'Người cũ' bị bắt khi đột nhập FPT Tân Thuận trộm hơn 100 triệu đồng

Sáng nay, đối tượng Vũ Đình Hiệp bị Công an quận 7 bắt sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở Tòa nhà FPT Tân Thuận vào hai ngày trước đó. 

Sáng 22/6, Ban quản lý tòa nhà FPT Tân Thuận 2 nhận được tin báo mất trộm. Trong đó, Ban Dự án FPT Telecom mất 4 điện thoại di động, Trung tâm Đào tạo (FTC) mất 3 laptop và văn phòng Synnex FPT mất 2 laptop. Tổng tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng. 

Ngay khi nhận được thông báo từ các đơn vị, Ban quản lý tòa nhà phối hợp cùng đội ngũ IT của FPT Telecom tiến hành trích xuất camera an ninh và phát hiện hình ảnh đối tượng nghi vấn. Thông qua hình ảnh trích xuất do đội bảo vệ nhận dạng biển số xe máy ra vào, đối tượng tình nghi được xác định là Vũ Đình Hiệp - nhân viên cũ của Sen Đỏ, bị buộc thôi việc vào tháng 11/2019. Tuy nhiên, Hiệp đã vào tòa nhà bằng thẻ cũ. 

Trong sáng ngày 22/6, Công an phường Tân Thuận Đông đã tiến hành tiếp nhận sự việc và lưu lại các hình ảnh, thông tin cần thiết. Bất ngờ hơn, vào 7h sáng 23/6, đội bảo vệ phát hiện đối tượng Hiệp quay lại tòa nhà và đem toàn bộ tài sản lấy được trả lại chỗ cũ. Công an phường Tân Thuận Đông đã nhanh chóng có mặt để bắt giữ đối tượng và tịch thu tất cả tang vật để tiến hành điều tra làm rõ. 

Thông tin ban đầu do cơ quan Công an quận 7 cung cấp, Hiệp là đối tượng “nghiện” cá độ bóng đá. Do thua độ, Hiệp nảy sinh ý định trộm tài sản để trả nợ và có tiền gỡ gạc. 22h ngày 21/6, Hiệp dùng thẻ nhân viên cũ đi vào tòa nhà FPT Tân Thuận 2 để trộm cắp ở tầng 3 và 4. Dù lo lắng bị phát hiện và quyết định trả lại nhưng Hiệp vẫn bị cơ quan chức năng bắt giữ để tiến hành làm thủ tục khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh trích xuất camera khi đối tượng trộm tài sản.

Theo đại diện Sen Đỏ, tháng 11/2019, nhân viên Vũ Đình Hiệp trộm tài sản công ty và nghỉ ngang khiến đơn vị không thể thu hồi thẻ nhân viên. Tuy nhiên, ngay sau đó công ty đã có quyết định sa thải nhân viên này. Cùng thời điểm, cán bộ văn phòng Sen Đỏ đã nhanh chóng thông báo tình trạng bị mất cắp tài sản cũng như thông tin nhân viên trộm cắp đến Ban quản lý tòà để kịp thời nâng cao cảnh giác. Ngoài ra, đơn vị Sen Đỏ đã liên hệ công an để gửi đơn tố cáo, cung cấp các bằng chứng. Cơ quan công an đã tiếp nhận khởi tố và vụ án từ thời điểm đó vẫn đang trong quá trình điều tra. “Trong quá trình đó, tòa nhà cần có hành động để ngăn chặn, cảnh giác với thông tin do Sen Đỏ cung cấp để không xảy ra tình trạng mất cắp lần thứ 2 như vừa qua”, đại diện đơn vị cho hay.

Ngoài ra, do văn phòng FPT Telecom thường có người trực nên không khóa cửa sau khi hết giờ làm việc, đối tượng đã dễ dàng đột nhập trộm cắp tài sản. Táo tợn hơn nữa, Hiệp đã lục tìm thẻ tạm của lễ tân Synnex FPT để có thể vào bên trong văn phòng tầng 4. 

Theo Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn