Họp đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng toàn quốc tháng 10

Gần 120 Thủ lĩnh Nằm vùng trên toàn quốc đã cùng nhau hội tụ trong hoạt động họp đội ngũ định kỳ vào tháng 10.


Gần 120 Thủ lĩnh Nằm vùng cả nước hội tụ trong buổi họp định kỳ tháng 10

Theo kế hoạch và lộ trình đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ Văn hóa Phong trào tại đơn vị. Chiều nay, gần 120 Thủ lĩnh Nằm Vùng đã cùng nhau họp mặt trong hoạt động họp định kỳ của đội ngũ trong tháng 10. Chương trình được diễn ra trên nền tảng online qua hệ thống On meeting.


Buổi họp được diễn ra bằng nền tảng online của hệ thống Onmeeting

Tại đây, các Thủ lĩnh đã cùng nhau báo cáo và nhìn lại công tác Văn hóa Đoàn thể tại đơn vị mình trong Qúy 3 vừa qua. Có thể thấy, dù trải qua một năm đầy biến động với dịch bệnh Covid nhưng người Thủ lĩnh Nằm vùng đã linh động chuyển hướng sang hình thức online và duy trì gần như đầy đủ các hoạt động văn hóa, tinh thần tại đơn vị. Chưa dừng lại ở đấy, trong mùa dịch, nhiều hoạt động phong trào mới, sáng tạo đã được ra đời. Đây là cơ hội để các đơn vị có dịp nhìn lại những việc mình đã thực hiện được, đồng thời học hỏi những hoạt động, cách làm mới từ các đơn vị khác trên cả nước.

Tại các vùng kinh doanh trên toàn quốc, nơi có mặt của FPT Telecom trong thời gian qua đã có những điểm sáng trong công tác Văn hóa phong trào, có thể kể đến một số hoạt động như: Bếp yêu thương của Vùng 5, chương trình tặng rau củ quả của Vùng 4, hay các hoạt động đồng hành cùng địa phương trong công tác chống dịch.

Đại diện các Thủ Lĩnh báo cáo về hoạt động của đơn vị mình trong Qúy 3

Phụ trách đội ngũ - anh Phan Phước Nhật chia sẻ về kế hoạch và lộ trình phát triển đội ngũ

Bên cạnh đó, đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng cũng đã nghe những chia sẻ đến từ phụ trách đội ngũ, anh Phan Phước Nhật - Trưởng phòng Văn hóa Đoàn thể về tổng kết các hoạt động trong Qúy 3, kế hoạch phát triển Qúy 4 và lộ trình phát triển đội ngũ. Trong thời gian tới, vai trò của người Thủ lĩnh Nằm vùng sẽ càng được phát huy với nhiều vai trò và nhiệm vụ mới.


Theo anh Nhật chia sẻ, trong thời gian tới, các hoạt động chung sẽ được triển khai mạnh về các vùng, đơn vị với hình thức chủ động. Các Thủ lĩnh Nằm vùng sẽ có vai trò và được thử thách tổ chức các hoạt động này trên toàn quốc. Càng ngày, phạm vi và tầm quan trọng của các thành viên đội ngũ sẽ được nâng cao hơn nữa. Đồng thời, các Thủ lĩnh cũng đã được phổ biến về nhiệm vụ và sứ mệnh của mình trong dự án S4S - dự án trọng điểm rất lớn vào cuối năm nay vừa được phát động.


Hoạt động họp Thủ lĩnh Nằm vùng toàn quốc sẽ tiếp tục diễn ra định kỳ trong các tháng tiếp theo.


Đèn Biển

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn