5.000 phần quà được Quỹ nhà F hỗ trợ các hoàn cảnh vượt khó mùa Covid-19

Hơn 1.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm đã được Quỹ Hy vọng, do FPT và VnExpress vận hành, trao đến các mái ấm, người lao động khó khăn trong ngày 25/7.


6h sáng, xe tải chở rau củ do FPT cung cấp tập kết tại kho hàng ở quận Bình Tân, sẵn sàng cho chuyến hỗ trợ lương thực, thực phẩm mùa dịch. Rau củ là mặt hàng được đặt giao theo ngày, nhằm đảm bảo độ tươi khi đến tay người nhận. Trước đó, gạo, mì tôm, nước tương, sữa, bánh cũng đã chuẩn bị sẵn.


Đại diện trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Trung.


Các nhu yếu phẩm sau đó được đội tình nguyện nhanh chóng sắp thành từng phần gồm đồ khô các loại và rau củ tươi, rồi vận chuyển lên xe tỏa đi các quận, huyện ở TP HCM, để chia sẻ khó khăn với các lao động, trẻ em cơ nhỡ và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tổng cộng 5.000 suất sẽ được trao đi trong những ngày tới.


Chiều 25/7, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích là một trong những hộ cận nghèo có mặt tại trung tâm xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để tiếp nhận phần quà được quỹ Hy vọng và các nhà tài trợ đồng hành gửi đến. Cô cho biết mình là trụ cột trong gia đình chỉ có 3 mẹ con, nhưng hai tháng nay phải nghỉ không lương do dịch. "Sau đó tôi nhận làm đủ thứ để có thêm thu nhập, như tạp vụ. Xung quanh làng xóm cũng chia sẻ giúp đỡ nhau trong mùa dịch từ trái cây, rau củ đến quả trứng... nên thấy rất vui".


Các hộ khó khăn ở huyện Bình Chánh tiếp nhận quà hỗ trợ từ quỹ Hy vọng. Ảnh: Tuấn Kiệt.


Là một trong những cơ sở tiếp nhận quà tặng trong chuyến đầu, bà Kim Thị Loan, đại diện Trung tâm bảo trợ xã hội nhà May Mắn cho biết: "Chúng tôi hiện chăm sóc, hỗ trợ hơn 200 trẻ tại cơ sở và cộng đồng. Hoạt động trước đây chủ yếu nhờ vào các nguồn tài trợ nhưng do dịch bị ảnh hưởng nhiều. Số gạo, mì tôm, rau củ... được hỗ trợ có thể đủ cho cơ sở dùng 7-10 ngày".


Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là hoạt động mở rộng của chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch" do quỹ Hy vọng phát động. 5.000 phần trong đợt trao tặng đầu tiên là sự chung tay của độc giả VnExpress, các nhà tài trợ gồm FPT tặng 16 tấn rau củ, BCA Solutions và các đơn vị đồng hành, hỗ trợ vận chuyển Giao hàng nhanh, hỗ trợ kho bãi Loship.


Đội tình nguyện viên tận dụng mọi phương tiện để vận chuyển hàng hoá tặng đến các cơ sở. Ảnh: Trung Kiên.

Với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và nhiều doanh nghiệp, chương trình không dừng ở 5.000 phần quà này, mà đặt mục tiêu mang ít nhất 10.000 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn do đại dịch.


Trước đó, chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch" đã gây quỹ được hơn 7 tỷ đồng và tặng nhiều trang thiết bị y tế gồm máy tách chiết, máy monitor cùng hàng chục nghìn đồ bảo hộ cấp 4, khẩu trang y tế N95 đến gần 20 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, TP HCM...


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn