Công bố giải thưởng cuộc thi sáng tác logo trường nội trú Hy vọng

Lấy cảm hứng từ cánh chim bồ câu, Võ Thành Công, sinh viên Đại học FPT Quy Nhơn, đã xuất sắc vượt qua gần 200 tác phẩm dự thi khác để giành giải cao nhất. Tác phẩm này cũng được lựa chọn làm logo chính thức cho trường nội trú Hy vọng.


Ngoài giải Nhất thuộc về nam sinh Đại học FPT Quy Nhơn có trị giá 10 triệu đồng, BTC còn trao giải Nhì cho tác giả Phan Thuý Bảo (FPT School Cần Thơ) với trị giá giải thường là 1 triệu đồng; 2 giải Ba thuộc về Phạm Minh Huỳnh Như (Đại học FPT TP HCM) và Phạm Nguyễn Quỳnh Như (FPT Long Châu), mỗi giải trị giá 500.000 đồng.


Bày tỏ niềm vui khi tác phẩm của mình được lựa chọn, Võ Thành Công cho hay, chính sự đồng cảm, mong muốn sẻ chia, đóng góp vào dự án trường nội trú Hy vọng đã tạo cảm hứng cho Công miệt mài vẽ nên ý tưởng.


Nam sinh nhà F dùng những cánh chim bồ câu - đại diện cho tình yêu và khát khao chinh phục, làm thông điệp gửi gắm vào tác phẩm. Đây còn là sự kết hợp giữa logo FPT và Quỹ Hy vọng. Trong đó, logo FPT được chuyển đổi thành cánh chim, mang theo niềm tin, hoài bão và ước mơ của những em nhỏ trường nội trú. “Mình mong các em sẽ biến khó khăn, mất mát thành động lực để tiến lên, giống như tên gọi mình đặt cho đôi cánh trong tác phẩm”, Công nói.


Kết quả cuộc thi và logo chính thức của trường nội trú Hy vọng. Ảnh: BTC


Anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc trường nội trú Hy Vọng, cho biết đã có gần 200 tác phẩm dự thi gửi về BTC. Điều này cho thấy sự yêu quý, quan tâm và sẻ chia rất lớn của người F đối với dự án.


Đánh giá về tác phẩm đạt giải Nhất, anh cho rằng, tuy tác phẩm đơn giản nhưng thông điệp rất rõ ràng và thể hiện được tính linh hoạt, thích nghi, hài hoà. Logo bám sát màu sắc chủ đạo của FPT. Đặc biệt, sự phát triển từ thấp đến cao được thể hiện trong tác phẩm cũng chính là mong muốn từng bước xây dựng nền tảng để các em bay cao bay xa tại ngôi trường Hy vọng.


Trường nội trú Hy Vọng có tên gọi đầy đủ là trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Hy Vọng (Hope School). Ngôi trường do FPT và quỹ Hy vọng thành lập, xuất phát từ thực tế có nhiều em học sinh kém may mắn, rơi vào hoàn cảnh mất cha, mẹ trong đại dịch Covid-19 cần nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng.


Trường sẽ đón các em nhỏ mất cha, mẹ do dịch Covid từ 6 - 18 tuổi trên toàn quốc. Hoạt động theo mô hình nội trú, chương trình giáo dục tiên tiến dựa trên hệ thống cơ sở vật chất hiện đại kết hợp với việc xây dựng chương trình giáo dục mang tính ứng dụng cao, học sinh có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.


Dự kiến, trường sẽ đón những em nhỏ đầu tiên đến Khu đô thị công nghệ FPT City (Đà Nẵng) vào giữa tháng 1/2022.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn