FPT Telecom kêu gọi giúp đỡ con đồng nghiệp mắc bệnh hiếm

Chiều 24/6, đại diện Tập đoàn và FPT Telecom đã tới thăm và trao quà cho bé Minh Hải - con anh Nguyễn Nguyên Giáp (NOC, FPT Telecom) mắc bệnh hiếm, nay đã có tiến triển tốt hơn để thực hiện ghép tủy.

Bé Nguyễn Minh Hải, con anh Nguyễn Nguyên Giáp, sinh ngày 20/6/2019. Bé không may mắc căn bệnh hiếm gặp có tên Wiskott-Aldrich, một hội chứng suy giảm miễn dịch hiếm: tỉ lệ 1/100.000 bé trai, không cách nào khỏi nếu không được ghép tủy. Chưa tròn 1 tuổi, nhưng bé Minh Hải dành phần lớn thời gian điều trị tại bệnh viện từ khi mới 23 ngày tuổi. 
Căn bệnh khiến bé đi ngoài ra máu liên tục, sốt kéo dài. Dây dợ, máy móc chằng chịt trên khắp cơ thể cùng những vết khâu, thâm tím sau mỗi lần thực hiện thủ thuật. Cơ thể bé phồng lên rồi xẹp xuống sau mỗi đợt thuốc, rồi vẫn nhiễm trùng và lại quay lại điều trị. Mọi phương pháp can thiệp dường như không có tác dụng. Thời gian được về lâu nhất của bé là vài tuần. Vợ anh Nguyễn Nguyên Giáp xin nghỉ hẳn công việc để chăm sóc con. 

Bé Minh Hải không may mắc căn bệnh hiếm gặp có tên Wiskott-Aldrich, một hội chứng suy giảm miễn dịch hiếm

Cũng trong khoảng một năm qua, gia đình anh Giáp gặp nhiều sóng gió khác khi mẹ anh bị liệt chân và gần như không thể đi lại; bố anh phẫu thuật cắt polyp đại tràng; bố vợ đột ngột qua đời. Con trai đầu của anh hiện phải gửi ở nhà họ hàng. 
Vừa qua, gia đình có thêm hy vọng khi bé Minh Hải bắt đầu đáp ứng điều trị: bắt đầu lên cân, trở nên năng động hơn. Bác sĩ thông báo cơ thể bé đã có thể được ghép tủy. Minh Hải chỉ có thể được ghép tủy từ bố, và kinh phí dự trù cho ca ghép tủy nửa thuận hợp (ghép tế bào của người khác có kháng nguyên phù hợp với cơ thể bệnh nhân) này có thể lên tới 2 tỷ đồng.
Vỡ oà vì cơ hội sống cho con đã đến, nhưng vợ chồng anh Giáp cũng thắt ruột khi số tiền quá lớn không biết cách nào xoay sở đủ. Cố gắng với tất cả những gì có thể, gia đình vẫn rất lo lắng vì hiện vẫn thiếu 1 tỷ đồng.

Minh Hải chỉ có thể được ghép tủy từ bố, và kinh phí thực hiện ca phẫu thuật hiện thiếu 1 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Nguyên Giáp là người hiền lành, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc nên mặc dù thời gian công tác chưa lâu nhưng anh đã nhận được sự tin tưởng cao của cấp lãnh đạo cũng như được đồng nghiệp rất quý và tôn trọng.
Đồng nghiệp FPT có thể đồng hành cùng bé Minh Hải và gia đình anh Nguyên Giáp qua số tài khoản STK: 00091485823 Ngân hàng TP Bank Đại diện Phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom, Chủ TK: Phan Phước Nhựt, nội dung: Ho tro be Minh Hai - GiapNN2.

Theo Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn