Cán bộ kỹ thuật PNC tốc lực triển khai hạ tầng cho Trung tâm Hồi sức tích cực

Trước những thách thức về điều kiện thi công nắng nóng phải sử dụng bộ đồ bảo hộ chuyên dụng nhiều giờ liền trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đội kỹ thuật PNC đã phải rất khó khăn để tiến hành công việc khẩn trương, gấp rút thi công kịp tiến độ nhằm phục vụ cho nhu cầu cấp thiết của bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện TW Huế tại TPHCM.


Ngay sau khi nhận được thông tin cần hỗ trợ từ Bệnh viện và chỉ đạo cấp tốc của Ban lãnh đạo, đội kỹ thuật PNC gồm 9 nhân sự 'thiện chiến' nhất dưới sự dẫn đoàn của anh Hà Văn Ninh (Trưởng phòng Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp) đã nhanh chóng lên kế hoạch và thực hiện khảo sát, tính toán số lượng vật tư cùng tâm thế sẵn sàng đến hiện trường, khẩn trương triển khai thi công, lắp đặt hạ tầng tại Bệnh viện. Dù nhận được thông tin phải thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 2/9, nhưng đội ngũ kỹ thuật PNC đã gác lại thời gian nghỉ ngơi để xông pha hỗ trợ tốc lực vì tuyến đầu chống dịch.  


Đội ngũ kĩ thuật nhà Cáo trước khi tiến vào làm nhiệm vụ


Bắt đầu hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân điều trị từ 24/08, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 do Bệnh viện Trung ương Huế quản lý vận hành được chia làm 4 phân khu gồm khu bệnh nặng nguy kịch, bệnh nặng, thoát hồi sức và chuẩn bị ra viện. Với quy mô 12.300m2 hơn 600 giường bệnh, hiện trung tâm có chức năng thu dung, cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tại thành phố.


Đồng hành chung tay chống dịch cùng thành phố, FPT Telecom đã tài trợ và đại diện lắp đặt 1 đường truyền băng thông 400 MB và 24 camera giám sát được đặt tại khu vực hành chính của các y bác sĩ và khu vực theo dõi bệnh nhân điều trị Covid chuẩn bị xuất viện. Cùng với đó, FPT Software cũng đảm nhận cung cấp 15 dàn máy tính, 8 máy tính bảng, 5 máy in cho bệnh viện. Những hạ tầng thiết bị này nhằm phục vụ nhu cầu liên lạc, nhập số liệu, in ấn, hội chẩn, quan sát các khu vực hành chính, nhà kho và theo dõi bệnh nhân, đảm bảo cho bệnh viện vận hành thông suốt và hiệu quả.


Các chàng trai PNC nỗ lực trong từng hoạt động...

Tỉ mỉ trong từng chi tiết

Theo kế hoạch ban đầu, đội đã khẩn trương phủ sóng đường truyền Internet và lắp đặt các thiết bị thiết yếu hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ tại khu vực hành chính của bệnh viện. Thời gian triển khai vượt tiến độ kế hoạch khi chỉ mất chưa đầy 1 ngày để bàn giao. Tuy nhiên, nhận thêm thông tin Bệnh viện cần hỗ trợ lắp đặt thêm 14 camera giám sát tại khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 chuẩn bị ra viện, công việc phát sinh khiến đội phải mất nhiều thời gian hơn so với dự tính để hoàn tất mọi công đoạn triển khai. 


Khác với những lần "thực chiến" tại các Bệnh viện dã chiến trước đây, đa số đều thực hiện triển khai tại khu vực hành chính của y bác sĩ, những khu vực bệnh viện còn đang trong giai đoạn xây dựng chuẩn bị vận hành chưa có bệnh nhân cách ly hoặc điều trị vì vậy công tác di chuyển và thi công đều dễ dàng hơn. Lần này, đội kỹ thuật PNC phải trực tiếp triển khai trong khu vực có bệnh nhân mắc Covid đang điều trị nên gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm và thách thức hơn gấp nhiều lần. 


Để vào được khu điều trị, đội kỹ thuật được trang bị những bộ đồ bảo hộ chuyên dụng do bệnh viện cung cấp có độ dày và kín hơn nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Khi thi công kéo cáp trên trần nhà mái tôn, dưới thời tiết nắng nóng mặc trang phục bảo hộ trong không gian kín, đội đã phải rất khó khăn khi tác nghiệp, xảy ra tình trạng bị ngợp liên tục, sức nóng tăng lên làm tất cả mọi người đều kiệt sức và đổ gục, mồ hôi ướt đẫm đồng phục bên trong, chỉ có thể chịu đựng trong khoảng 2 tiếng trong điều kiện khắc nghiệt nên không thể triển khai liên tục mà phải mất nhiều lần để thay phiên. 


Toàn bộ dụng cụ đều cần phải xách tay thế này

Sau ca triển khai, nhiều chiến binh PNC thấm mệt

Bên cạnh đó, việc vận chuyển các thiết bị ra vào khu điều trị cũng vô cùng nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu mọi nguy cơ lây lan dịch bệnh. Anh Hà Văn Ninh (Trưởng phòng Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp) cho biết: "Mỗi khu điều trị sẽ giao nhau giữa vùng an toàn và khu điều trị, nhân sự kỹ thuật làm việc trong khu điều trị bệnh nhân F0 không được tự ý di chuyển qua vùng an toàn. Khi vận chuyển nhập vật tư hàng hóa từ bên ngoài vào phải thực hiện nghiêm ngặt việc tháo trang phục bảo hộ, xử khuẩn toàn bộ sau đó mới được phép ra ngoài. Và bắt buộc lặp lại quy trình xử khuẩn mặc mới trang phục bảo hộ lại từ đầu khi muốn vào bên trong khu điều trị. Do có sẵn kinh nghiệm 'thực chiến' nhiều lần ở các bệnh viện dã chiến trước đó, anh đã biết trước vấn đề liên quan đến việc vận chuyển vật tư nên đã dặn dò trước với anh em phải tính toán đầy đủ số lượng, chuẩn bị từ vật tư chi tiết, quan trọng đến vật tư phụ, hạn chế tối đa việc thiếu vật tư di chuyển ra bên ngoài."


Thành quả ngọt ngào của các chiến binh PNC sau nhiều giờ lắp đặt tại bệnh viện

Càng trong khó khăn, chúng ta càng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ


Xác định xông pha vào "ổ dịch' để chiến đấu, mặc dù hết sức khó khăn, vất vả và nhiều nguy cơ đe dọa đến sức khỏe vì tiếp xúc khá gần với nguồn lây nhiễm nhưng với quyết tâm cao và trách nhiệm, đội kỹ thuật luôn trong tâm thế sẵn sàng, chủ động bảo vệ mình, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K đảm bảo an toàn sức khỏe, nhanh chóng tác nghiệp gọn gàng, hoàn thành trước thời gian yêu cầu với đầy đủ thiết bị thông tin kết nối và bàn giao cho Bệnh viện đưa ngay hệ thống thông tin vào sử dụng.

Nguồn: PNC

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn