"Con đã cảm nhận được sự gần gũi gắn kết yêu thương từ các cô chú"

Ngôi trường Tiểu học Thạnh Quới 2 được khoác lên áo mới đã mang lại những cảm xúc hân hoan cho thầy cô và các em học sinh tại đây. Các em đã viết những lá thư để gửi lời cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của người Nhà Cáo.

Hình ành trường tiểu học Thạnh Quới 2 điểm kênh H trước và sau khi được sửa chữa.

Tiếp nối các hoạt động thiện nguyện của quỹ FPT Vì Cộng đồng trong năm 2022, ngày 5/11 vừa qua FPT Telecom đã hỗ trợ trường Tiểu học Thạnh Quới 2 sơn sửa lại trường học và gửi tặng đến các em nhỏ ở đây hơn 380 phần quà.
Những nụ cười hồn nhiên vui tươi và lời cảm ơn của các em nhỏ khi được nhận quà.

Đồng hành cùng chương trình, đoàn FTEL có sự tham gia của các lãnh đạo gồm Phó tổng Giám đốc FPT Telecom anh Nguyễn Hoàng Linh, Giám Đốc chi nhánh Cần Thơ anh Trần Minh Huân, Phó Giám Đốc anh Nguyễn Văn Thuận.

Trường Tiểu học Thạnh Quới 2 thuộc ấp Qui Lân 2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Trường có khoảng 380 em đang học tập tại điểm trường chính và điểm trường phụ. Điểm trường phụ thuộc kênh H, cách trường chính khoảng 6km, có 2 phòng học được chia thành 3 lớp học, nằm rất sâu phía trong những kênh rạch, đường đất gồ ghề. Điều kiện vật chất dạy và học tập cũng như hoàn cảnh của các em nhỏ vô cùng khó khăn.


Các em nhỏ có mặt từ sáng sớm để chào đón đoàn FPT Telecom đến tham gia chương trình.


“Tham quan một vòng quanh trường, tôi hiểu được sự khó khăn của các thầy cô cùng các em. Nhìn những nét phấn trên bảng, chữ thầy cô rất đẹp, tôi lại thêm xúc động. Cảm ơn ban lãnh đạo trường đã hỗ trợ để FPT được góp sức giúp đỡ các em. Hy vọng, trong thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục được đồng hành cùng nhà trường trong những dự án mới để giúp các em đến trường có thêm nhiều niềm vui và động lực học tập”. Phó TGĐ FPT Telecom Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ.



Những phần quà được anh Nguyễn Hoàng Linh, Phó TGĐ FPT Telecom gửi đến các em nhỏ.


Các thầy cô tại trường cũng không giấu được sự vui mừng chia sẻ: "Đã 17 năm rồi ngôi trường mới được trùng tu lại đẹp như thế này". Bên cạnh đó, các em học sinh tại trường cũng gửi những bức thư tay để cảm ơn đến sự hỗ trợ của người nhà Cáo đã giúp các em có một ngôi trường khang trang hơn, là động lực cho các em đến trường mỗi ngày.

Những bức thư tay gửi lời cảm ơn được các em nhỏ gửi đến nhà tài trợ.



Nhà trường gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ.

Những phần quà được chuẩn bị chu đáo trước khi chuyển đến tặng cho các em nhỏ.

Bên cạnh đó, trong ngày 5/11 vừa qua, những chiếc cầu Hy Vọng do FPT Telecom tài trợ đã được khánh thành đưa vào sử dụng là Cầu Đìa Tre (cầu Hy Vọng 176) và Cầu Kênh 300 (cầu Hy Vọng 186) thuộc ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Khánh thành cầu kênh 300 (cầu Hy vọng 186)

Bà con tại xã tập trung để khánh thành những chiếc cầu Hy Vọng.


Video hành trình CSR tại Cần Thơ tháng 11 vừa qua.

"Cho đi là còn mãi" - Hạnh phúc của thầy cô, các em nhỏ cùng những người dân tại Cần Thơ sẽ là động lực để người nhà F nói chung và FTEL nói riêng tiếp tục những hành trình sẻ chia và kết nối đến khắp mọi miền đất nước.

Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn