Trung tâm ISC HCM và Ban dự án FPro ủng hộ quỹ Thiện Nguyện của người FPT

Nhận được số tiền từ hoạt động bán hàng tại chương trình sinh nhật FPT 13.09 vừa qua tại TP.HCM, cả 2 đơn vị ISC HCM và Ban dự án FPro thuộc PNC HO đều quyết định chuyển khoản tiền này vào các nguồn quỹ thiện nguyện của người FPT/ FPT Telecom để giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Những gian hàng thiện nguyện yêu thương của người nhà Cáo tại sự kiện 13.09 vừa qua

Vừa qua, Ban Dự Án FPro thuộc PNC HO đã quyết định dành 10 triệu đồng từ toàn bộ số tiền lợi nhuận từ quầy bán hàng trong sự kiện sinh nhật 34 tuổi FPT tổ chức tại TPHCM vào ngày 09/09 để quyên góp cho Quỹ Hy Vọng. Số tiền này sẽ sử dụng để góp sức trong các dự án xây cầu và sửa nhà cho những gia đình đặc biệt khó khăn ở những khu vực vùng sâu vùng xa.

Các thành viên của BDA FPro tại gian hàng 13.09 HCM

Từ ý tưởng tổ chức gian hàng bán đồ ăn tại sự kiện sinh nhật 34 tuổi FPT tổ chức tại TPHCM ngày 09/09, anh Nguyễn Hoàng Dương (GĐ Ban Dự án) đã đề xuất ý kiến quyên góp toàn bộ số tiền lợi nhuận của gian hàng này cho Quỹ Hy Vọng. Ngay lập tức, ý tưởng của anh Dương được các thành viên trong Ban Dự án đều đồng lòng nhất trí.

10.000.000đ được BDA Fro chuyển cho quỹ Hi Vọng

Chia sẻ về hành động ý nghĩa này, anh Nguyễn Hoàng Dương cho biết đơn vị muốn gửi gắm một phần công sức của tập thể cùng chung tay hành động tạo ra những giá trị đáng quý, góp sức cùng Quỹ Hi Vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

“Ngay khi phát động gian hàng gây Quỹ, các thành viên của Ban Dự Án FPro đã hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Bất ngờ và hạnh phúc hơn là gian hàng lại nhận được sự chú ý và ủng hộ của mọi người nên chỉ trong một thời gian ngắn các mặt hàng tại quầy đã rơi vào tình trạng ‘’cháy hàng’’. Hi vọng sự cố gắng của các thành viên sẽ lan tỏa mạnh mẽ những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.” – Anh Dương chia sẻ.

Là thành viên trong Ban dự án FPro trực tiếp điều phối hoạt động gây Quỹ, chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh tâm sự: “Sau khi tổng kết doanh thu từ hoạt động bán hàng, toàn bộ số tiền lợi nhuận gồm 10 triệu đồng đã được Ban dự án nhanh chóng chuyển đến Qũy Hi Vọng. Hoạt động này không chỉ tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong team, giúp mọi người có thêm năng lượng hạnh phúc và phối hợp hiệu quả hơn trong công việc mà còn có thể đóng góp được cho cộng đồng. Đây là một kỉ niệm ý nghĩa và đáng nhớ đối với các thành viên của FPro nhân dịp sinh nhật FPT tròn 34 tuổi."

Các thành viên đội chụp ảnh kỷ niệm cùng TGĐ FPT - Anh Nguyễn Văn Khoa

Được biết số tiền này sẽ được đóng góp vào dự án xây cầu và nhà ở tại những khu vực vùng sâu vùng xa, giúp cho trẻ em nghèo được an toàn đến trường, nối nhịp thông thương giúp ổn định cuộc sống của người dân.

Với mong muốn "Làm nên những điều phi thường từ những điều nhỏ nhoi”, các thành viên Ban Dự án FPro đã cùng đồng lòng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia bằng những đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ Hi Vọng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của người FTEL đến với cộng đồng.

Một đơn vị khác cũng đã thể hiện tinh thần và nghĩa cữ cao đẹp trên để gửi đến những hoàn cảnh đồng đội FPT có hoàn cảnh khó khăn đó chính là Trung tâm Hệ thống thông tin - ISC HCM.

Khi nhận được thông tin BTC chương trình sinh nhật FPT 13.9 tại HCM cho phép các đơn vị mở gian hàng tự chọn, không cần suy nghĩ nhiều, ISC ngay lập tức tổ chức buổi họp để lên kế hoạch tham gia.

Các thành viên ISC túc trực tại quầy bán hàng của mình

Ban đầu, ISC quyết định tham gia không vì một lý do, mục tiêu hay mục đích gì cả. Chủ yếu là vì tinh thần xông xáo, mong muốn tham gia các hoạt động mà BTC đưa ra. Tuy nhiên, trong quá trình meeting thì nhóm đã cùng đi đến một mục tiêu chung, đó là dùng toàn bộ số tiền lợi nhuận, số tiền mà các thành viên ISC đã đóng góp. Đem tất cả gửi đến Quỹ Chung Tay FTEL để giúp đỡ các đồng nghiệp, các hoàn cảnh đang gặp khó khăn.

Những sản phẩm với giá cả hợp lý được bán để gây quỹ từ thiện


Gian hàng ISC có bán nước giải khát, bánh ngọt, và các loại khô. Chủ yếu là các mặt hàng dễ chuẩn bị, dễ bán. Còn mục đích chính là để có thể đa dạng các mặt hàng ăn uống nhẹ, giúp cho các thành viên Tập đoàn có thể nạp năng lượng sau những chương trình hội thao, hội nhạc bùng cháy.

Toàn bộ số tiền thu được đã được ISC HCM chuyển cho quỹ Chung Tay FTEL

Chia sẻ về mong muốn lớn lao nhất của trung tâm ISC gửi gắm qua số tiền này, chị Nguyễn Thùy Quyên chia sẻ: "ISC muốn gửi gắm một số tiền dù không phải là quá lớn, nhưng mong rằng số tiền đó có thể đến với những người đồng đội FTEL đang gặp khó khăn. Như tên gọi của Quỹ, ISC luôn sẵn sàng chung tay trong các hoạt động của công ty và Tập đoàn, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện. Mong là Quỹ Chung Tay FTEL sẽ có thể tiếp tục phát triển vững mạnh, để người nhà FTEL đang gặp khó khăn có thể an tâm tư tưởng, an lòng công tác.

Những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị chính là giá trị tuyệt vời chỉ có tại FPT mới có thể mang lại - Tinh thần đồng đội!

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn