Bữa 'cơm nhà' mùa dịch của người F

Những khoảnh khắc bình yên, ấm cúng bên mâm cơm nhà được các tay máy FPT ghi lại đã tạo ấn tượng mạnh cho Ban giám khảo cuộc thi "Photo of the..."

Tác phẩm "Ăn vặt ngày giãn cách" - tác giả Nguyễn Hoàng Quân

Cuộc thi "Photo of the..." của Hội Nhiếp ảnh FPT tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trong nhà F.

Kết thúc tuần thi thứ 3 với chủ đề "Cơm nhà", tác phẩm "Ăn vặt ngày giãn cách" ghi lại hình ảnh những người phụ nữ trong gia đình đang "tự chế" món bánh tráng nướng của anh Nguyễn Hoàng Quân đã giành giải Bức ảnh của tuần. "Khi vợ con thèm ăn vặt nhưng không thể ra khỏi nhà, đúng là không thể làm khó được phụ nữ", anh Quân chú thích.

"Ở đâu có những người mình yêu thương, nơi đó là Nhà", tác giả Hà Tiểu Mai chia sẻ bữa cơm của bà cô. Bức ảnh gây xúc động mạnh và nhận rất nhiều "tim" từ người yêu ảnh.

Chỉ với những nguyên liệu hết sức đơn giản, chị Nguyễn Thị Thương đã bày biện đĩa cơm theo phong cách Fine Dining. Tên bức ảnh chị đặt cũng "thơ" không kém: "Em về tinh khôi".

Mâm cơm mùa hè đầy đặn với thịt luộc chấm mắm quê, cá kho, canh mướp mồng tơi rau đay và đặc biệt là cà pháo của chị Phạm Thùy Linh khiến người xem xuýt xoa không ngớt. Chị Linh kể, mùa dịch "giãn cách những không xa cách" khi được bác chủ nhà tặng cho hũ cà pháo muối giòn.

Thay vì đồ mặn, tác giả Nguyễn Thị Hương Thơm chụp lại bữa ăn "healthy" với sữa và hoa quả.


"Còn mỗi 2 con tôm mà con 'boss' nhà em xơi mất con bự nhất!", anh Nguyễn Lê Hoàng "ấm ức" chia sẻ về câu chuyện sau bức ảnh. Tác phẩm được nhận xét là thể hiện nghệ thuật sắp đặt tốt với chỉ vài cọng rau muống chẻ, 2 con tôm rang và một chút cơm trắng.

Khoảnh khắc gia đình ấm cúng và hạnh phúc của chị Nguyễn Minh Thu khi cậu con trai vào bếp hướng dẫn nấu ăn cho em gái.

Tác giả Chu Đức Thành đưa người xem "Trở về tuổi thơ" với bát cơm giản dị. Bức ảnh tái hiện bữa cơm mẹ hay làm hồi anh còn nhỏ, trong những ngày mưa gió cả nhà không thể đi đâu.

"Thời buổi kinh tế khó khăn/Thắt lưng buộc bụng cháo bằm em xơi", chị Ngô Thị Ngọc Loan chia sẻ về bức ảnh.

"Bữa cơm mùa dịch ở ngôi nhà thứ 2" được anh Hoàng Đồng Tiến chụp tại FPT Tower.

Hướng tới dịp FPT tròn 33 tuổi, Hội Nhiếp ảnh nhà F mở chủ đề sáng tác đặc biệt mang tên “Ký ức FPT”. Theo đó, tới hết 27/8, người F gửi ảnh chụp hoặc video liên quan đến con người, sự kiện FPT về cuộc thi bằng cách đăng bài kèm hashtag #kyucfpt trên nhóm Workplace Nhiếp ảnh FPT.

Ảnh/video màu hoặc đơn sắc, có thể chụp/quay bằng bất kỳ thiết bị nào, từ bất kỳ thời gian nào. Độ dài video không quá 2 phút. Bài thi do chính người tham dự sáng tác, được hậu kỳ nhưng không làm sai lệch sự thật. Nếu sưu tầm, cần kèm thêm hashtag #suutam. BTC cũng lưu ý mỗi ảnh/video đều cần được đặt tên, khuyến khích ghi rõ năm và sự kiện. Phần chú thích (nếu có) không quá 100 từ.

Mỗi tác giả đăng không quá 5 tác phẩm/ngày. BTC có thể tham gia “góp vui” cùng cuộc thi nhưng ảnh/video sẽ không được chấm trong hệ thống giải.

Tổng giải thưởng lên đến 20 triệu đồng. Toàn bộ tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày trong triển lãm online của Hội nhân dịp 13/9.


Nguồn: Chungta
Ảnh: Nhiếp ảnh FPT
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn