Quỹ nhà F khánh thành 4 cây cầu Hy vọng tại Cần Thơ

Dù khánh thành muộn hơn dự kiến do ảnh hưởng của dịch, cầu Hy vọng 136, 142, 151 và 154 vẫn mang đến niềm phấn khởi cho người dân vùng sông nước.


Ngày 22 - 23/10, lễ khánh thành cầu Hy vọng 136, 154 ở huyện Vĩnh Thạnh và cầu Hy vọng 142, 151 ở quận Ô Môn được tổ chức, sau một thời gian thi công bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Những cây cầu dài đến 30 m, chiều ngang theo tiêu chuẩn của dự án quy định 3,5 m, tổng kinh phí xây dựng bốn công trình hơn 1,1 tỷ đồng đồng. Quỹ Hy vọng (Hope Foundation, do FPT và VnExress vận hành) vận động tài trợ 320 triệu đồng, còn lại do doanh nghiệp, địa phương đối ứng và người dân đóng góp.


Sau gần 5 tháng chờ đợi kể từ khi khởi công, người dân xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh đã được đi lại trên cây cầu mới kiên cố, rộng gấp đôi so với cầu cũ. Ảnh: Tiến Danh.


Ông Đặng Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh cho biết cầu Hy Vọng 154 trước kia có tên gọi là cầu 600 bắc qua kênh Xẻo Xanh. Sau thời gian dài chịu tác động của mưa gió, cầu gỉ sắt, các trụ cầu cũng bị xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân.


"Cầu cũ chiều ngang nhỏ hẹp, chỉ vừa xe máy. Nay cầu mở rộng, trụ bê tông cốt thép vững chắc, xe 4 bánh có thể lưu thông, kết hợp với hệ thống giao thông đường bộ được nâng cấp, tạo điều kiện phát triển kinh tế nên người dân rất mừng và phấn khởi", ông Vinh nói.


Cầu số 7 tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh sau khi xây mới sẽ mang tên cầu Hy vọng 175. Ảnh: Tiến Danh.

Ngoài ra, cũng trong tháng 10, Hope Foundation phối hợp địa phương khởi công cầu Hy vọng 174, 175 và 176 ở huyện Vĩnh Thạnh và cầu Hy vọng 178, 179 tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.


Năm cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều dài mỗi công trình 15 - 30 m, rộng 3,5 - 4 m; tổng kinh phí xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó quỹ Hy vọng hỗ trợ 360 triệu đồng.


Khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dung, các cây cầu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa, cũng như các em học sinh được đến trường dễ dàng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới về giao thông nông thôn.


Các cây cầu Hy vọng nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do quỹ Hy Vọng khởi động từ năm 2018. Hiện 180 cây cầu Hy vọng đã được xây dựng ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. Trong đó, hơn 140 cây cầu đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn