Thiên Long đồng hành FPT trong chương trình nuôi dạy 1.000 trẻ mất cha mẹ vì đại dịch

Đây là thoả thuận chung tay đầu tiên được ký kết trong khuôn khổ dự án chăm sóc 1.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà FPT khởi xướng.

Ngày 28/9, FPT và Thiên Long ký kết biên bản ghi nhớ đồng hành để cùng hỗ trợ trẻ em không may mất cha mẹ do đại dịch Covid-19. Theo đó, Tập đoàn Thiên Long sẽ dành tặng 5.000 phần quà dụng cụ học tập và vui chơi, sáng tạo cho các học sinh (tập vở, bút, thước kẻ, gôm kháng khuẩn, sáp màu, chì màu, sản phẩm DIY - do it yourself…) của Trường nội trú FPT trong giai đoạn 5 năm (2021-2025), mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.

Ý tưởng thành lập Trường nội trú FPT được Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khởi xướng ngày 16/9, sau thống kê hàng nghìn trẻ em Việt đã mất cha mẹ do đại dịch Covid-19. Ngôi trường dự kiến là nơi nuôi dưỡng và đào tạo cho 1.000 em nhỏ. Các em sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng, đào tạo tại hệ thống trường phổ thông FPT và hỗ trợ học bổng để học cao hơn tại FPT nếu có nguyện vọng.

Các đại diện của hai tập đoàn đồng lòng lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

“Trường nội trú FPT xuất phát từ tâm nguyện được chăm sóc, yêu thương và hỗ trợ các em từng bước trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những công dân có ích, đóng góp thiết thực cho đất nước. Đây cũng là nơi các em được học tập, rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh chinh phục những đỉnh cao”, anh Trương Gia Bình cho biết và nhấn mạnh FPT trân trọng những người bạn như Tập đoàn Thiên Long chung sức hỗ trợ các em nhỏ trong chương trình.

Chủ tịch Thiên Long - ông Cô Gia Thọ khẳng định, sau khi chương trình chính thức hoạt động, Thiên Long sẽ luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ, cùng FPT hướng các em tới tri thức toàn diện. “Mong các doanh nghiệp, những người hảo tâm sẽ cùng chung tay và hy vọng các em sẽ được phần nào an ủi bởi những hoạt động trong chương trình”.

Trường nội trú FPT không áp dụng yêu cầu về học lực để làm cơ sở tiếp nhận, thay vào đó sẽ đón những em có hoàn cảnh khó khăn, trong độ tuổi 6-18, không may mất cha mẹ do Covid-19, có nguyện vọng tham gia chương trình và được sự chấp thuận của người giám hộ hợp pháp.

Khu đô thị FPT City Đà Nẵng - nơi dự kiến đặt Trường nội trú FPT.

Hiện FPT, Quỹ Hy vọng đang phối hợp với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể gấp rút triển khai công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các chương trình đào tạo, chăm sóc nuôi dưỡng để có thể sớm đón các em nhập trường tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng.

Tập đoàn cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những sáng kiến, ý tưởng và giải pháp của cộng đồng để chung sức xây dựng môi trường tốt đẹp nhất cho các em dựa trên triết lý “yêu thương là sức mạnh của nghị lực và thành công”, thông qua “Cổng yêu thương”.


Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn