổng kinh phí 400 triệu đồng. 


Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo quận đã đảm bảo cho các doanh nghiệp, trong đó có FPT hoạt động, sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Là một đơn vị đã hoạt động lâu năm trên địa bàn, FPT cũng luôn đồng hành với quận trong suốt thời gian qua.


“Đây là việc làm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp công tác phòng chống dịch an toàn, suôn sẻ. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, FPT cam kết và tự hào được đóng góp một phần nhỏ bé cùng quận thực hiện công tác phòng chống dịch”, anh Phương nhấn mạnh. 


Tập đoàn FPT tặng máy tính hỗ trợ Quận Cầu Giấy chống dịch


Thay mặt quận Cầu Giấy, ông Trần Việt Hà - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, PCT UBND gửi lời cảm ơn chân thành tới FPT đã nhiệt tình ủng hộ quận trong nhiều năm vừa qua. “Trước đây FPT đã tặng máy tính tới các lớp học của quận, gần đây nhất tập đoàn cũng hỗ trợ con người, cơ sở vật chất để quận triển khai tiêm vaccine”.


Cầu Giấy là quận đầu tiên của Hà Nội ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiêm chủng, tạo thuận lợi cho người dân. Với hỗ trợ của các đơn vị như FPT, người dân giảm được 50% thời gian chờ đợi. Ngay sau khi tiêm, thông tin được chuyển đến hệ thống tiêm chủng quốc gia.  


“Đợt tiêm vừa rồi, tất cả máy tính, máy in trong văn phòng quận được huy động nhưng vẫn thiếu. Nay được FPT hỗ trợ kịp thời, chúng tôi rất cảm kích, ông Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận chia sẻ. 


Trước đó, từ cuối tháng 7, FPT hỗ trợ quận Cầu Giấy địa điểm và toàn bộ nhân lực cho điểm tiêm tại trụ sở Tập đoàn - số 10 Phạm Văn Bạch. 


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn